| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Pù Mát gian nan đối phó vấn nạn săn bắn động vật hoang dã

Thứ Sáu 25/01/2019 , 14:30 (GMT+7)

Bấy lâu nay tình trạng săn bắn động vật hoang dã trong địa phận Vườn Quốc gia Pù Mát (Con Cuông, Nghệ An) vẫn tiếp diễn. Tình hình rất cấp bách nhưng chưa có phương án tối ưu để giải quyết dứt điểm…

Khó kiểm soát

Ngày 11/1/2019, Đội Kiểm lâm cơ động - Vườn Quốc gia (VQG) Pù Mát phối hợp cùng Lực lượng Bảo vệ rừng chuyên trách (Anti Poaching team) kiểm tra lô 3, khoảnh 2, tiểu khu 787 A tại địa bàn xã Châu Khê, huyện Con Cuông (thuộc vùng lõi VQG). Tại đây, đơn vị chức năng phát hiện 5 đối tượng cùng tang vật gồm 5 khẩu súng săn tự chế, 5 dao nhọn, 1 cá thể lợn rừng còn sống (đã lập biên bản và thả về rừng), 4 chân lợn rừng sấy khô, đặc biệt là 2 cá thể voọc xám với tổng trọng lượng 8,7kg đã chết.

09-33-39_1
Thực trạng săn bắn động vật hoang dã tại VQG Pù Mát rất khó kiểm soát

Voọc xám (tên khoa học Trachypithecus phayrey) là loài động vật nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Theo đó VQG Pù Mát đề xuất Công an huyện Con Cuông tiến hành xác minh, khởi tố vụ án, điều tra truy tố các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, đối tượng Lô Văn Hằng (SN 1994, thường trú tại bản Liên Hương, xã Tam Quang, huyện Tương Dương) là người trực tiếp dùng súng bắn chết 2 cá thể voọc xám. Với hành vi này Lô Văn Hằng đối diện với án tù giam 1 - 5 năm, đồng thời phải tiến hành bồi thường số tiền từ 500 triệu - 2 tỷ đồng.

Trước đó khoảng 2 tuần (21/12) lực lượng Kiểm lâm của Vườn và cán bộ bảo vệ rừng trong lúc tuần tra đã bắt giữ 7 đối tượng sinh sống ở bản Khe Bu, xã Châu Khê với tang vật là 9 khẩu súng tự chế cùng các cá thể khỉ, sóc bay và chuột sấy khô. Các đối tượng này sau đó bị xử phạt hành chính 36 triệu đồng.

Hai vụ việc điển hình nêu trên đã gióng lên hồi chuông báo động về tình trạng săn bắn động vật hoang dã trong địa phận VQG Pù Mát, với diễn biến rất khó kiểm soát.

Ngày 18/1, trao đổi với NNVN, đại diện phía VQG Pù Mát xác nhận tình trạng trên: Nổi cộm có vùng Tam Hợp, Tam Quang, Tam Đình của huyện Tương Dương. Tại Con Cuông có khu vực bản Xát, bản Bủng, bản Nà, bản Bu của xã Châu Khê, bản Trung Chính của xã Yên Khê. Ngoài ra, trong vùng lõi có bản Búng của xã Môn Sơn, nơi tập trung sinh sống của tộc người Đan Lai.
 

Vì đâu nên nỗi?

Vụ việc xảy ra trên địa phận quản lý của VQG Pù Mát nên trách nhiệm trước tiên thuộc về phía đơn vị chủ rừng. Dù vậy xoay quanh vấn đề trên còn vô vàn nút thắt chưa thể tìm ra hướng tháo gỡ, với đà này tình trạng an ninh ngay chốn “rừng vàng” khó giữ vững.

09-33-39_3
Vụ việc sát hại 2 cá thể voọc xám đang gióng lên hồi chuông báo động

Qua tìm hiểu được biết, theo quy chế hiện hành mỗi cán bộ kiểm lâm phải đảm đương diện tích 500ha. VQG Pù Mát được phân công quản lý trên 94.000ha nhưng số lượng biên chế chỉ gói gọn 87 người, tính toán sơ bộ mỗi người phải nai lưng “gồng gánh” trên 1.000ha, nhiều hơn gấp đôi định mức chung. Thiếu hụt nhân sự khiến áp lực bảo vệ rừng ngày một đè nặng, lúc này mỗi cán bộ chuyên trách phải thực hiện tuần tra, kiểm soát rừng tối thiểu 7 ngày/tháng, lúc cao điểm khối lượng công việc đẩy lên gấp đôi.

Song song với đó, các đối tượng vi phạm chủ yếu là người bản địa, sinh sống ngay sát địa phận của VQG nên rất thông thạo điều kiện địa hình. Mặt khác đời sống thường ngày của họ nhìn chung còn khó khăn, thiếu thốn, cộng thêm hạn chế về nhận thức nên dần dà dẫn đến những hành động xâm hại tài nguyên rừng.

Bàn đến vấn đề này, Phó Chủ tịch huyện Con Cuông Lô Văn Thao thừa nhận: “Lúc này huyện chưa đủ khả năng ban hành các cơ chế, chính sách nhằm đảm bảo công tác an sinh xã hội. Để ngăn chặn vấn nạn săn bắn động vật hoang dã đang diễn ra tại VQG Pù Mát nói riêng và toàn huyện nói chung, nhất thiết cần sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh”.

Xem thêm
Nuôi lợn '5 không' - Giải pháp chăn nuôi an toàn dịch bệnh cho nông hộ

Những mô hình chăn nuôi lợn chuẩn '5 không' đang mang lại ít nhất 5 hiệu quả rõ rệt cả về kinh tế, môi trường, dịch bệnh và xã hội.

Đắk Lắk bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ vacxin

ĐẮK LẮK UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương phải bảo đảm tối thiểu 80% đàn vật nuôi được tiêm đủ, đúng loại vacxin.

Giá dứa cao, đồng bào phấn khởi

LÀO CAI Giá dứa bán tại nương đạt khoảng 6.000 đồng/kg, tại nhà máy từ 8.000 đồng/kg trở lên. Với mức giá này, người dân huyện Mường Khương phấn khởi vì có lãi cao.

Những mầm xanh vươn lên từ vùng đất khắc nghiệt

SƠN LA Từ nương rẫy bạc màu, chị Hường vươn lên với mô hình ươm cây giống trong nhà màng, mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp công nghệ cao tại huyện Vân Hồ.

Đại sứ Colombia: ‘Chính sách tốt bắt nguồn từ cơ sở khoa học vững chắc’

Bà Camila nhấn mạnh điều này khi trao đổi với CIAT và cho rằng Chính phủ các quốc gia phải có trách nhiệm trong việc nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

TP Hạ Long thả 200.000 con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản

QUẢNG NINH Lãnh đạo cùng nhân dân TP Hạ Long đã tiến hành thả 200.000 con giống thủy sản, bao gồm các loại tôm sú, cá vược, cá tráp về môi trường tự nhiên.

Công chiếu phim tài liệu ‘Dưới tán rừng Ngọc Linh’

Bộ phim tài liệu đã tái hiện sinh động về nguồn gốc, quá trình bảo tồn, phát triển loại sâm quý hiếm trên đỉnh núi Ngọc Linh.

Bình luận mới nhất