| Hotline: 0983.970.780

Ukraine: 3 nhà đối lập với chính phủ Poroshenko chết trong 3 ngày

Thứ Sáu 17/04/2015 , 18:27 (GMT+7)

Trong khi tình hình chính trị ở Ukraine vẫn còn mất ổn định, những vụ giết người đầy mờ ám xảy ra với những nhân vật đối lập với chính phủ liên tục xảy ra.

Một nhà báo nổi tiếng Ukraine, được biết đến với nhiều bài viết phê bình chính phủ của ông Poroshenko bị bắn chết tại Kiev ngày 16/4, tiếp nối danh sách các nhân vật ủng hộ phe đối lập qua đời thời gian gần đây.

Oles Buzina, 45 tuổi, người ủng hộ cựu Tổng thống Yanukovych bị bắn ngay trên đường phố. Thi thể của ông được tìm thấy nằm gần căn hộ của mình ở trung tâm thủ đô Kiev. Người đứng đầu sở cảnh sát Kiev Alexander Tereschuk nói nạn nhân bị bắn từ một khẩu TT.

Theo các hàng xóm, nhà báo có thể bị bắn khi đang chạy bộ, tại hiện trường, thi thể của ông cũng được phát hiện với bộ quần áo thể thao. Nạn nhân bị bắn bởi 2 người đàn ông đeo mặt nạ, đi trên chiếc Ford Focus với biển số Latvia hoặc Belarus.

Buzina là bình luận viên, biên tập viên của tờ Segodnya do Rinat Akhmetov, người giàu nhất Ukraine tài trợ. Akhmetov cũng là nhân vật tài trợ hành đầu cho Đảng các Khu vực của cựu Tổng thống Yanukovych.

Nạn nhân là một nhà báo đối lập, người làm show truyền hình nổi tiếng với những phê bình, chỉ trích nhằm vào chính phủ Poroshenko.

Trước đó, thủ phạm thực hiện vụ sát hại nhà báo Sergei Sukhobok ở Donetsk đã bị bắt giữ ngày 16/4, vụ sát hại này xảy ra vào ngày 13/4 vừa qua. Ông là một trong những người được biết đến với tư tưởng chống đối các lãnh đạo Ukraine hiện nay.

Sukhobok cũng là tác giả của hàng trăm bài viết về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội, pháp lý. Các tác phẩm của ông đã được xuất bản ở nhiều ấn phẩm, đặc biệt là trong 'Ukrainian Truth'.

Sau khi xuất hiện làn sóng các vụ giết người tàn bạo, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói rằng đây thật không may, chỉ là khởi đầu của các cuộc thanh trừng chính trị ở Ukraine.

Chỉ cách đây một ngày, Oleg Kalashnikov, chính trị gia đối lập ở Ukraine, đồng minh của chính quyền cũ được phát hiện chết trong một hoàn cảnh đáng ngờ với các vết đạn trên cơ thể tại Kiev.

Theo BBC, ông Kalashnikov từng tham gia vào cuộc biểu tình phản đối phong trào Maidan, hỗ trợ cho cựu Tổng thống Viktor Yanukovych. Hiện chưa rõ ông Kalashnikov bị ám sát hay tự tử, cảnh sát vẫn tiếp tục điều tra vụ việc.

Cựu Thủ tướng Ukraine, Mykola Azarov cho biết, ông cáo buộc chính quyền Kiev với cái chết của Oleh Kalashnikov.

Trước đó, ba nhà lập pháp cũ thân cận với cựu Tổng thống Viktor Yanukovych đã chết tại Ukraine vào tháng 2 và tháng 3 vừa qua.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm