| Hotline: 0983.970.780

Việt – Úc Cà Mau thực hiện nghiêm chỉnh quan trắc tài nguyên nước

Thứ Ba 15/09/2020 , 19:45 (GMT+7)

Đến năm 2019, Công ty Việt – Úc Cà Mau đã thực hiện quan trắc nguồn nước đầy đủ các thông số và có báo cáo rất cụ thể...

Với mục tiêu "Nâng tầm Tôm Việt" đúng như câu slogan của tập đoàn, Tập đoàn Việt – Úc đã không ngừng đầu tư vào công nghệ, con người, cơ sở vật chất để tìm ra các giải pháp tối ưu phát triển ngành tôm.

Hiện nay, tập đoàn đã xây dựng được hệ thống các khu sản xuất giống trải dài từ Nam đến Bắc với 9 công ty đặt tại các tỉnh Cà Mau, Bến Tre, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bình Định, Nghệ An, Quảng Ninh. Mục tiêu đặt ra của Việt - Úc là đáp ứng nhu cầu nguồn giống tại chỗ, kịp thời, con giống phải thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng địa phương đó.

Hiện nay, Tập đoàn Việt – Úc đang là đơn vị sản xuất tôm giống dẫn đầu cả nước, nhưng không dừng lại ở thành công này, tập đoàn đã liên tục đầu tư, mở rộng, phát triển với mục tiêu cuối cùng hướng đến vẫn là sự thành công của người nuôi tôm.

Trong chuỗi các công ty giống thì Công ty TNHH một thành viên Việt – Úc Cà Mau nằm ở địa phận cuối cùng của Tổ quốc, nơi được thiên nhiên ưu đãi để phát triển ngành nuôi trồng thủy sản. Hiện nay, Việt – Úc Cà Mau đã trở thành đơn vị cung cấp tôm giống uy tín, chất lượng.

Đi vào hoạt động từ năm 2015, với công suất 8 tỷ tôm post/năm, công ty đã đáp ứng được nguồn giống chất lượng cho thị trường các tỉnh trong khu vực.

Không dừng lại ở những thành công đang có, với sự đồng thuận và ủng hộ của lãnh đạo tỉnh Cà Mau, Công ty Việt – Úc Cà Mau đang tiến hành mở rộng giai đoạn 2 với diện tích 67ha, dự kiến dự án sẽ vận hành vào qúy I/2021, công suất 5 tỷ giống/năm.

Trong quá trình hoạt động, việc tuân thủ các tiêu chí sản xuất hợp pháp và đạt chuẩn là rất quan trọng, là cơ sở để công ty có thể sản xuất được nguồn giống chất lượng cao.

Điển hình như việc thực hiện quan trắc nguồn nước, theo báo cáo đến năm 2019, Công ty Việt – Úc Cà Mau đã thực hiện quan trắc nguồn nước đầy đủ các thông số, đồng thời có báo cáo tình hình khai thác sử dụng tài nguyên nước gửi UBND tỉnh Cà Mau và đã được tỉnh chấp thuận, cấp giấy phép và hưởng quyền lợi hợp pháp trong việc sử dụng nguồn nước theo Luật Tài nguyên nước.

Ngoài các tiêu chuẩn theo luật định, Việt – Úc còn không ngừng cải thiện quy trình, công nghệ, cơ sở vật chất, nhằm hướng tới việc đạt các chứng nhận quốc tế.

Cụ thể đến nay, Việt – Úc đã đạt được chứng nhận BAP, ASC, là đơn vị sản xuất tôm giống đầu tiên đạt chuẩn an toàn dịch bệnh của Tổ chức Thú y thế giới (OIE).

Đây là những điều kiện tiên quyết để đánh giá sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp xuyên suốt chặng đường chinh phục thị trường trong nước và cả quốc tế của Tập đoàn Việt - Úc với khát vọng cháy bỏng là "Nâng tầm tôm Việt".

Xem thêm
Bàn cách tận dụng hết dư địa cho tinh dầu quế

HÀ NỘI Thiếu hụt nhân lực có kỹ năng và chuyên môn, quy trình sản xuất chưa hoàn thiện và chưa có phương pháp tiếp cận thị trường toàn cầu là khó khăn chung của ngành quế.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm