| Hotline: 0983.970.780

Viagra có thể trở thành thuốc chữa ung thư mới?

Thứ Hai 16/04/2018 , 07:20 (GMT+7)

Tương lai sẽ có một thế hệ thuốc chữa ung thư mới, rẻ tiền, dễ tiếp cận, ít để lại phản ứng phụ, đó là thần dược Viagra.

17-03-43_1
Viagra và các thuốc rối loạn cương dương khác có tên PDE5 có thể làm chậm và ngăn chặn sự phát triển khối u ở chuột

Phát triển một loại thuốc mới thực sự là một công việc khó khăn và tốn kém. Riêng thuốc ung thư còn tốn kém hơn nhiều, trung bình phải mất 750 triệu USD để phát triển xong một loại thuốc. Vì vậy, một trong những giải pháp khả thi, mang tính tình thế là tìm kiếm và tái sử dụng các loại thuốc hiện có. Một ứng viên sáng giá vừa được tìm ra và hữu ích cho nhóm bệnh nhân ung thư, đó là thần dược Viagra.

Theo một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí eCancer Medical Science, các nhà khoa học phát hiện thấy Viagra (Sildenafil) là thuốc dùng để chữa chứng liệt dương ở nam giới, do công ty Pfizer Inc. sản xuất lại có thể tương tác tốt ở nhóm bệnh ung thư. Qua các thí nghiệm cho thấy, hợp chất hoạt tính trong Viagra và các thuốc rối loạn cương dương khác có tên PDE5 có thể làm chậm và ngăn chặn sự phát triển khối u ở chuột và ở người tiến triển.

Nguyên thủy, các loại thuốc có chứa PDE5 là để chống lại chứng đau thắt ngực, một tình trạng trong đó máu lưu thông không tốt có thể gây ra đau tức ngực nghiêm trọng. Chỉ đến khi các nhà nghiên cứu thực sự thử nghiệm lâm sàng và phát hiện thấy loại thuốc này còn có tác dụng giúp bơm máu tới những nơi khác của cơ thể.

Vì vậy, về mặt tự nhiên, người ta dùng nhóm thuốc này cho mục đích giải trí nhưng nay lại có thêm một tác dụng không ngờ khác. Viagra được xem là một trong những dược phẩm bán chạy nhất hiện nay , riêng tại Anh người ta còn bật đèn xanh cho loại thuốc này, giới mày râu có thể dùng dễ dàng hơn mà không cần tới đơn của bác sĩ.

17-03-43_2
Viagra có thể giúp chống các loại ung thư khác nhau như ung thư vú, ung thư đại trực tràng, phổi, tuyến tụy...

Phát hiện trên được rút ra từ 25 nghiên cứu, cho thấy, Viagra có thể giúp chống các loại ung thư khác nhau như ung thư vú, ung thư đại trực tràng, phổi, tuyến tụy, và những dạng bệnh khác cần được điều trị. Nó cũng mang lại sự chú ý của 11 thử nghiệm lâm sàng hiện đang triển khai để đánh giá liệu nó tác dụng thực sự cho điều trị ung thư hay không.

Điều này không có nghĩa, bệnh nhân ung thư chỉ cần dùng một viên Viagra thì khối u sẽ biến mất mà đây mới chỉ là sơ bộ, nó còn phải qua nhiều công đoạn, thử nghiệm lâm sàng khác nữa để đánh giá trước khi được các cơ quan chức năng phê duyệt và đưa vào lưu thông chính thức.

Hiện tại, PDE5 không phải là loại thuốc ung thư được chấp thuận. Và có rất nhiều việc phải làm trước khi trở thành một loại thuốc thực sự. Tuy nhiên, một số bác sĩ lạc quan và hy vọng nếu trở thành hiện thực thì Viagra là loại thuốc trị ung thư rất rẻ, rẻ hơn nhiều so với các liệu pháp điều trị ung thư hiện, phù hợp với túi tiền của nhiều người.

(Theo Futurism-4/2018)

Xem thêm
Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm