| Hotline: 0983.970.780

Ukraine: Nga muốn thủ tiêu các thủ lĩnh ly khai Donbass sau vụ MH17

Thứ Tư 23/07/2014 , 08:43 (GMT+7)

Bởi theo Kremlin, những người này đã trở thành những nhân vật "không mong muốn" sau vụ máy bay MH17 của Malaysia bị rơi.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia 
bị bắn rơi ở Ukraine khiến 298 người thiệt mạng

Theo cố vấn của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, ông Zoryan Shkiryak, Nga muốn thủ tiêu 3 thủ lĩnh ly khai Donbass là Igor Girkin-Strelkov (Strelkov), Igor Bezler (Bes) và người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Valerie Bolotov.

Trong thông báo trên trang Facebook của mình ngày 22/7, ông Shkiryak cho biết Bộ Nội vụ Ukraine có thông tin về việc cơ quan an ninh Nga muốn thủ tiêu lãnh đạo các nhóm vũ trang bất hợp pháp vì họ là những nhân chứng không mong muốn.

Ông Shkiryak viết: "Dựa trên thông tin chúng tôi có được, có thể giả thiết rằng Điện Kremlin sẵn sàng 'bắn' một số thủ lĩnh băng nhóm khủng bố Nga tại các tỉnh Donetsk và Lugansk của Ukraine".

Vietnam+

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất