| Hotline: 0983.970.780

Phát triển chăn nuôi phải song hành bảo vệ môi trường

Thứ Hai 07/06/2021 , 12:46 (GMT+7)

Đó là 'kim chỉ nam' HTX nông nghiệp sinh thái và dịch vụ Vũ Sơn Đức, tỉnh Hà Tĩnh hướng đến trong quá trình xây dựng và phát triển trang trại chăn nuôi lợn.

Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, HTX Vũ Sơn Đức áp dụng phương châm 'nội bất xuất, ngoại bất nhập'. Ảnh: GH.

Trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, HTX Vũ Sơn Đức áp dụng phương châm "nội bất xuất, ngoại bất nhập". Ảnh: GH.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành chăn nuôi của tỉnh Hà Tĩnh, năm 2015 HTX nông nghiệp sinh thái và dịch vụ Vũ Sơn Đức (viết tắt HTX Vũ Sơn Đức) tiên phong “mở đất” khu vực đồi núi thôn Hương Giang, xã Đức Hương, huyện Vũ Quang xây dựng trang trại chăn nuôi lợn nái, lợn thịt.

Chỉ với 6 thành viên (nay còn 5 thành viên), HTX mạnh dạn bỏ số vốn hàng chục tỷ đồng xây dựng 8 dãy chuồng, quy mô nuôi 1.200 nái. Hiện, trang trại đã thả nuôi 700 nái ổn định từ năm 2016 đến nay.

Trong quá trình sản xuất, mặc dù đối mặt với 2 đợt “bão” giá lợn vào năm 2017, 2018, sau đó là dịch tả lợn châu Phi nhưng HTX vẫn kiên trì bám chuồng, vượt qua các giai đoạn khó khăn, chung tay cùng ngành chăn nuôi toàn tỉnh Hà Tĩnh giữ ổn định tỷ trọng trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Ông Nguyễn Khắc Thứ, Chủ tịch HĐQT hợp tác xã Vũ Sơn Đức chia sẻ, có những thời điểm lợn giống sản xuất ra không ai mua, HTX phải nuôi thương phẩm, thua lỗ triền miên. Đến cuối năm 2020, khi giá lợn hơi tăng cao, HTX bắt đầu vớt vát được chút vốn liếng, duy trì sản xuất đến hôm nay.

“Những năm gần đây, bình quân mỗi năm chúng tôi cung ứng ra thị trường khoảng 5.000 con lợn thịt/năm. Riêng lợn giống, hầu hết thương lái trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Nghệ An, Quảng Bình đến tận HTX đặt mua vì chất lượng giống rất đảm bảo”, ông Thứ nhấn mạnh.

HTX vừa cung cấp lợn giống chất lượng cao cho người chăn nuôi... Ảnh: GH.

HTX vừa cung cấp lợn giống chất lượng cao cho người chăn nuôi... Ảnh: GH.

Chủ tịch HĐQT hợp tác xã Vũ Sơn Đức thông tin thêm, trang trại thường xuyên tuyển chọn đàn nái bố mẹ và nuôi dưỡng theo định mức kinh tế kỹ thuật. Thức ăn được mua từ các hãng có thương hiệu trên thị trường như Cargil, Ddehuess, CP... Do đó, lợn giống sau cai sữa, xuất bán trung bình đạt từ 11 – 15 kg/con, có một số giống siêu nạc trọng lượng con giống lên đến 21 - 25 kg/con.

Song song với đẩy mạnh sản xuất, HTX đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và phòng chống dịch bệnh.

Theo đó, toàn bộ hệ thống xử lý môi trường đều được thiết kế, xây dựng theo quy chuẩn, có tường rào bao quanh nhằm kiểm soát người và động vật ra vào trại. Các khu chăn nuôi; khu vệ sinh; sát trùng thiết bị chăn nuôi; khu tắm rửa, khử trùng, thay quần áo cho công nhân; khu cách ly lợn ốm; khu tập kết và xử lý chất thải…được bố trí riêng biệt.

Cổng ra vào trại chăn nuôi, khu chuồng nuôi và lối ra vào mỗi dãy chuồng đều bố trí hố khử trùng. Đặc biệt, tất cả các phương tiện vận chuyển khi vào trại, khu chăn nuôi phải đi qua hố khử trùng và được phun thuốc sát trùng.

Vừa cung ứng lợn thương phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: GH.

Vừa cung ứng lợn thương phẩm cho thị trường trong và ngoài tỉnh. Ảnh: GH.

Thường xuyên tiêu độc khử trùng định kỳ, đặc biệt trong giai đoạn dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, trang trại áp dụng phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, tổ chức tiêm phòng đầy đủ nhằm tăng đề kháng cho vật nuôi.

Riêng hệ thống xử lý chất thải, trang trại đã xây dựng 5 hồ lắng, các bể biogas, các hồ tuần hoàn. Hiện nước thải đến hồ tuần hoàn cuối cùng được sử dụng để nuôi các loài cá nước ngọt.

Xem thêm
Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cây mía quay quắt trong nắng nóng như thiêu đốt

GIA LAI Trong cái nắng nóng như thiêu đốt, vùng mía nguyên liệu trồng mới lẫn mía tái sinh của Nhà máy đường An Khê (Gia Lai) đang quay quắt trong ‘chảo lửa’…

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.