| Hotline: 0983.970.780

Xe bọc thép mới của ông Trump đang ở đâu?

Chủ Nhật 22/01/2017 , 07:40 (GMT+7)

Chiếc limousine tổng thống mới, thay thế "Quái thú" Cadillac One nổi tiếng của ông Obama, đã không xuất hiện trong lễ nhậm chức của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump như nhiều người trông đợi. Tại sao?

  Chiếc Cadillac One phục vụ tân Tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức hôm 20/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/Getty Images)
Chiếc Cadillac One phục vụ tân Tổng thống Donald Trump trong lễ nhậm chức hôm 20/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/Getty Images)


Khó có thể phủ nhận sức hấp dẫn của những chiếc limousine phục vụ Tổng thống Mỹ, bởi chúng được trang bị an toàn đặc biệt để có thể chống lại sự tấn công bằng nhiều thứ, từ hoá chất đến súng đạn, bom mìn.

Tuy nhiên, tiếc là chiếc xe bọc thép chở ông Trump tới lễ nhậm chức tổng thống không phải mẫu mới, mà vẫn là "Quái thú" Cadillac One từng phục vụ ông Obama.

Thay vì dùng mẫu limousine hoàn toàn mới, ông Trump phải dùng mẫu Cadillac One cũ, theo trang Jalopnik dẫn nguồn tin nội bộ cho biết, là vì mẫu mới vẫn đang ở trong nhà máy, cần thêm thời gian để hoàn thiện, không kịp cho lễ nhậm chức tổng thống vừa qua. Theo trang Fox News, dự kiến sớm nhất là cuối tháng 3 tới xe mới ra mắt.

Cũng theo nguồn tin của Jalopnik, ngay từ đầu, mẫu xe bọc thép mới đã không được lên kế hoạch ra mắt trong lễ nhậm chức của ông Trump.

Theo Fox News và Autoblog, mẫu xe dành cho "ông chủ" mới của Nhà Trắng có thể sẽ được chế tạo dựa trên mẫu sedan Cadillac CT6 và có kích thước tương tự mẫu Cadillac One của ông Obama.

Bên cạnh đó, mẫu xe mới này nhiều khả năng cũng sẽ thừa hưởng những chi tiết thiết kế "khủng" từ đàn anh Cadillac One, như cửa bọc thép chống đạn dày tới 20 cm, cửa kính dày 12-16 cm, các bánh xe có khả năng tiếp tục chạy bình thường dù trúng đạn hoặc lựu đạn, cùng khả năng chống tấn công sinh, hóa học và các trang bị tự vệ, cấp cứu, sinh tồn được nghiên cứu và chế tạo đặc biệt.

Mẫu xe mới dành cho tân Tổng thống Mỹ được cho là sẽ có thêm nhiều tính năng tiện ích và an toàn hơn nữa.

Chi phí sản xuất của mỗi chiếc xe mới không được tiết lộ, nhưng theo một số nguồn tin, ước tính sẽ là khoảng 1-1,5 triệu USD.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ cơ quan an ninh của Mỹ, sau khi mẫu limousine bọc thép mới của tân tổng thống được đưa vào sử dụng, những chiếc Cadillac One hiện hành sẽ bị tiêu hủy hoặc đưa vào bảo tàng nhằm giữ bí mật an ninh.

  Chiếc Cadillac One từng lăn bánh tại Việt Nam trong chuyến công du của ông Obama năm 2016 (Ảnh: An Bình)
Chiếc Cadillac One từng lăn bánh tại Việt Nam trong chuyến công du của ông Obama năm 2016 (Ảnh: An Bình)

 

(dantri.com.vn)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm