| Hotline: 0983.970.780

VNPT trao quà cho cảnh sát biển, hải quân và học sinh Lý Sơn

Thứ Tư 02/07/2014 , 09:08 (GMT+7)

Tập đoàn VNPT đã trao quà cho cảnh sát biển, hải quân và các em học sinh huyện đảo Lý Sơn với tổng giá trị trên 485 triệu đồng.

Sáng ngày 1/7, nhân khai mạc triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tại Quảng Ngãi, Tập đoàn VNPT đã trao quà cho cảnh sát biển, hải quân và các em học sinh huyện đảo Lý Sơn với tổng giá trị trên 485 triệu đồng.

Cụ thể, tại huyện Lý Sơn, VNPT tặng 03 bộ xích đu, trị giá 15 triệu đồng; 03 bộ cầu trượt, trị giá 15 triệu đồng cho các em thiếu nhi Lý Sơn; tặng ngư dân Lý Sơn 10 bộ máy Icom, trị giá 150 triệu đồng; 15 bộ máy vi tính, trị giá 105 triệu đồng; 50 suất học bổng, trị giá 50 triệu đồng; 10 suất học bổng cho con em chiến sỹ hải quân, trị giá 10 triệu đồng; trao 20 suất quà cho các chiến sỹ hải quân vùng 3, trị giá 20 triệu đồng.

Tặng 60 suất quà cho chiến sỹ Hải đội 2 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi), trị giá 60 triệu đồng và tặng 60 suất (trị giá 60 triệu đồng) cho các cháu con cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển vùng 2 (đóng tại Kỳ Hà, Quảng Nam) đang làm nhiệm vụ khu vực Hoàng Sa.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất