| Hotline: 0983.970.780

WHO: Coronavirus có thể đánh bại cả những người trẻ khỏe

Thứ Bảy 21/03/2020 , 10:31 (GMT+7)

Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo, coronavirus có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến không chỉ người già, mà cả những người dưới 50 tuổi.

Gia đình anh Fernando ở thủ đô Brussels ra ban công hóng không khí thoáng đãng sau khi bị chính phủ Bỉ áp lệnh phong tỏa hôm 20/3. Ảnh: Reuters

Gia đình anh Fernando ở thủ đô Brussels ra ban công hóng không khí thoáng đãng sau khi bị chính phủ Bỉ áp lệnh phong tỏa hôm 20/3. Ảnh: Reuters

Thông điệp mới nhất của Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus được phát đi từ một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sỹ) hôm qua. Theo đó, khuyến cáo những người trẻ tuổi không phải là “không thể bị đánh bại” và coronavirus có thể mang họ vào bệnh viện trong nhiều tuần tới hoặc thậm chí lấy đi mạng sống của nhóm người trẻ khỏe.

Người đứng đầu WHO nói: “Trong thời điểm khó khăn này, điều quan trọng là mọi người cần phải khỏe mạnh cả về tinh thần lẫn thể chất. Điều này không chỉ có lợi cho bạn về lâu về dài và còn giúp bạn chiến đấu với dịch bệnh. Nếu các quy định, hướng dẫn ở địa phương hoặc ở quốc gia của bạn cho phép, hãy đi ra ngoài tập luyện và giữ khoảng cách an toàn với những người khác. Trường hợp không thể rời nhà hãy tìm một video hướng dẫn tập thể dục trên mạng, tập nhảy, yoga hay lên xuống cầu thang”.

Các chuyên gia sức khỏe khuyên người dân nên duy trì nếp sống lành mạnh và vận động để tăng sức đề kháng trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Getty

Các chuyên gia sức khỏe khuyên người dân nên duy trì nếp sống lành mạnh và vận động để tăng sức đề kháng trong mùa dịch Covid-19. Ảnh: Getty

Các chuyên gia tổ chức sức khỏe toàn cầu trước đó khuyến nghị, mọi người dân cần theo đuổi nếp sống, sinh hoạt lành mạnh và mỗi người hãy dành ít nhất 30 phút hoạt động thể chất mỗi ngày để duy trì sức khỏe chống chọi đại dịch.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất