Theo bà Nguyễn Thị Thoan, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vân Thủy, Chi Lăng (Lạng Sơn), 6 tháng đầu năm 2023, địa phương này trồng được trên 65ha rừng (25ha thông, 39ha keo), nâng tổng diện tích rừng sản xuất của xã lên 2.154ha, đạt tỷ lệ che phủ rừng toàn xã khoảng 75%.
Nhờ trồng rừng, nhiều hộ dân ở xã Vân Thủy đã có “bát ăn bát để”. Điển hình như hộ ông Kiềng Văn Nghiêm ở thôn Bản Dù ngoài trồng gần 20ha bạch đàn, thông, keo, bồ kết, hồi và trám đen, còn đầu tư được xưởng máy chế biến gỗ xuất khẩu trị giá trên 2 tỷ đồng, giúp 5 - 6 lao động địa phương có việc làm ổn định.
Ông Nghiêm cho biết, xuất khẩu gỗ ván lát từ đầu năm tới nay rất khó khăn, tuy nhiên ông vẫn cố gắng duy trì sản xuất, thu nhập từ xưởng của ông vẫn cơ bản đủ cho công nhân có việc làm, không phải đi kiếm sống xa quê.
Riêng ông Nghiêm, với diện tích rừng trồng như trên, năm nào cũng có chừng 2ha bạch đàn và keo cho thu hoạch. Với giá bán thấp nhất như mấy tháng qua (keo 110.000 đồng/cây, bạch đàn 160.000 đồng/cây), ông Nghiêm vẫn có thu nhập ngót 400 triệu đồng/năm (đã trừ hết đầu tư giống và phân bón). Nếu tính cả nguồn lợi từ chế biến gỗ xuất khẩu, bán quả trám, bồ kết và hoa hồi, lợi nhuận từ rừng của ông Nghiêm còn cao gấp bội.
Ông Hoàng Văn Thụ (cùng thôn Bản Dù) cũng cho biết, giá nhựa thông năm nay giảm sâu. Gia đình ông có 7ha thông, 8ha keo, trong đó 3ha thông đang cho khai thác nhựa. Dù giá bán nhựa thông thấp như hiện tại (23.000 đồng/kg), cuối năm 2023 này, ông Thụ dự kiến vẫn thu về được gần 900 triệu đồng, chưa tính 2ha keo đã đến kỳ khai thác. Dự kiến, khi toàn bộ diện tích keo và thông của ông Thụ đều cho lấy gỗ và khai thác nhựa, nguồn lợi từ trồng rừng của gia đình ông sẽ từ 2 - 3 tỷ đồng/năm.
Hiện nay, hầu hết các gia đình ở xã Vân Thủy đều trồng rừng sản xuất, bình quân mỗi hộ có 4 - 5ha. Nhiều gia đình nhận lại quyền sử dụng đất rừng, trồng được từ 8 - 15ha thông, bạch đàn hoặc keo và các cây lâm nghiệp lưỡng dụng khác đều có thu nhập cao từ rừng như ông Nghiêm và Thụ.
Bên cạnh trồng rừng là chủ yếu, bà con nông dân trên địa bàn xã Vân Thủy còn có gần 200ha ruộng gieo cấy lúa, ngô và rau màu, đảm bảo đủ cuộc sống khi chưa thu hoạch rừng. Cùng với đó, nhiều hộ dân ở đây còn trồng cây lâm nghiệp cho quả ăn hoặc lấy hoa, quả cung ứng cho ngành y dược trong nước như trám đen, bồ kết, cây hoa hồi...
Hiện nay, các hộ trồng rừng trong xã Vân Thủy đang tích cực chuyển đối cơ cấu cây lâm nghiệp theo hướng thâm canh cao và khai thác đa giá trị, giúp cây trồng sinh trưởng tốt nhất, rút ngắn chu kỳ kinh doanh rừng, năng suất thu hoạch đạt tối đa. Đồng thời cải tạo và duy trì được độ phì nhiêu của đất cho những chu kỳ trồng rừng sản xuất tiếp theo.