| Hotline: 0983.970.780

Việt Nam nỗ lực hết mình để thoát thẻ vàng của EC

Thứ Hai 08/10/2018 , 19:46 (GMT+7)

Tổng cục Thủy sản nhận định rằng, với những quyết tâm cao của Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt của Bộ NN-PTNT, cùng với các địa phương, ngư dân thì có thể đến tháng 6/2019, EC sẽ tháo gỡ thẻ vàng đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường châu Âu.

Chiều 8/10, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường làm việc với Tổng cục Thủy sản xung quanh kết quả thực hiện khuyến cáo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp. Bộ trưởng chỉ đạo một số nội dung chuẩn bị đón đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện Châu Âu sẽ kiểm tra tại Việt Nam trong tháng 10 này.

Quang cảnh cuộc họp

Theo ông Nguyễn Ngọc Oai, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, EC vẫn tiếp tục gửi đến Việt Nam 4 nhóm khuyến nghị: Khung pháp lý; Hệ thống theo dõi, giám sát và kiểm soát hoạt động tàu cá; Thực thi pháp luật; Chứng nhận, xác nhận nguồn gốc thủy sản khai thác.

Về nhóm vấn đề thứ nhất, phía Việt Nam gần như hoàn tất khung khổ pháp lý, từ Luật thủy sản đã được Quốc hội thông qua năm 2017; các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, trong đó có Nghị định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản đã được hoàn tất, dịch và gửi sang EC cùng tham vấn, đang tiếp tục trình Bộ Tư pháp thẩm định trước khi Chính phủ ban hành trong tháng 11/2018.

 Về quy định chi tiết EC còn 4 nội dung phản hồi khác nhau, 10 nội dung Nghị định xử phạt còn phải tiếp tục trao đổi lại. Đề nghị Bộ trưởng cử đoàn sang EC để tiếp tục đàm phán.

Về Hệ thống theo dõi, giám sát, kiểm soát hoạt động nghề cá được Bộ trưởng yêu cầu báo cáo kỹ vì đây là vấn đề không thể ngày một ngày hai. Chính vì khó nên Bộ trưởng chỉ đạo phải tập trung mọi nguồn lực để làm cho tốt khâu này.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường giao Tổng cục Thủy sản bám sát chương trình công tác của Đoàn Ủy ban nghề cá Nghị viện Châu Âu để bố trí tốt nhất kế hoạch, thời gian, địa điểm tiếp đón đoàn. Bộ trưởng lưu ý chương trình Thủ tướng và Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ tiếp đón đoàn sau khi họ đi kiểm tra xong.

Bộ trưởng chỉ đạo Tổng Cục làm việc với các tỉnh có biển để rà soát lại các khâu, các phần việc đã và chưa làm theo khuyến nghị của EC, cái nào gấp rút hoàn thiện được thì làm ngay, cái nào chưa thì nói rõ lý do và đề ra được giải pháp khả thi để rốt ráo thực hiện cho bằng được; tham mưu Bộ trưởng văn bản đôn đốc các tỉnh.

Về chuyến đi của Tổng cục Thủy sản, Bộ trưởng đồng ý và yêu cầu “đi là phải đúng địa chỉ, đúng nội dung và phải hiệu quả”.

Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, theo Điều 50 Luật thủy sản, tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Cố gắng từ nay đến trước 1/4/2019, toàn bộ tàu cá có chiều dài 24m trở lên phải được lắp đặt hết thiết bị giám sát hành trình. Bộ cũng đã chỉ đạo các địa phương chuyển đổi 3.000 tàu lắp đặt thiết bị MOVIMAR sang lắp đặt cho tàu cá có chiều dài 24m trở lên.

 

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Vụ học sinh Khánh Sơn ngộ độc: Phát hiện rong biển cơm cuộn có vi khuẩn

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã kết thúc điều tra, chỉ ra nguyên nhân 29 học sinh ở huyện Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn cơm cuộn.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm