| Hotline: 0983.970.780

Vựa quất cảnh miền Trung rộn ràng vào vụ tết với niềm vui giá cao hơn vụ trước

Thứ Năm 10/01/2019 , 07:05 (GMT+7)

Chỉ hơn nửa tháng nữa là người trồng quất cảnh ở TP Hội An (Quảng Nam) bước vào giai đoạn thu hoạch sau gần 1 năm kỳ công chăm sóc. Năm nay bà con dự kiến giá bán cao hơn năm trước từ 30 – 40%.

19-40-56_1
Năm nay, quất cảnh được giá, nhiều nhà vườn thu lãi vài trăm triệu đồng

Xã Cẩm Hà (TP Hội An) được xem là thủ phủ của cây quất cảnh. Hàng năm địa phương này xuất đi hàng ngàn chậu quất phục vụ cho nhu cầu chơi tết của người dân khắp các tỉnh miền Trung và cả Tây Nguyên. Để có một chậu quất đẹp, ra quả chín đúng dịp bán ra thị trường thì người trồng phải bắt đầu quá trình chăm sóc từ thời điểm ra tết khoảng 2 – 3 tháng.

Theo người dân địa phương, so với mọi năm thì năm nay, thời tiết thay đổi thất thường nên người trồng loại cây này gặp nhiều khó khăn trong việc chăm sóc. Chính vì thế, dù tốn nhiều công và chi phí đầu tư nhưng nhìn chung quất cảnh không được đẹp như những năm trước, nhiều cây ra trái muộn, quả nhỏ hơn bình thường.

Ông Nguyễn Viết Dũng (trú thôn Trảng Kèo, Cẩm Hà) cho biết: Năm nay thời tiết mưa lạnh quá trễ và liên tục nên cây không phát triển tốt được. Đa số cây tương đối nhỏ và còn nhiều trái xanh, hy vọng đến cuối năm sẽ chín kịp”.

Mặc dù vậy, theo tìm hiểu của chúng tôi thì hầu như các vườn quất của người dân ở xã Cẩm Hà đều được các thương lái từ khắp nơi đến đặt mua hết. Vườn quất cảnh của ông Dũng có 500 chậu cũng được bán gần hết, chỉ còn lại một số cây nhỏ nhưng số lượng không đáng kể.

19-40-56_3
Mỗi chậu quất cảnh thường có giá dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng

“Cũng may là giá bán quất cảnh năm nay tương đối cao. Một cây như nhau năm ngoái bán được tầm 1,2 triệu thì năm nay có thể lên đến 1,5 – 1,6 triệu nên cũng bù lại được cho các loại cây nhỏ, không bán được. Vườn quất của tôi đã bán với nhiều giá từ vài trăm ngàn đến vài triệu nên tính ra cũng lãi được trên 200 triệu đồng”, ông Dũng tâm sự.

Cũng như gia đình ông Dũng, toàn bộ 1.000 chậu quất cảnh của ông Trần Văn Nở (trú thôn Bàu Úc Hạ, Cẩm Hà) đã được thương lái từ các tỉnh Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai... tìm tới đặt mua hết từ cuối tháng 8 âm lịch.

“Tùy từng cây lớn, nhỏ, trái nhiều hay ít mà bán với giá khác nhau. Riêng các chậu quất của gia đình tôi bán dao động từ 450.000 đến gần 2 triệu đồng. Sau khi trừ tất cả các chi phí đầu tư và công chăm sóc thì năm nay tôi cũng lời được trên dưới 300 triệu”, ông Nở nhẩm tính.

Bắt đầu từ thời điểm này đến cận tết, hầu như ngày nào cũng có nhiều thương lái và người chơi quất cảnh tìm đến xã Cẩm Hà để hỏi mua đem đi tiêu thụ và đem về chuẩn bị trang trí trong nhà. Không chỉ vậy, sắc vàng rực rỡ của quất cảnh Cẩm Hà cũng trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tới tham quan. Tất cả đang tạo nên một không khí vô cùng rộn ràng tại thủ phủ quất cảnh miền Trung.

Anh Lê Anh Quân, một dân chơi quất cảnh từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho hay: “Năm nào tôi cũng ra đây để tìm mua quất cảnh về đặt trong nhà. Đúng là giá quất cảnh năm nay cao nhưng cũng phải chấp nhận theo biến động của thị trường, miễn sao tìm được cho mình một chậu quất ưng ý. Tôi đi từ sáng và đến trưa nay cũng đã tìm mua được một chậu có giá 1,8 triệu. Qua 25 tháng Chạp tôi sẽ thuê người chở về nhà”.

19-40-56_4
Mỗi ngày có nhiều người chơi quất cảnh tình đến xã Cẩm Hà để tìm mua về trang trí trong nhà trong dịp tết

Ông Mai Kim Phương, Chủ tịch UBND xã Cẩm Hà cho biết: Trồng quất cảnh là nghề truyền thống của Cẩm Hà có từ lâu đời và cũng là nghề kinh tế quan trọng của địa phương. Năm 2018 vừa qua, toàn xã thu được khoảng 37,5 tỷ đồng từ cây quất cảnh. Năm nay, Cẩm Hà có khoảng hơn 500 hộ trồng quất cảnh trên diện tích 220ha với 54.000 chậu phục vụ cho thị trường tết.

"Qua nắm bắt thì đến thời điểm hiện tại, bà con cũng đã bán được khoảng 80% số lượng chậu cho thị trường các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Khánh Hòa và Tây Nguyên. Còn lại những sản phẩm đẹp, lớn thì bà con sẽ đem ra tiêu thụ tại thị trường Đà Nẵng”, ông Mai Kim Phương.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm