| Hotline: 0983.970.780

Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch phát triển 'thành phố Tam Sa'

Thứ Ba 19/03/2019 , 07:27 (GMT+7)

Trung Quốc ngang nhiên lên kế hoạch phát triển “thành phố Tam Sa” tại khu vực thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam và biến nơi này thành cơ sở dịch vụ chiến lược.

Cái gọi là thành phố Tam Sa được Trung Quốc ngang nhiên thành ập trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam năm 2012. (Ảnh: SCMP)

 

Báo Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (Hong Kong) ngày 18/3 dẫn thông báo trên trang web của chính quyền cái gọi là thành phố Tam Sa (tên gọi Trung Quốc đặt trái phép cho quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam) cho biết, bí thư đảng ủy Zhang Jun đã chủ trì một cuộc họp về kế hoạch phát triển tại thành phố này hôm 15/3.

Cái gọi là thành phố Tam Sa, một phần của tỉnh Hải Nam, được Trung Quốc đơn phương thành lập trái phép vào năm 2012. Ông Jun cho biết kế hoạch phát triển Tam Sa nhằm mục đích biến đảo Phú Lâm và hai đảo nhỏ hơn là đảo Cây và đảo Duy Mộng thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam thành “căn cứ hậu cần và dịch vụ chiến lược then chốt quốc gia” của Trung Quốc.

“Chúng ta cần lên kế hoạch kỹ lưỡng cho việc phát triển tổng thể các hòn đảo và bãi đá dựa trên chức năng khác nhau, đồng thời xem xét tới mối quan hệ bổ sung của chúng”, ông Zhang lớn tiếng nói.

Ông Zhang cho biết kế hoạch phát triển Tam Sa sẽ tuân thủ theo đường lối trong bài phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm ngoái cũng như chỉ thị của chính quyền trung ương được ban hành hồi tháng 4/2018 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập đặc khu kinh tế Hải Nam.

Thông báo không đề cập thông tin chi tiết về kế hoạch phát triển, song nêu rõ các quan chức tại Tam Sa phải “có những bước đi tích cực và thể hiện sáng kiến của mình”.

Động thái trên của Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh Mỹ gần đây liên tục triển khai máy bay, tàu hải quân tới Biển Đông để thực hiện chiến dịch tuần tra đảm bảo tự do hàng hải. Washington cũng công kích các động thái bành trướng của Bắc Kinh trên Biển Đông.

Tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã chỉ trích hành vi xây đảo “trái phép” của Trung Quốc trên Biển Đông, đồng thời cáo buộc Bắc Kinh ngăn cản phát triển năng lượng tại vùng biển này thông qua các biện pháp “cưỡng ép”.

Hai máy bay ném bom B-52 có khả năng mang vũ khí hạt nhân của Mỹ tuần trước cũng bay qua Biển Đông lần thứ 2 trong vòng 10 ngày. Hồi đầu năm, Hải quân Mỹ cũng đưa các tàu tới gần các đảo tranh chấp trên Biển Đông trong một động thái được cho là nắn gân Trung Quốc.

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm