| Hotline: 0983.970.780

Valentine của giới trẻ trong thế giới thực và ảo

Thứ Hai 14/02/2011 , 14:25 (GMT+7)

Ngày lễ tình nhân năm nay không trùng với Tết nên được nhiều bạn trẻ đặc biệt quan tâm và chuẩn bị để có một Valentine ngọt ngào và ý nghĩa.

Ngày lễ tình nhân năm nay không trùng với Tết nên được nhiều bạn trẻ đặc biệt quan tâm và chuẩn bị để có một Valentine ngọt ngào và ý nghĩa.

Chuẩn bị cho một Valentine ngọt ngào

Luôn muốn tặng người yêu những món quà do chính tay mình làm nên bạn Thu Phương (sinh viên Đại học Sư phạm 1) năm nào cũng hì hụi chuẩn bị quà từ trước cả tháng. Có năm là chiếc khăn, có năm là gối, năm nay Phương quyết định tặng người yêu một chiếc áo len.

Phương tâm sự: “Đan áo khó hơn đan khăn nhiều nên mình phải đan trước hai tháng, vừa đan vừa học, từ lúc đan trời rét đậm, mấy hôm Tết trời lại ấm làm mình cứ lo quà không phù  hợp, may mà gần Valentine trời lại lạnh, thế là quà của mình hữu dụng hơn rồi.”

Tự làm sôcôla để tặng người yêu cũng là lựa chọn của rất nhiều bạn trẻ. Năm nào cũng thế, Quỳnh Trang (Đại học Ngoại ngữ) đều tặng chàng của mình một hộp sôcôla tự làm. Năm ngoái, Trang đã tự làm một hộp sôcôla dâu tây khiến người yêu rất thích thú, năm nay Trang học được món lẩu sôcôla vừa độc đáo lại không khó để thực hiện nên Trang đã chuẩn bị để tạo bất ngờ cho người yêu.

“Mình mới học được món này trên mạng, lẩu tình yêu này vừa là một món quà, vừa là một bữa tiệc tự tay mình chuẩn bị, sẽ lung linh và ý nghĩa hơn mà lại tiết kiệm được chi phí đi chơi, đi ăn. Chắc chắn người yêu mình sẽ rất thích và bất ngờ.” Trang hồ hởi kể.

Tìm kiếm một nửa qua thế giới ảo

Không có người yêu, một số bạn trẻ lại tìm một nửa của mình qua thế giới ảo. Trên một số diễn đàn của giới trẻ hay trang tin rao vặt có những thành viên độ tuổi từ 17-26 đăng công khai những thông tin cá nhân, nick chat tuyển người yêu đi chơi dịp Valentine năm nay.

Tuy nhiên, nhiều bạn trẻ cho rằng việc tìm người đi chơi qua mạng này là không thể và thậm chí chỉ là cách quên đi nỗi buồn trong ngày lễ tình nhân.

“Mình nghĩ rằng chẳng ai lại hẹn hò với một người lạ hoắc trong ngày mà mọi người đều có người yêu bên cạnh. Chưa kể nếu đăng tin quảng cáo như vậy thì nhiều người còn nhảy vào trêu chứ chưa chắc đã có ý định nghiêm túc.” Phương Dung (sinh viên Đại học Công đoàn) chia sẻ.

“Những người đăng tin tuyển người yêu đều chỉ dám đăng nick chat thôi, không dám đăng số điện thoại đâu. Mà thường chat thì nói chuyện vài ba câu rồi thôi, chưa chắc tìm được người đi chơi cùng. Có khi cũng chỉ đăng cho vui thôi.”  Huy Hùng, thành viên trên một diễn đàn nhận xét về tin tuyển người yêu đi chơi.

Mặc dù không tìm được người yêu đi chơi qua mạng nhưng nhiều bạn trẻ độc thân lại xích gần nhau hơn qua thế giới ảo. Trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zingme, Noi.vn... thậm chí cả trang quảng cáo rao vặt... cũng lập hội độc thân và thu hút rất nhiều bạn trẻ tham gia.

Các bạn trẻ tham gia các trang xã hội với hy vọng chia sẻ nỗi cô đơn trong ngày lễ tình yêu và có thêm cơ hội tìm một nửa cho mình.

Bạn Khánh Linh (27 tuổi, một nhân viên kế toán) tâm sự: “Những ngày như thế này mình cảm thấy cô đơn lắm, lên Facebook ca thán vài câu lại được bạn bè động viên, an ủi, hẹn hò đi chơi làm mình vui lên hẳn. Chưa tìm được người để để trút nỗi buồn nên mình cứ lên Facebook tìm người chia sẻ thôi.”

“Nhìn xung quanh người người đi chơi, tặng quà nhau, mình cứ thấy tủi thân sao ý. Nhưng lên các diễn đàn lại thấy cũng nhiều người như mình, tâm sự, chia sẻ với mọi người cũng thấy vui hơn, biết đâu còn tìm được một nửa của mình đang ở đâu đó.” Quỳnh Anh (sinh viên Đại học Kinh doanh và Công nghệ) tâm sự.

Dù là trong đời thực hay trong thế giới ảo, các bạn trẻ đang cố gắng tự tạo cho mình một ngày lễ tình nhân ấm áp và ý nghĩa bên người yêu hoặc bạn bè.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm