| Hotline: 0983.970.780

Tỷ phú Facebook - Khi người ta trẻ...

Thứ Năm 29/12/2011 , 10:18 (GMT+7)

Nhất cử nhất động của ngôi sao công nghệ được đánh giá sẽ tạo nên con đường lớn không khác những huyền thoại đi trước như Bill Gates, Steve Jobs...

“Tỷ phú Facebook” Mark Zuckerberg

Mark Zuckerberg hay còn được gọi là “tỷ phú Facebook”, là cái tên đang khiến công chúng gây chú ý khi tỷ phú sinh năm 1984 này đang có một chuyến viếng thăm bí mật dài ngày tại Việt Nam với người bạn gái lâu năm.

>> ''Bà tiên'' Melinda
>> Lady Gaga - Khi sự kì dị mang thông điệp
>> Họ đã làm thay đổi thế giới

Nhất cử nhất động của ngôi sao công nghệ được đánh giá sẽ tạo nên con đường lớn không khác những huyền thoại đi trước như Bill Gates, Steve Jobs. Điều Mark làm và những “di sản” anh đang xây dựng khiến cho những người hâm mộ anh và các đối thử sừng sỏ đều phải ngả mũ.

Ngày 20/12 vừa qua, Hãng Thông tấn BBC bầu chọn anh là trong 3 người trẻ (dưới 30 tuổi) đạt được nhiều thành tựu nhất trong năm 2011 (cùng với Lady Gaga và nữ ca sĩ người Anh, Adele).

THÀNH TỶ PHÚ… TỪ Ý TƯỞNG ĐI TÌM “HOT GIRL”

Quãng thời gian bắt đầu và những cuộc nhảy vọt của Facebook (mạng xã hội liên kết bạn bè, quảng cáo điện tử, tin tức hàng đầu thế giới hiện nay) khiến người ta cảm thấy chóng mặt. Một mô hình phù hợp là thứ duy nhất Mark Zuckerberg xây dựng, đã có sức lan toả lớn. Tháng 2/2004, thefacebook.com đi vào hoạt động. 26/8/2008, Facebook đón thành viên thứ 100 triệu. Một năm sau, họ đạt mốc 200 triệu. Tới 15/9/2009, mạng xã hội này đạt 300 triệu người dùng và cứ thế, đến tháng 7/2011, Facebook chính thức đạt mốc 750 triệu thành viên trên toàn thế giới.  

Khoảng thời gian để có thêm 100 triệu thành viên mới tại Facebook giảm đi rất nhanh, đồng nghĩa với việc họ phát triển ngày một thần tốc hơn, ít nhất là tới thời điểm này. Điều này không chỉ chứng minh khả năng bành trướng các tính năng trên Facebook, mà còn cho thấy khả năng marketting và đầu óc kinh doanh quyết đoán của Mark Zuckerberg.

Doanh thu của mạng xã hội này cũng tăng rất nhanh từ 52 triệu USD vào năm 2006 đã tăng tới 2 tỷ USD vào năm 2010 với mức tăng tính theo % đạt tới 3 con số. Những ngày đầu của Facebook, 10/2003, tại Havard, một sinh viên người Mỹ gốc Do Thái nảy ra một ý tưởng về việc tìm ra cô gái nào “hot nhất” Havard. Cách thức rất đơn giản, hai cô gái sẽ ngẫu nhiên được đặt cạnh nhau, người dùng sẽ vote bằng cách chọn một trong hai. Để có được hình ảnh các cô gái, anh chàng 19 tuổi này đã lấy trong cơ sở dữ liệu của Havard.

Kết quả của việc làm này là anh ta suýt bị đuổi khỏi trường đại học danh tiếng nhất thế giới Havard và thậm chí bị truy tố vì tội xâm phạm quyền riêng tư, danh dự của các “thí sinh” bất đắc dĩ. Trang web này có tên là… Facemash. Đó chính là cội nguồn ý tưởng của Facebook và chàng trai chúng ta đang đề cập đến, chưa đầy 5 năm sau, trở thành tỷ phú trẻ tuổi ở cái tuổi 23: Mark Zuckerberg.

Sức ảnh hưởng của Facebook là không thể bàn cãi, nhưng hiện tại, vấn đề là khả năng khai thác của Facebook vẫn còn rất dồi dào. Nhiều thị trường rộng lớn trên thế giới như: Nga, Trung Quốc vẫn còn đóng cửa với mạng xã hội phổ thông nhất trên thế giới để khai sinh và xây dựng các mạng xã hội quốc gia. Chính vì rất nhiều thoả thuận khó khăn cũng như nhiều lí do bảo vệ chính trị, xã hội, mà nhiều nhà mạng lớn đã chặn Facebook, dù hành động này ngay sau đó, chỉ chứng minh sức mạnh khủng khiếp của mạng xã hội này mà thôi.

Mark cưỡi trâu ở Sa Pa

TRUYỀN NHÂN CỦA BILL GATES?

Mark Zuckerberg sinh ngày 14/5/1984, lập trình viên đồng thời là ông chủ của mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook, điều đó quá rõ ràng. Anh là người Mỹ gốc Do Thái, từng là sinh viên của Havard và bỏ học vào năm 2004. Mark Zuckerberg tiếp tục ghi tên mình vào danh sách một trong những người Do Thái nổi tiếng và tạo nên những cuộc lật đổ xứng đáng nhất hành tinh. Trước khi Facebook xuất hiện, mạng xã hội phổ thông là một cuộc cạnh tranh khốc liệt, nhưng không có bất cứ đối thủ nào tỏ ra xứng đáng và nổi trội, và rồi Facebook xuất hiện.

Nếu điểm lại, sẽ thấy một điểm rất thú vị là Zuckerberg cũng rời bỏ ghế ngôi trường đại học danh giá bậc nhất nước Mỹ khi đang là sinh viên năm thứ 3, giống hệt Bill Gates. Một lần nữa, ngôi trường nổi tiếng này lại là cái nôi xuất thân của một con người làm thay đổi sâu sắc giới công nghệ. Có người nói vui rằng: muốn trở thành “trùm công nghệ”, hãy vào Havard và bỏ học khi đang học năm thứ 3.

Bên cạnh đó, Mark Zuckerberg giống Bill Gates đến mức kỳ lạ. Thậm chí nhiều người còn nói vui, Mark chính là truyền nhân không chính thức của Bill, mặc dù hai người không có nhiều mối quan hệ về công việc. Như một người đi trước, Bill không tiếc những lời khen thưởng cũng như khuyên bảo dành cho Mark Zuckerberg, những lời của ông đơn giản và gần gũi như một người cha dành cho người con trong gia đình. Cả hai cùng là những lập trình viên thiên tài, đều bỏ học khi đang là sinh viên năm 3 của Havard, đều thay đổi thế giới bằng những phát minh của mình… Nhiều người đã nhìn thấy hình ảnh của Bill Gates ở ông chủ của Facebook.

+ Chuyến thăm Việt Nam của Mark Zuckerberg mang nhiều ý nghĩa và khiến không ít thông tin trở nên nhiễu loạn. Người ta cho rằng đây đơn giản chỉ là một chuyến du lịch bụi, nhưng thời gian kéo dài bất thường lại làm cho công chúng nghi ngờ điều đó. Đặc biệt là lịch trình không được tiết lộ, cùng những cuộc gặp gỡ bí mật đã tạo ra nhiều luồng dư luận trái chiều.

Thị trường gần 100 triệu dân tại Việt Nam là một con số không nhỏ, cùng tốc độ phát triển công nghệ thông tin đáng nể, chứng kiến sự thu hút của rất nhiều ngôi sao công nghệ trên thế giới. Lần lượt rất nhiều chủ tịch của Microsoft đã sang Việt Nam, chủ tịch của Dell, và bây giờ là ông chủ trẻ tuổi của Facebook. Mặc dù chưa phải là một thị trường sinh ra nhiều lợi nhuận, nhưng Việt Nam lại có thuận lợi từ những nền tảng ban đầu, sự thiết lập luôn là yếu tố cuốn hút và tạo cảm hứng cho Mark Zuckerberg.

+ Không phải nói nhiều về sự ảnh hưởng của Mark tại Việt Nam khi hầu hết những bạn trẻ khắp mọi miền Tổ quốc đã trưng biển “Welcome to Vietnam” trên Facebook. Giới truyền thông cũng biến thành “paparazzi”, bởi lẽ, hơn ai hết, người Việt mến và cần thông tin về Mark hơn bao giờ hết vào thời điểm này. “Khi người ta trẻ” đã thành một thông điệp nhỏ từ Mark, bởi người trẻ sẽ sẵn sàng làm thay đổi thế giới.

Sự ảnh hưởng của Mark còn thể hiện ở sự gần gũi và giản dị, đúng chất những ngôi sao công nghệ, nếu như Steve nổi tiếng với chiếc áo dài tay cổ lọ đen và quần jeans, thì Mark lại chọn cho mình những chiếc áo nỉ đơn giản có mũ, anh cũng chọn cho mình một chiếc dép đơn giản để đi dạo phố bên cạnh bạn gái lâu năm. Thậm chí trong lần gần đây đến thăm Việt Nam, Mark còn chơi nhiều trò chơi như cưỡi trâu hay bịt mắt bắt dê với những người bạn trong đoàn, luôn thích hoà mình với thiên nhiên và gần gũi với các hoạt động hàng ngày, đó chính là lí do trụ sở mới của Facebook có nhiều khu vui chơi và nhân viên hoàn toàn có thể hoạt động tự do, nghỉ ngơi thoải mái sau khi hoàn thành công việc, và giao lưu nói chuyện trực tiếp với nhau, thay vì kết nối và chia sẻ trên mạng xã hội mà họ đang làm việc.  

Mark trở thành thần tượng trong giới trẻ Việt Nam cũng vì đây là một thị trường công nghệ lớn đang trong khoảng thời gian phát triển nhanh. Rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh công nghệ ra đời đồng nghĩa với hoài bão của các “anh hùng” công nghệ tại Việt Nam ngày càng lớn.

Những tấm gương đi trước như Bill Gates, Steve Jobs và Mark Zuckerberg là rất tuyệt vời. Nhưng ở Mark lại có một điểm nổi trội, đó là anh trẻ tuổi, và nhiều doanh nhân trẻ tìm được nét tương đồng của ông chủ Facebook trong cả đường hướng và phong cách sống. Mark sắp rời Việt Nam, và liệu chuyến viếng thăm này của anh có dẫn đến kết quả đột phá nào không với thị trường mạng xã hội tại Việt Nam, câu trả lời chỉ có thể chờ đợi ở thời gian và những suy tính của ông chủ Facebook.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị: Điều tra, xử lý nghiêm hành vi gây cháy rừng

Ngày 28/4, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Quốc Trị đã có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về tình hình sản xuất nông nghiệp và công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ùn tắc bến phà ra đảo Cát Bà dịp 30/4 và 1/5

HẢI PHÒNG Ngày 28/4, hàng nghìn người đã ùn ùn đổ về bến phà Đồng Bài để ra đảo Cát Bà khiến giao thông tắc nghẽn.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm