| Hotline: 0983.970.780

Xe đầu kéo 'húc' vào nhà dân, tài xế tử vong trong ca bin

Thứ Năm 02/01/2020 , 13:54 (GMT+7)

Đang lưu thông thì bất ngờ xe đầu kéo lao vào dải phân cách, lao qua phần bên kia đường, đâm sập 2 nhà dân trước khi dừng lại. Tài xế tử vong tại chỗ trong ca bin.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn nói trên xảy ra vào sáng 2/1 tại phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn, Bình Định).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2g30 sáng 2/1, tại km 00+300 trên QL19 qua địa bàn, lúc này tài xế Lê Đức Thái (SN 1970) ở tổ 56, KV 10, phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) điều khiển xe đầu kéo biển số 77C-024.97 kéo theo rơ mooc 51R-126.81 lưu thông từ hướng ngã 5 Đống Đa (TP Quy Nhơn) về Cảng Quy Nhơn.

Khi đang lưu thông trên tuyến QL19 đoạn qua KV 10, phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn) thì bất ngờ xe đầu kéo lao vào dải phân cách giữa đường, lao qua phần bên kia đường, đâm sập 2 ngôi nhà trước khi dừng lại. Tài xế tử vong tại chỗ trong ca bin.

Tại hiện trường, ngôi nhà của ông Lê Ngọc Hà và ông Nguyễn Thành Trì nằm ở khu tập thể trên đường Đống Đa (TP Quy Nhơn) bị xe đầu kéo đâm sập.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông khu vực xuống cảng và phối hợp điều tra vụ việc.

Xem thêm
4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất