| Hotline: 0983.970.780

Vai trò to lớn của doanh nghiệp

Thứ Sáu 23/10/2015 , 06:04 (GMT+7)

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI), trong xây dựng NTM, các DN ngày càng thể hiện vai trò quan trọng.

Tuy nhiên, để “lôi kéo” các DN đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Nhà nước cần có những chính sách ưu đãi, hỗ trợ hợp lý. Nói một cách văn hoa là cần “thổi lửa” cho thành phần kinh tế này.

Vai trò quan trọng

Sáng 22/10, tại Hà Nội, VCCI đã phối hợp Văn phòng Điều phối NTM Trung ương tổ chức diễn đàn “Phát huy vai trò của DN trong xây dựng NTM”. Tới dự có đại diện các Bộ, ngành liên quan và các DN đến từ các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, TP Hà Nội.

Ông Vũ Tiến Lộc cho biết, đây là hội nghị đầu tiên bàn về vấn đề này sau khi Việt Nam kết thúc đàm phán TPP. TPP là một bông hồng đẹp nhưng nhiều gai. Đó vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức lớn, đặc biệt đối với ngành nông nghiệp.

Trong xây dựng NTM, DN đang đóng vai trò quan trọng trong việc liên kết SX, thúc đẩy sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân. Xây dựng NTM phải tập trung phát triển cả công - nông nghiệp kết hợp dịch vụ, việc xây dựng mới toàn diện.

Việc các DN đầu tư vào SX nông nghiệp đã tạo ra nhiều mô hình liên kết SX hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo sự phát triển toàn diện, bền vững của nông thôn. Bên cạnh đó, các DN cũng trực tiếp đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, nâng cao cơ sở vật chất vùng nông thôn.

Ông Nguyễn Văn Tiến, Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp - nông thôn (Ban Kinh tế Trung ương) khẳng định, DN đã và đang trực tiếp tham gia SX kinh doanh góp phần nâng cao năng suất, sản lượng cũng như chất lượng, thúc đẩy nông nghiệp phát triển.

Những năm gần đây, nhiều DN, tập đoàn có “máu mặt” đầu tư, nhảy vào lĩnh vực nông nghiệp như TH True Milk, Hoàng Anh Gia Lai, Vingroup, Vinamilk…

Cần có bước đột phá về chính sách

Tuy nhiên, cũng theo ông Tiến, việc thu hút DN tham gia xây dựng NTM hiện nay không ít khó khăn, thách thức. Về cơ sở hạ tầng kỹ thuật nông nghiệp, nông thôn còn yếu kém, chậm phát triển. Công tác quản lý, khai thác sử dụng hạ tầng, duy tu, bảo dưỡng chưa được chú trọng, nhất là các tỉnh miền núi và ĐBSCL.

Mặc dù, số lượng DN trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản  khá lớn (3.635 DN năm 2013) nhưng tỷ trọng lại có xu hướng giảm xuống còn chưa đến 1% năm 2013.

Điều này thể hiện sự phát triển của các DN trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản là khá yếu. Thêm một nguyên nhân khiến các DN e dè đó là, đầu tư vào nông nghiệp thường lợi nhuận thấp, nhiều rủi ro. Việc SX, kinh doanh bị chi phối nhiều bởi dịch bệnh, thiên tai, thị trường bất ổn định.

Ông Tiến cho rằng, việc cần làm ngay là rà soát, nâng cao và quản lý các quy hoạch về đất đai, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ gắn với SX hàng hóa. Công khai, minh bạch các quy hoạch, dự án đầu tư.

Ở tầm vĩ mô, Nhà nước cần có bước đột phá về mặt chính sách đối với thành phần DN.

Đồng quan điểm, ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng, Chánh văn phòng Điều phối NTM Trung ương cho rằng, thực tế phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM giai đoạn 2010 - 2015 một lần nữa khẳng định vai trò rất to lớn của các DN.

Trong bối cảnh suy thoái, nhiều DN vẫn tham gia rất tích cực vào xây dựng NTM. Tháng 9 vừa qua, BCĐ Trung ương Chương trình MTQG xây dựng NTM đã tổ chức lễ tôn vinh các DN, doanh nhân có những đóng góp tiêu biểu. 65 DN và 31 doanh nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Về những khó khăn, tồn tại trong thu hút đầu tư, ông Tăng Minh Lộc đề xuất, đẩy mạnh hỗ trợ hạ tầng cơ sở cho các dự án đầu tư vào nông sản chủ lực với quy mô lớn.

Ví dụ như làm các đường trục chính, thủy lợi, kho lạnh bảo quản hỗ trợ ngành trồng trọt. Hoàn thiện hệ thống điện lưới, xử lý chất thải tại các khu chăn nuôi tập trung. Bên cạnh đó, nên có gói tín dụng riêng ưu đãi dành cho các DN tham gia.

Đại diện cho các DN tham dự diễn đàn, ông Hoàng Trung Thành, GĐ Cty TNHH Cơ khí chế tạo máy và cơ điện xây dựng thủy lợi Hà Thành (Hải Dương) cho biết, nhiều năm qua, đơn vị đã tích cực đưa các sản phẩm cơ khí, thủy lợi đến khắp ba miền của cả nước phục vụ SX nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản.

Nhiều công trình vùng sâu, xa, dù chưa được cấp vốn, Cty vẫn xây dựng cải thiện cuộc sống của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại nhiều địa phương, Cty này trích tiền lợi nhuận xây dựng, trang bị nội thất cho các nhà văn hóa thôn. Đồng thời làm nhiều tuyến đường liên thôn xóm, giúp người dân làm các con đường bê tông với kinh phí lớn, đúng với tiêu chí NTM.

Ông Thành khẳng định, Cty này luôn sẵn sàng tham gia đóng góp, đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM chung của cả nước.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm