| Hotline: 0983.970.780

Vườn Quốc gia Tam Đảo thả 2 cá thể khỉ mặt đỏ về rừng

Thứ Tư 19/04/2023 , 10:17 (GMT+7)

Vườn Quốc gia Tam Đảo phối hợp với chùa Tây Thiên thả 2 cá thể khỉ mặt đỏ, thuộc loại quý hiếm về rừng.

2 cá thể khỉ mặt đỏ quậy phá tại khu vực chùa Tây Thiên bị người dân bẫy bắt được. Ảnh: HB.

2 cá thể khỉ mặt đỏ quậy phá tại khu vực chùa Tây Thiên bị người dân bẫy bắt được. Ảnh: HB.

Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Tam Đảo, đơn vị đã tiếp nhận tin báo của chùa Tây Thiên, tỉnh Vĩnh Phúc về việc 2 cá thể khỉ mặt đỏ vào chùa quậy phá bị người dân tại khu vực trên bẫy bắt được tại núi Thạch Đàn, thị trấn Đại Đình, huyện Tam Đảo.

Ông Nguyễn Đức Toán, Hạt phó Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo cho biết: “2 cá thể khỉ này thường xuyên vào chùa Tây Thiên cùng khu vực dân cư lân cận quậy phá nên đã bị người dân bẫy được. Sau đó, nhà chùa đã vận động người dân đồng thời liên hệ với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo để thả vào rừng”.

Sau khi nhận được tin báo, cán bộ Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo đã phối hợp cùng chùa Tây Thiên tuyên truyền, vận động người dân giao nộp và thả 2 cá thể khỉ trên vào rừng, cách xa khu dân cư.

Chùa Tây Thiên đã báo tin và phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo vận động người dân giao nộp và thả các cá thể khỉ mặt đỏ về rừng. Ảnh: HB.

Chùa Tây Thiên đã báo tin và phối hợp cùng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Tam Đảo vận động người dân giao nộp và thả các cá thể khỉ mặt đỏ về rừng. Ảnh: HB.

Khỉ mặt đỏ tên khoa học là Macaca arctoides, lông màu sẫm pha đỏ, nâu hoặc đen ở phần trên cơ thể, mặt đỏ và đuôi gần như không có. Con non có màu lông vàng nhạt đến trắng. Loài này nằm trong sách đỏ IUCN, sách đỏ Việt Nam với mức độ bảo tồn nguy cấp.

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Điều chuyển hơn 57 tỷ đồng trồng rừng thay thế về tỉnh Gia Lai

Cục Lâm nghiệp (Bộ NN-PTNT) đã đề nghị một số địa phương nộp hơn 57 tỷ đồng tiền trồng rừng thay thế để điều chuyển cho tỉnh Gia Lai kịp thời trồng rừng.

Tăng cường tập huấn phòng chống cháy rừng tại các phân trường

Sóc Trăng Ngoài chuẩn bị tốt phương án xử lý khi có cháy rừng, lãnh đạo Sóc Trăng đề nghị ngành kiểm lâm tăng cường tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các phân trường.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.