| Hotline: 0983.970.780

Xã thứ hai ở huyện Sơn Hòa đạt chuẩn

Thứ Ba 09/01/2018 , 14:05 (GMT+7)

Sau khi về cơ bản đã đạt 19/19 tiêu chí, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Quyết định số 1902/QĐ – UBND công nhận xã Sơn Nguyên, huyện Sơn Hòa đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2017.

Là 1/2 xã điểm của huyện Sơn Hòa do tỉnh Phú Yên chọn xây dựng NTM, ông Đặng Văn Thiện - Chủ tịch UBND xã, Trưởng BQL Xây dựng NTM xã cho hay, xã xuất phát điểm thấp, thành lập chưa lâu, người dân nhiều nơi di cư đến, kinh tế chủ yếu nông nghiệp, tuy có nhiều mô hình sản xuất nhưng hiệu quả chưa cao, hạ tầng thấp chưa đáp ứng nhu cầu, đầu ra nông sản bấp bênh. Duy có cây mía đường có hiệu quả bền vững, tạo được mối liên kết sản xuất giữa nông dân và Nhà máy KCP. 

10-57-27_ntm_son_nguyen

Tháng 3/2017, xã đã nỗ lực đạt 16/19 tiêu chí. Những tháng cuối năm, xã đã cơ bản hoàn thành 2 tiêu chí cuối là tiêu chí số 9 nhà ở dân cư và số 18 là hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Từ nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân được nâng lên, tạo thành phong trào thi đua rộng khắp, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ xây dựng NTM.

Ông Hồ Văn Quý, một người dân thôn Nguyên Cam vui mừng nói: “Nhiều năm nay, chúng tôi cố gắng tăng gia sản xuất, cải thiện kinh tế và tích cực tham gia làm đường bê tông nông thôn, tự động viên nhau xây dựng tình làng nghĩa xóm, mong xã nhà sớm đạt chuẩn. Nay đã thành hiện thực, là kết quả bà con chung tay, góp sức, cũng là sự quan tâm của các cấp”.

Về sản xuất, xã tập trung định hướng phát triển kinh tế đặc thù, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng tăng năng suất, nâng cao hiệu quả kinh tế bền vững, làm giàu chính đáng. Hiện toàn xã có 1.805 ha diện tích chuyên canh cây mía, 420 ha cây lương thực; tổng đàn bò 815 con, bò lai chiếm 79,6%.

Xuất hiện nhiều mô hình kinh doanh, dịch vụ ăn uống, may mặc, đồ mộc, sản xuất đá lạnh, nhu yếu phẩm, ăn uống, rau củ quả sạch… Xã có 25 chiếc máy cày, máy kéo, 15 xe tải vận chuyển nông sản cho bà con.

10-57-27_dsc00410

Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội xã còn chỉ đạo sát sao công tác giáo dục, đầu tư vật chất cơ sở, hạ tầng và quan tâm công tác khuyến học khuyến tài, thành lập Hội khuyến học xã, có nhiều con em đỗ vào các trường Trung cấp, Cao đẳng, Đại học. Toàn xã có 01 trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1, 01 trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Đạt chuẩn phổ cập giáo dục ở cấp tiểu học mức độ 3 và đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.

Về Sơn Nguyên hôm nay, bộ mặt nông thôn đổi thay rõ rệt. Đường xá được cứng hóa sạch đẹp, môi trường cảnh quan xanh sạch, nhà cửa khang trang, chợ đầu mối thông thương đa dạng hàng hóa, dịch vụ kinh doanh phủ rộng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

Xem thêm
424 hộ nghèo tỉnh Ninh Bình được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở

Năm 2024, tỉnh Ninh Bình sẽ hỗ trợ hơn 37 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa nhà ở cho 424 hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn.

Hưng Yên: Nhiều giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn

Những giải pháp dưới đây vừa giúp giảm căn bản ô nhiễm môi trường, vừa tạo ra lượng lớn phân hữu cơ chất lượng tốt chăm bón cho cây trồng.

Bến Tre bán sản phẩm OCOP trên Youtube, Tiktok

Hội Nông dân Bến Tre vừa có chương trình ghi nhớ hợp tác để thúc đẩy thương mại số sản phẩm OCOP.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm