| Hotline: 0983.970.780

Ưu tiên đầu tư xây dựng hồ đập ở vùng thiếu nước

Thứ Ba 19/10/2021 , 16:31 (GMT+7)

Cần khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa xây dựng hồ đập trữ nước để bảo đảm an ninh nguồn nước...

Hồ thủy lợi Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Hồ thủy lợi Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa

Thiếu nước mùa khô, thừa nước mùa mưa

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng các tỉnh Nam Trung Bộ đang thực sự thiếu nước, đặc biệt là ở Khánh Hòa.

Khi tôi làm Bí thư Khánh Hoà, có một dịp nguyên Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường về tỉnh công tác. Chúng tôi lần mò đi suốt cả một ngày để khảo sát các hồ chứa thủy lợi.

Khi đến hồ Cam Ranh (huyện Cam Lâm), Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp báo cáo “nếu nâng cao trình đập hồ Cam Ranh lên khoảng 3m so với hiện tại, với chi phí đầu tư khoảng 200 tỷ đồng thì có thể nâng dung tích trữ nước của hồ lên được 8 triệu m3 nước. Còn nếu làm hồ mới với dung tích trữ 8 triệu m3 phải mất 500 tỷ. Như vậy, có thể thấy rằng, đây là bài toán rất hiệu quả mà vẫn đảm bảo an toàn.

Trước đây và ngay cả bây giờ, Ninh Thuận nổi tiếng là vùng khô hạn nhất nước ta. Thế nhưng, thực tế thì Ninh Thuận không thiếu nước bằng Khánh Hòa. Bởi tổng dung tích trữ nước các hồ đập trên địa bàn tỉnh Ninh thuận hiện nay là hơn 1 tỷ m3 nước; còn tổng dung tích trữ nước các hồ đập của Phú Yên là khoảng 750 triệu m3, còn tổng dung tích trữ nước tất cả các hồ đập của Khánh Hòa mới chỉ được 250 triệu m3. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước của Khánh Hòa là hơn 1 tỷ m3 nước mỗi năm.

Về mùa hạn, Khánh Hòa thiếu 800 triệu m3 nước, 14.000ha đất nông nghiệp phải bỏ hoang. Còn về mùa mưa thì thừa 3 tỷ m3 nước. Khánh Hòa có 40 con sông dài 10km trở lên, nhưng thiếu hồ chứa nên nước chảy ra biển hết.

Chúng tôi khảo sát thì thấy rằng, huyện miền núi Khánh Sơn có nguồn sinh thủy rất lớn, nhưng nước lại chảy sang Ninh Thuận chứ không chảy sang Khánh Hòa. Tôi và nguyên Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cũng đã tính toán xây dựng công trình kéo nước từ Ninh thuận trở về vùng Cam Ranh cho Khánh Hòa, nhưng như thế thì tốn tiền quá, rất khó làm được. Cho nên những vùng có nguồn nước mà thiếu hồ thì phải ưu tiên đầu tư xây dựng trong giai đoạn này.

Nâng cấp, hiện đại hoá các công trình chủ động trữ nước

Về mục tiêu của dự thảo Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 mà Chính phủ báo cáo Thường vụ Quốc hội, tôi thấy cần phải tiếp tục đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa các công trình chủ động trữ nước ngọt, cái này rất quan trọng.

Bởi hiện nay nước ta không thiếu nước nếu xét về tổng lượng, nhưng lại thiếu nước ở mùa hạn và thừa nước ở mùa mưa. Bên cạnh đó, cần đầu tư xây dựng các công trình kiểm soát mặn – ngọt ở các cửa sông lớn, nhất là vùng ĐBSCL để chủ động nguồn nước trong mọi tình huống.

Hồ chứa nước Ngàn Trươi (tỉnh Hà Tĩnh) có dung tích 775 triệu m3 nước. Đây là hồ chứa nước lớn nhất Bắc Trung Bộ và thứ 3 của Việt Nam, sau hồ Dầu Tiếng và Cửa Đạt. 

Hồ chứa nước Ngàn Trươi (tỉnh Hà Tĩnh) có dung tích 775 triệu m3 nước. Đây là hồ chứa nước lớn nhất Bắc Trung Bộ và thứ 3 của Việt Nam, sau hồ Dầu Tiếng và Cửa Đạt. 

Trong Đề án cũng phải nhấn mạnh giải pháp bổ sung, bảo vệ, khôi phục, khai thác có hiệu quả và tiết kiệm nguồn nước ngầm, nước dưới đất. Muốn làm được điều đó, cần phải tạo điều kiện để cho nước mưa, nước sông, nước mặt ngấm xuống đất.

Tôi có đọc một tài liệu của Úc, người ta đánh thuế cả những người xây nhà to quá, hoặc làm đường, làm công trình xây dựng mà bê tông hóa nền đất. Vì những công trình đó là tác nhân khiến nước mưa không ngấm xuống đất được. Đây là một giải pháp tổng thể, không chỉ Bộ NN-PTNT mà Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng rất nhiều Bộ, ngành phải tham gia vào mới giải quyết được vấn đề này.

Về mục tiêu mà Chính phủ đưa ra trong dự thảo Đề án Bảo đảm an ninh nguồn nước là: khoảng 50% tổng lượng nước thải sinh hoạt khu vực đô thị được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường, trong đó ít nhất 20% nước thải được xử lý và tái sử dụng. Tôi cho rằng, mục tiêu này cần phải cân nhắc lại vì Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2030 được Đại hội 13 của Đảng thông qua đã đề ra rằng: “70% nước thải ở các lưu vực sông được xử lý và tái sử dụng”. Như vậy là rất thấp so với mục tiêu Đại hội 13 của Đảng đề ra.

Về giải pháp thưc hiện, cần ưu tiên nguồn lực đầu tư không chỉ là các công trình đặc biệt, công trình ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn mà cả vùng thiếu nước, vùng có nguồn nước nhưng ít hồ chứa, vì nếu không có gì để chứa thì nước sẽ chảy đi chỗ khác.

Chúng tôi thấy rằng cần thiết phải có một Nghị quyết của Quốc hội, trên cơ sở đó giao cho Chính phủ tổ chức thực hiện. Tôi nhất trí với quan điểm sẽ có một chương trình đầu tư công đến năm 2030, đồng thời khuyến khích huy động nguồn lực xã hội hóa để bảo đảm an ninh nguồn nước.

Ví dụ, tư nhân đứng ra làm hồ trữ nước để cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt, cho sản xuất, du lịch… thì người sử dụng nước phải trả phí để chủ đầu tư có điều kiện bù đắp được chi phí xây dựng công trình. Cái này rất quan trọng.

Xem thêm
Giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh

Do nguồn cung khan hiếm vì cuối vụ chong đèn, cộng với thị trường Trung Quốc tiêu thụ ổn định nên giá thanh long Bình Thuận tăng mạnh.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Chọn nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm’, Dabaco đặt kế hoạch lợi nhuận 729 tỷ đồng

Trong bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới và trong nước nhiều biến động khó lường, cùng mục xuyên suốt là 3F, năm 2024 Dabaco sẽ chọn lựa nhân sự ‘dám nghĩ, biết làm'.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm