| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc có thể hoãn 2 sự kiện lớn vì Covid-19

Thứ Hai 17/02/2020 , 21:23 (GMT+7)

Kỳ họp Quốc hội thường niên và Hội nghị Chính hiệp dự kiến ​​diễn ra vào tháng 3 tới có thể bị hoãn lại do sự bùng phát của virus Corona.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Hội nghị lần thứ 13 của CPPCC vào ngày 3/3/2019

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Khắc Cường tại Hội nghị lần thứ 13 của CPPCC vào ngày 3/3/2019

Hãng tin Tân Hoa xã vừa dẫn thông báo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Trung Quốc (NPC) cho hay, cơ quan này sẽ có cuộc họp vào 24/2 tới để cân nhắc khả năng trì hoãn kỳ họp thường niên của cơ quan lập pháp Trung Quốc, dự kiến diễn ra vào ngày 5/3.

Đại diện NPC không thông báo khi nào các sự kiện này được tổ chức lại.

Người phát ngôn Ủy ban Lập pháp NPC, Zang Tiewie cho biết, việc trì hoãn các sự kiện chính trị quan trọng trong tháng 3 để dồn lực cho chính phủ tập trung kiểm tỏa Covid, hiện đã làm chết gần 1.800 người.

Ông Zang tiết lộ, hiện có khoảng một phần ba các đại biểu Quốc hội đang nắm giữ các vị trí quan trọng thuộc hệ thống chính quyền các cấp đang phải chỉ đạo ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Hãng tin Tân Hoa xã cùng ngày cũng ra thông báo, các nhà lãnh đạo của Ủy ban toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) cũng đã thảo luận về việc hoãn phiên họp toàn thể vào tháng 3 tới.

Một nguồn tin thân cận từ đại lục cho biết, rủi ro của việc tiếp tục tổ chức các sự kiện thường niên của NPC và CPPCC là quá cao khi coronavirus chưa được ngăn chặn một cách hiệu quả.

Nguy cơ lây nhiễm chéo Covid là rất cao cho sự kiện có tới gần 8.000 người tham dự

Nguy cơ lây nhiễm chéo Covid là rất cao cho sự kiện có tới gần 8.000 người tham dự

“Nguy cơ lây nhiễm chéo là rất cao cho gần 8.000 người, bao gồm 5.000 quan chức và đội ngũ nhân viên tham dự các sự kiện gần nhau tại Đại lễ đường Nhân dân”, nguồn tin cho biết.

Sự kiện CPPCC trước đó được ấn định vào ngày 3/3, trong khi sự kiện NPC dự kiến ​​khai mạc vào 5/3. Cả hai sự kiện này kéo dài trong khoảng 10 ngày, quy tụ đầy đủ các nhà lãnh đạo hàng đầu đất nước.

Được biết, cuộc họp vào ngày 24/2 tới của Ủy ban Thường vụ NPC cũng thông báo, các đại biểu không cần phải đến thủ đô Bắc Kinh mà thay vào đó là thảo luận qua hội nghị trực tuyến.

Cuộc họp của Ủy ban Thường vụ NPC trong tháng này dự kiến sẽ ra quyết định cấm buôn bán động vật hoang dã và xóa bỏ thói quen ăn thịt động vật hoang dã.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm