| Hotline: 0983.970.780

Tỷ lệ tiêm phòng vacxin cao, hao hụt đàn vật nuôi giảm thấp

Thứ Ba 14/11/2023 , 08:39 (GMT+7)

Nhờ chủ động thực hiện tiêm phòng vacxin đầy đủ trong năm đã giúp đàn vật nuôi trong thời gian qua trên địa bàn An Giang luôn phòng chống tốt được các loại bệnh.

Nhờ chủ động thực hiện tiêm phòng vacxin đầy đủ trong năm đã giúp đàn vật nuôi trong thời gian qua trên địa bàn An Giang luôn kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Nhờ chủ động thực hiện tiêm phòng vacxin đầy đủ trong năm đã giúp đàn vật nuôi trong thời gian qua trên địa bàn An Giang luôn kiểm soát tốt dịch bệnh. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Sau giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, ngành chăn nuôi An Giang đang phục hồi tốt, tổng đàn gia súc, gia cầm tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, An Giang đang hỗ trợ triển khai nhiều dự án khuyến khích chăn nuôi lớn, ứng dụng công nghệ cao, phát triển các hình thức liên kết, liên doanh, nông trại.

Theo thống kê từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang, ước tính đàn heo toàn tỉnh có gần 99.000 con, đàn trâu bò có khoảng 70.000 con, đàn gia cầm ước khoảng 7,2 triệu con.

Hiện nay, An Giang có 142 trang trại chăn nuôi heo, với 28.000 con; 626 trang trại chăn nuôi bò, 11.000 con; 14 trang trại nuôi gà, 271.000 con và 173 trang trại nuôi vịt, với 623.000 con.

Về thực hiện công tác phòng bệnh chủ động qua việc tiêm phòng vacxin cho đàn gia súc, gia cầm trong 9 tháng đầu năm 2023 như sau: Trên heo đã tiêm vacxin dịch tả, tụ huyết trùng 117.000 con, lở mồm long móng 95.000 con và heo tai xanh gần 85.000 con.

Trên trâu, bò đã tiêm vacxin tụ huyết trùng 3.500 con và lở mồm long móng 54.000 con lũy kế đã tiêm phòng còn bảo hộ đến nay là 51.000 con đạt tỷ lệ 87% so với tổng đàn 58.208 con. Vacxin viêm da nổi cục cho trâu, bò là 20.000 con với lũy kế còn bảo hộ đến nay là 50 nghìn con đạt tỷ lệ 85% so với tổng đàn.

Còn gia cầm đã tiêm vacxin cúm H5N1 cho hơn 6 triệu con, trong đó số lượng hiện tại còn bảo hộ là 3,4 triệu con vịt đạt tỷ lệ 127% so với tổng đàn vịt 2,7 triệu con và 435.000 con gà đạt tỷ lệ 86% so với tổng đàn là gà trên 503.000 con.

Qua thống kê 9 tháng đầu năm ngành chăn nuôi của tỉnh An Giang đạt tăng trưởng 130 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Qua thống kê 9 tháng đầu năm ngành chăn nuôi của tỉnh An Giang đạt tăng trưởng 130 tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Trần Tiến Hiệp, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang cho biết, nhờ chủ động thực hiện tiêm phòng vacxin đầy đủ trong năm đã giúp đàn vật nuôi trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh luôn phòng chống được các loại bệnh khá tốt.

Bên cạnh đó, tỷ lệ hao hụt trên đàn vật nuôi cũng giảm thấp so với cùng kỳ năm ngoái và đặc biệt giúp đàn vật nuôi tăng trưởng tốt hơn vừa nhằm đảm bảo sản lượng thịt phục vụ cho thị trường cuối năm.  

Qua thống kê 9 tháng đầu năm ngành chăn nuôi của tỉnh An Giang đạt trên 130 tỷ đồng. Cụ thể heo thịt được nuôi tại trại heo Việt Thắng tăng quy mô đàn thêm 7.000 con heo thịt và 2.000 con heo nái sinh sản, dự kiến hết tháng 11/2023 cung cấp được khoảng 18.000 con heo giống cho các trại chăn nuôi.

Còn heo thịt nuôi trong dân tăng khoảng 10.000 con giúp tăng trưởng khoảng 90 tỷ đồng. Đối với đàn vịt nuôi hướng thịt tại xã Lương Phi, huyện Tri Tôn xuất chuồng 75 nghìn con, tăng khoảng 6,1 tỷ đồng so với năm rồi.

Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao ở huyện Châu Phú xuất chuồng 100.000 con gà thịt, tăng trưởng khoảng 5,5 tỷ đồng. Gà đẻ trứng, tại trại gà đẻ An Tâm ở huyện Châu Phú quy mô 5.000 con, sản lượng trứng đến hết quý III ước khoảng 750.000 quả tăng khoảng 2,55 tỷ đồng.

Các trại nuôi bò thịt, tăng đàn trong dân khoảng 200 con đã đem lại giá trị tăng trưởng khoảng 7 tỷ đồng. Còn sản phẩm yến sào tăng sản lượng khoảng 900kg, đem lại doanh thu tăng thêm khoảng 11,7 tỷ đồng.

Cùng với chuyển đổi cơ cấu ngành trồng trọt, An Giang cũng tập trung chuyển đổi chăn nuôi bò, heo, vịt, gà, dê… nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung gắn với xây dựng hầm ủ biogas, nền đệm lót sinh học.

An Giang đẩy mạnh mời gọi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

An Giang đẩy mạnh mời gọi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Ảnh: Lê Hoàng Vũ.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết, những năm qua An Giang đẩy mạnh mời gọi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn. Đến nay, đã có 9 doanh nghiệp thực hiện đầu tư phát triển trang trại chăn nuôi tại tỉnh, gồm: 4 trại heo với 17.000 con; 3 trại gà có quy mô 65.000 con; 2 trại bò với 1.000 con.

Hiện nay, Tập đoàn TH đã triển khai trang trại bò sữa công nghệ cao TH True Milk tại xã Vĩnh Gia (huyện Tri Tôn), sẽ phát triển đàn bò sữa quy mô tập trung 20.000 con, đồng thời mở rộng ra các khu vực xung quanh. 

“Có thể khẳng định, lợi nhuận từ các mô hình chăn nuôi trang trại theo hướng an toàn sinh học và chăn nuôi tập trung sẽ cho lợi nhuận cao hơn so với các mô hình chăn nuôi nông hộ từ 7-8%. Điều quan trọng là các mô hình chuyển đổi áp dụng công nghệ xử lý phân thải trong chăn nuôi, không gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, tận dụng nguồn phân hữu cơ dồi dào, giảm chi phí sản xuất, quản lý dịch hại, tăng thu nhập”, ông Nguyễn Sĩ Lâm, Giám đốc Sở NN-PTNT An Giang cho biết. 

Xem thêm
Tái đàn heo theo hướng tập trung và an toàn sinh học

ĐỒNG THÁP Huyện Châu Thành (Đồng Tháp) đang tập trung phát triển ngành nuôi heo tập trung quy mô trang trại lớn, hướng an toàn sinh học gắn với doanh nghiệp bao tiêu đầu ra.

Tiết kiệm nước, dùng giống ngắn ngày đảm bảo thắng lợi vụ hè thu

QUẢNG TRỊ Theo lịch thời vụ, nông dân Quảng Trị tập trung gieo cấy vụ hè thu từ ngày 15 - 30/5, sử dụng giống ngắn ngày, chất lượng cao để đảm bảo thu hoạch trước 30/8.

Ứng dụng công nghệ, gọi tôm cá về đồng ruộng

QUẢNG BÌNH Ứng dụng đồng bộ cơ giới hóa vào sản xuất lúa theo hướng hữu cơ không chỉ giúp giảm chi phí, lợi nhuận tăng cao mà môi trường sinh thái đồng ruộng được phục hồi.