| Hotline: 0983.970.780

Tuyên dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi

Thứ Sáu 25/01/2019 , 14:30 (GMT+7)

Những năm qua, phong trào nông dân SX kinh doanh giỏi tại xã Lê Chánh, TX Tân Châu (An Giang) không ngừng phát triển cả về số lượng lẫn chất lượng, thông qua đó có nhiều cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến góp sức xây dựng NTM ngày thêm khởi sắc.

07-10-35_nong_dn_x_le_chnh_nng_cp_lo_nong_thon
Bê tông hóa đường giao thông nông thôn

Tại ấp Phú Hữu 1, Nông dân Nguyễn Hồng Kha là một trong những điển hình tiên tiến, với nhiều hoạt động thiết thực như tham gia làm các công trình cầu, đường, vận động nắm gạo tình thương, nhiều năm liền ông được tuyên dương nông dân giỏi cấp tỉnh. Những năm qua, ông đứng ra vận động nhiều nông dân ấp Phú Hữu 1 cất mới cầu giao thông nông thôn kênh 26/3, rải đá nâng cấp 2km đường nội đồng ấp Phú Hữu 1.

Năm 2018 ông cùng Hội Nông dân xã tổ chức cất mới và sửa chữa 3 cầu giao thông nông thôn, tổng kinh phí trên 300 triệu đồng từ nguồn xã hội hóa. Không chỉ dừng lại ở đó, hàng năm thông qua các dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc, ông còn tham gia vận động nắm gạo tình thương, hỗ trợ cho hộ nghèo ổn định cuộc sống.

Trong SX nông nghiệp, ông luôn chia sẻ những kiến thức, những kinh nghiệm về ứng dụng KH- CN thông qua các chương trình, như chương trình “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm” vào đồng ruộng, tăng lợi nhuận, giúp phát triển kinh tế gia đình cho bà con nông dân trong ấp.

Nông dân Nguyễn Văn Minh ,ngụ ấp Phú Hữu 1 cho biết: “Tôi sinh sống gần nhà anh Kha nhiều năm, thấy anh Kha thường xuyên giúp đỡ nhiều nông dân chuyển giao tiến bộ kỹ thuật. Hàng năm Hội Nông dân xã Lê Chánh phối hợp tổ chức các buổi chuyển giao kỹ thuật, anh luôn tích cực vận động chúng tôi tham gia, nghe hướng dẫn về quy trình kỹ thuật canh tác lúa”.

Còn tại ấp Phú Hữu 2, anh Đỗ Văn Xồm là một trong những điển hình tiên tiến tham gia cùng địa phương xây dựng NTM ngày thêm khởi sắc. Những năm qua, thực hiện chủ trương xây dựng NTM, mỗi khi xã sửa chữa đường, làm nhà tình thương, mắc đèn đường thì anh Xồm sẵn sàng đóng góp tiền và hiện vật, từ 5 – 10 triệu đồng/năm.

Thấy bà con SX vụ mùa không có điểm tập kết lúa thu hoạch, trong khi xe công nông không được phép chạy ra tỉnh lộ 953, anh Xồm đổ mang cá đầu tuyến dân cư đường km9 với hơn 15 triệu đồng để bà con nông dân vận chuyển, tập kết lúa thuận lợi. Ngoài ra, trong các dịp lễ, tết cổ truyền dân tộc anh vẫn hỗ trợ từ 1 – 2 tấn gạo cho các hộ nghèo trong ấp có được cuộc sống ổn định.

Chủ tịch Hội Nông dân xã Lê Chánh, ông Trần Thanh Trung cho biết: “Để phong trào nông dân SX kinh doanh giỏi đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tới đây Hội Nông dân xã Lê Chánh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng về "tam nông", duy trì và nhân rộng cách làm hay, mô hình hiệu quả, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn".

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm