Là huyện đầu tiên của tỉnh Bắc Giang được Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, bộ mặt nông thôn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang thay đổi rõ nét qua từng ngày.
Từ huyện thuộc tốp cuối của tỉnh Bắc Giang, đến hôm nay, hoàn toàn có thể khẳng định, kinh tế của Việt Yên đã phát triển khá, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục phát triển toàn diện, trình độ sản xuất và đời sống của người nông dân được nâng cao bất ngờ.
Theo UBND huyện Việt Yên, năm 2022, địa phương đã dành hơn 100 tỷ đồng hỗ trợ mở rộng, cải tạo, nâng cấp đường trục thôn, tổ dân phố, đường ngõ xóm.
Nhờ tăng mức hỗ trợ, mở rộng tiêu chí lựa chọn tuyến đường nâng cấp, ưu tiên cho địa bàn khó khăn, địa hình đặc biệt cùng sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, người dân đồng tình ủng hộ.nhiều tuyến đường làng, ngõ xóm đã được cứng hóa góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.
Để có thể huy động được sức mạnh tập thể, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị cũng như sự chung tay của người dân, huyện Việt Yên đã có cách làm sáng tạo, dấu ấn chính là nghị quyết số 16 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang về điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của đề án hỗ trợ cải tạo giao thông nông thôn.
Theo đó tăng mức hỗ trợ và mở rộng tiêu chí lựa chọn tuyến đường nâng cấp, ưu tiên cho địa bàn khó khăn, địa hình đặc biệt. Đối với trục đường có chiều rộng mặt 5 m ngoài hỗ trợ 100% xi măng, mức hỗ trợ tiền cao nhất cho 1 km đường tăng từ 350 triệu đồng lên 700 triệu đồng, đồng thời mở rộng tiêu chí lựa chọn tuyến đường nâng cấp, ưu tiên cho địa bàn khó khăn, địa hình đặc biệt.
Sau khi ban hành, nghị quyết làm đường của huyện Việt Yên nhận được sự đồng thuận cao của người dân bởi đáp ứng đúng nguyện vọng, mong mỏi của nhân dân. Nhờ cách hỗ trợ mới, những con đường dài, rộng ngày một nhiều, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Cụ thể, sau khi điều chỉnh tăng thêm kinh phí hỗ trợ, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt đăng ký bổ sung thêm 207 công trình với tổng chiều dài hơn 92 km. Các xã, thị trấn tập trung tổ chức thi công mở rộng, nâng cấp các trục đường thôn, ngõ, phong trào mở rộng đường giao thông thôn, ngõ diễn ra sôi nổi ở nhiều địa phương.
Ngoài đóng góp tiền của, ngày công, nhiều gia đình còn hiến đất làm đường. Đến thời điểm này, toàn huyện Việt Yên đã có 385 công trình đăng ký nâng cấp, mở rộng trong năm 2022, vượt cả kế hoạch đề ra.
Ông Nguyễn Đại Lượng, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên chia sẻ, sau dịch Covid-19 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng địa phương đã bám sát diễn biến thực tiễn, linh hoạt, tập trung chỉ đạo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.
Riêng với xây dựng nông thôn mới, toàn huyện đã được công nhận 10/10 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 4 xã nông thôn mới nâng cao là Vân Trung, Thượng Lan, Tự Lạn, Quang Châu và có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu là Quảng Minh.
Để hoàn thiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển đô thị, giai đoạn 2021-2025, huyện Việt Yên tiếp tục duy trì, nâng cao tiêu chí huyện nông thôn mới trên tất cả các lĩnh vực.
Mặt khác, chủ động khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, phát triển các chuỗi liên kết.
“Những năm tới, huyện Việt Yên sẽ tiếp tục nỗ lực huy động mọi nguồn lực, quyết tâm tập trung hoàn thành theo mục tiêu mà Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang đã đề ra về phát triển huyện Việt Yên trở thành thị xã vào năm 2025”, ông Lượng thông tin.
Giai đoạn 2021-2025, huyện Việt Yên tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện các tiêu chí hướng đến nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển đô thị. Cụ thể, giai đoạn 2021-2025, huyện Việt Yên phấn đấu có 12/15 xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, chiếm tỷ lệ 80%; 06 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 40%.
Đối với các xã còn lại, tiếp tục duy trì và phấn đấu hàng năm xây dựng đạt thêm từ 1 tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xây dựng 41/109 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, duy trì 100% các xã đạt chuẩn Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và giữ vững nâng cao các tiêu chí huyện nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.