| Hotline: 0983.970.780

Từ 14/4, chưa có thêm người tử vong do sởi

Thứ Ba 22/04/2014 , 07:10 (GMT+7)

Trong 3 ngày qua, số bệnh nhân mắc sởi nhập viện đã có xu hướng chững lại. Từ ngày 14/4 đến nay, không ghi nhận thêm trường hợp tử vong.

Ngày 21/4, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến dành cả ngày đi kiểm tra công tác phòng, chống bệnh sởi, hô hấp tại một số bệnh viện (BV) tại Hà Nội đang có đông bệnh nhi mắc sởi nhập viện. Ghi nhận của NNVN, hầu hết các BV đều đã phân vùng khám chữa bệnh cách ly đối với các bệnh nhân sởi, giãn phòng và giường bệnh. Đồng thời phân tuyến ngay từ đầu khi tiếp nhận khám bệnh nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng lây nhiễm chéo bệnh sởi trong BV.

Tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, theo giám đốc Nguyễn Văn Kính, BV đang trong tình trạng quá tải với 703 bệnh nhân sởi và sốt phát ban nghi sởi nhập viện, trong đó gần 74% sống tại Hà Nội. Từ đầu mùa dịch đến nay đã có 1 bệnh nhi tử vong do viêm phổi nặng, suy hô hấp kèm nhiễm nấm huyết khối sau sởi và 4 ca bệnh nặng xin về.

Còn tại khoa Nhi, BV Bạch Mai, chỉ tính riêng số bệnh nhân sởi nhập viện đã bằng số giường điều trị thực tế tại khoa (60 giường bệnh). Còn lại một nửa là các bệnh nhân mắc các bệnh lý khác nên vẫn xảy ra tình trạng nằm ghép giường. Khoa Nhi đã sắp xếp kê thêm 10 giường bệnh tại sảnh, hành lang để giãn bệnh nhân nằm ghép. Ngày 20/4, con số bệnh nhi sởi điều trị tại khoa là 61 trường hợp, trong đó 7 trường hợp nhập viện mới và số bệnh nhân nặng lên đến 11 trường hợp, 5 bệnh nhân phải thở máy.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Kim Tiến cho biết ngoài tiếp tục phân tuyến bệnh nhân, áp dụng các phác đồ điều trị thì yêu cầu các BV cần lưu ý đến chế độ dinh dưỡng với các bệnh nhân sởi (nhất là đối với bệnh nhân nhi) nhằm tăng sức đề kháng cho các cháu. Ngoài ra, các BV tiếp tục thu xếp, tận dụng phòng, kê thêm giường để giãn bệnh nhân, tạo không gian thông thoáng trong các phòng bệnh. Đặc biệt đối với trường hợp bệnh nhi nặng, phải thở oxy cần dành cho mỗi bệnh nhân một giường để tăng cơ hội phục hồi.

Liên quan đến bệnh sởi, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cho hay, hôm nay (22/4), Bộ Y tế sẽ tổ chức tập huấn cho các BV của Trung ương và Hà Nội về các phương pháp điều trị bệnh sởi hiệu quả, đồng thời phân tích nguyên nhân các ca bệnh tử vong thời gian qua để rút kinh nghiệm cho các BV trên cả nước.

Báo cáo của Sở Y tế Hà Nội chiều ngày 21/4 cho hay, trong 3 ngày qua, số bệnh nhân mắc sởi nhập viện đã có xu hướng chững lại. Từ ngày 14/4 đến nay, không ghi nhận thêm trường hợp tử vong.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm