| Hotline: 0983.970.780

Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2016

Thứ Năm 27/10/2016 , 14:39 (GMT+7)

Sáng 27/10 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2016 và định hướng những nội dung tuyên truyền trọng tâm trong thời gian tới về công tác dân tộc.


Hội nghị giao ban báo chí quý IV/2016 thực hiện Quyết định 633 tại Ủy bản Dân tộc
 

Sau khi có Quyết định 633/QĐ-TTg của Chính phủ, Ủy ban Dân tộc đã chỉ đạo các báo, tạp chí thực hiện ký hợp đồng trách nhiệm với 20 đơn vị báo, tạp chí và Công ty Phát hành báo chí Trung ương, đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, tiến độ, thời gian quy định.

Nhìn chung, các báo, tạp chí đã bám sát định hướng nội dung tuyên truyền, đổi mới hình thức, nội dung đưa thông tin, ngắn gọn, dễ hiểu, trình bày đẹp, phù hợp với trình độ người đọc, chất lượng các ấn phẩm ngày một nâng cao, có nhiều chuyên mục hay.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền thời gian quan vẫn còn tồn tại một số hạn chế, nhất là việc báo đến chậm, số lượng tin, bài giữa các vùng miền, giữa các dân tộc chưa hài hòa. Đặc biệt, thông tin hai chiều phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đồng bào còn hạn chế, nhiều chính sách tại các địa phương chưa được phản ánh kịp thời.

Theo số liệu Ủy ban Dân tộc công bố, tính từ ngày 19/4/2016 - 30/9/2016, Công ty Phát hành báo chí Trung ương đã chuyển phát 19 loại báo, tạp chí, chuyên đề Dân tộc thiểu số và Miền núi đến các đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 633 đạt trên 13 triệu tờ, cuốn.

Từ những kết quả đạt được cũng như tồn tại hạn chế, ông Vũ Hữu Hoạt, Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền (Ủy ban Dân tộc), đề nghị, thời gian còn lại của quý IV/2016, các báo, tạp chí cần tuyên truyền sâu đậm một số vấn đề quan trọng sau.

Thứ nhất, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trong đó, chú ý tăng cường thông tin chương trình hành động của Đảng bộ các cấp.

Thứ hai, thực hiện tuyên truyền trước, sau kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV, tập trung chuyên sâu các vấn đề liên quan đến vùng dân tộc thiểu số.

Thứ ba, tuyên truyền chủ chương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới đối với vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó tuyên truyền, vận động đồng bào nâng cao cảnh giác tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước.

Đặc biệt, tăng cường hơn nữa các thông tin về các mô hình, tiến bộ kỹ thuật, giống mới về nông, lâm, ngư nghiệp bởi đây chính là nghề nghiệp, công việc, nguồn sống chính của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ tư, tuyền truyền công tác khắc phục hậu quả lũ lụt miền Trung, vấn đề phòng dịch, giải quyết nước sinh hoạt, tập trung khôi phục, phát triển sản xuất sau lũ.

Thứ năm, tuyên dương học sinh dân tộc thiểu số đạt thành tích cao trong học tập, thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế, thủ khoa các trường Đại học, Cao đẳng năm 2015 - 2016.

Thứ 6, tuyên truyền Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất vào tháng 11/2016. Và cuối cùng, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác vận chuyển và cấp phát báo đến các đối tượng thụ hưởng đúng, đủ, kịp thời theo quy định.

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Bưu điện Việt Nam sẵn sàng 18.000 tỷ đồng chi trả lương hưu tháng 5

Bưu điện Việt Nam chuẩn bị nguồn lực sẵn sàng phục vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) tháng 5/2024 cho hơn 3,3 triệu người sau kỳ nghỉ lễ 30/4.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm