| Hotline: 0983.970.780

Việt-Nhật hợp tác đào tạo thực tập sinh kỹ năng nông nghiệp

Thứ Ba 20/05/2014 , 12:04 (GMT+7)

Thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nông nghiệp lần này đã thể hiện rõ những nỗ lực của cả hai phía Việt Nam và Nhật Bản...

Chiều 15/5, Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội Việt Nam Nguyễn Ngọc Quỳnh và Chủ tịch Hiệp hội nông nghiệp tỉnh Ibaraki của Nhật Bản Toyufumi Kakurai đã ký thỏa thuận hợp tác phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nông nghiệp đến tỉnh Ibaraki.

Đây là thỏa thuận hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Nhật Bản trên lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực nông nghiệp, mở ra cơ hội lớn trong việc trao đổi hợp tác trên lĩnh vực vốn được đánh giá có rất nhiều tiềm năng phát triển, phù hợp với nhu cầu của cả hai bên.

Thỏa thuận hợp tác phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nông nghiệp Việt Nam đến tỉnh Ibaraki nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam thông qua việc đào tạo kỹ năng, chuyển giao kiến thức, kinh nghiệm, kỹ thuật, góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam và Nhật Bản, sự giao lưu văn hóa và hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước bằng việc phải cử thực tập sinh nông nghiệp Việt Nam đến thực tập tại tỉnh Ibaraki theo chế độ thực tập kỹ năng.

Theo nội dung thỏa thuận, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Hiệp hội nông nghiệp tỉnh Ibaraki sẽ định kỳ trao đổi thông tin lẫn nhau về tình hình phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ thuật nông nghiệp, trao đổi các biện pháp cần thiết trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới quá trình phái cử và tiếp nhận.

Hiệp hội Nông nghiệp Ibaraki có trách nhiệm giới thiệu các thành viên trong hiệp hội có nhu cầu tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nông nghiệp Việt Nam, trong khi Cục quản lý lao động có trách nhiệm giới thiệu với Hiệp hội Nông nghiệp Ibaraki về các doanh nghiệp phái cử có kinh nghiệm, uy tín trong việc cử thực tập sinh sang Nhật Bản.

Trước khi ký kết thỏa thuận, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa và Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cùng đoàn công tác đã có cuộc hội đàm với Thống đốc Hasimoto Masaru cùng các quan chức tỉnh Ibaraki.

Tại cuộc hội đàm, Thống đốc Masaru cho biết tỉnh Ibaraki với thế mạnh là tỉnh nông nghiệp lớn thứ hai của Nhật Bản, là nơi cung cấp các mặt hàng nông nghiệp chủ yếu cho Tokyo và các vùng lân cận, nên tiềm năng hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực này là vô cùng lớn.

Nhu cầu hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực nông nghiệp đã chính thức được xác định sau chuyến thăm trực tiếp tới Ibaraki của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhân chuyến thăm Nhật Bản hồi tháng Ba vừa qua và việc các cơ quan chức năng Việt Nam và Nhật Bản ký thỏa thuận lần này chính là một bước cụ thể hóa các văn bản thỏa thuận hợp tác đã có.

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa cho biết chuyến đi lần này của đoàn Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội Việt Nam nhằm thực hiện chủ trương của Việt Nam thúc đẩy hợp tác với Nhật Bản trên lĩnh vực nông nghiệp. Thỏa thuận ký kết lần này chính là cách thức mà phía Việt Nam thực hiện cam kết với Nhật Bản trong việc cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp cho tỉnh Ibaraki.

Thứ trưởng khẳng định quá trình hợp tác này sẽ còn được tiếp tục và đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và các cơ quan chức năng của hai bên.

Về phần mình, Đại sứ Đoàn Xuân Hưng cho rằng thỏa thuận hợp tác giữa tỉnh Ibaraki với các bộ ngành Việt Nam đã mở ra nhiều cơ hội hợp tác. Đại sứ quán Việt Nam thường xuyên nhận được chỉ đạo của các nhà lãnh đạo trong nước trong việc yêu cầu tăng cường thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được với tỉnh Ibaraki, đồng thời mở rộng quá trình hợp tác này một cách thực chất, có ý nghĩa.

Thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng nông nghiệp lần này đã thể hiện rõ những nỗ lực của cả hai phía Việt Nam và Nhật Bản trong việc cụ thể hóa thúc đẩy hợp tác theo những cam kết đã có.

Trước đó, đoàn công tác Bộ Lao động, Thương binh, Xã hội Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa dẫn đầu đã có chuyến đi thị sát cơ sở Hiệp hội Nông nghiệp Ibaraki, tới thăm, gặp gỡ một số gia đình và trang trại nông nghiệp thuộc hiệp hội có các thực tập sinh kỹ năng Việt Nam đang thực tập.

Tại đây, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Hòa đánh giá cao môi trường, điều kiện làm việc mà phía Nhật Bản giành cho các thực tập sinh; đồng thời căn dặn các thực tập sinh Việt Nam nỗ lực hết sức trong công việc, khắc phục khó khăn trong cuộc sống để có thể đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian thực tập tại Nhật Bản, khi trở về nước có thể chia sẻ và thực hiện được các kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp canh tác nông nghiệp của Nhật Bản.

Vietnam+

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm