| Hotline: 0983.970.780

TT- Huế có 8 người chết, mất tích và 17.588 ngôi nhà bị ngập do mưa lũ

Thứ Hai 06/11/2017 , 14:05 (GMT+7)

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 và mưa lũ đến sáng ngày 6/11 ở tỉnh TT- Huế đã có 8 người chết, mất tích; 17.588 ngôi nhà bị ngập lụt, gần 10km đê biển bị sạt lở và xâm thực nghiêm trọng...

12-04-41_nh_1
Mưa lũ đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế bị ngập úng nặng (Ảnh: Tiến Thành)

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCLL&TKCN tỉnh TT- Huế, do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh kết hợp với hoàn lưu của cơn bão số 12 và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh nên từ 19 giờ 3/11 đến 7 giờ ngày 6/11 tỉnh TT- Huế đã có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 350 - 1000mm; trong đó các trạm mưa rất lớn như: Khe Tre: 394mm, Bạch Mã: 684mm, Tà Lương: 655mm, A Lưới 326mm. Cùng với đó, lũ lớn cũng đã xuất hiện trên báo động III trên sông Hương và sông Bồ. Trên đất liền có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, ở tỉnh TT- Huế đã có 8 người chết và mất tích; 1 người bị thương do sạt lở đá và đang cấp cứu tại bệnh viện Trung ương Huế.

Toàn tỉnh TT- Huế có hơn 17.588 hộ bị ngập lụt từ 0,2 - 0,8m, trong đó: TX. Hương Trà: 2900 nhà, Quảng Điền: 2.320 nhà, huyện Phú Lộc: có 6.747 nhà. Đặc biệt, tại TP. Huế, hơn 80% tuyến đường đã bị ngập úng nặng nề bình quân 0,5-1,3m.

12-04-41_nh_2
Nhiều huyện ở tỉnh TT- Huế bị ngập sâu trong biển nước (Ảnh: Tiến Thành)

Mữa lũ cũng đã khiến nhiều tuyến đường giao thông bị ngập với độ sâu ngập trung bình thừ 0,5 - 0,8m gây cản trở giao thông. Trong đó, tại huyện Nam Đông mưa lớn đã làm cho đèo La Hy thuộc xã Hương Phú bị sạt lở nhiều đoạn. Đáng nói, hơn 10km bờ biển bị sạt lở và xâm thực, trong đó, tập trung nặng đoạn qua xã Phú Thuận, huyện Phú Vang với chiều dài hơn 2km.

Do ảnh hưởng liên tiếp của các đợt thiên tai cũng đã làm hư hại hàng trăm diện tích nuôi trồng, cụ thê: Tại TX. Hương Trà có hơn 20ha rừng và hàng trăm cây cao su bị đổ; 12 hồ cá của người dân tại xã Hồng Tiến, Hương Bình bị nước lớn đổ về làm vỡ hồ; 12 lồng cá bị trôi do đứt dây neo; 120ha rau màu các loại bị ngập úng.

Tại huyện Phong Điền với 300 ha rau màu các loại bị ngập, 10 lồng cá bị trôi, nhiều tấn lúa và lạc bị ướt chưa thống kê được. Huyện Quảng Điền 100 ha hoa màu vụ Đông bị ngập úng, 13 lồng nuôi cá trên sông Bồ bị nước lũ cuốn trôi; Huyện Phú Vang 16 lồng cá bị trôi, 42 ha hoa màu bị ngập, hư hỏng; TX. Hương Thủy 12 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập và huyện A Lưới 86 hồ cá bị nước tràn hồ.

Đến 7h sáng nay (6/11) mực nước trên các triền sông đã hạ nhưng vẫn ở mức cao: trên sông Hương, tại Kim Long là + 3,29 m, dưới báo động III là 0,21m. Trên sông Bồ, tại Phú Ốc +4,13 m, dưới báo động III là 0,37m. Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh TT- Huế vẫn đang bị ngập úng nghiêm trọng.

Tình hình các hồ chứa nước với 100% công trình thủy lợi đều đảm bảo an toàn.

Trước đó, để đảm bảo an toàn cho người dân trước ảnh hưởng của mưa bão, tỉnh TT- Huế đã tiến hành sơ tán, di dời 1971 hộ với 7479 nhân khẩu. Tổ chức lệnh cấm biển lúc vào ngày 29/10 và kêu gọi tất cả phương tiện tàu thuyền vào bờ neo đậu an toàn.

12-04-41_nh_3
Phương tiện đi lại của người dân chủ yếu là ghe thuyền (Ảnh: Tiến Thành)
12-04-41_nh_4
Giao thông qua lại bị chia cắt nghiêm trọng (Ảnh: Tiến Thành)
12-04-41_nh_5
Mưa lũ đã khiến tỉnh TT- Huế bị mất điện trên diện rộng (Ảnh: Tiến Thành)
12-04-41_nh_6
Đến sáng nay (6/11) mực nước các sông ở tỉnh TT- Huế đã giảm nhưng vẫn ở mức báo động (Ảnh: Tiến Thành)

Xem thêm
Chủ động với các kiểu thiên tai nguy hiểm giai đoạn chuyển mùa

Bến Tre Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bến Tre có công văn yêu cầu chủ động phòng tránh, ứng phó các kiểu thiên tai giai đoạn chuyển mùa.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Đề xuất xây cầu 3.500 tỷ đồng nối Bến Tre và Trà Vinh

Trà Vinh Dự án cầu Cổ Chiên 2 với vốn đầu tư khoảng 3.500 tỷ đồng, dự kiến đưa vào sử dụng năm 2030.

'Vườn treo' Nậm Pồ: Nghị quyết hồi sinh vùng đất khó

Khu nhà màng trồng rau trải dài theo những ngọn đồi nhấp nhô, từng bị bỏ hoang, nay trở thành nguồn cung cấp rau xanh cho hơn 16.000 học sinh của huyện.