| Hotline: 0983.970.780

Xơ xác Quy Nhơn

Chủ Nhật 30/11/2014 , 10:49 (GMT+7)

Thông tin ban đầu PV NNVN ghi nhận được vào sáng 30/11, ít nhất đã có 3 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quy Nhơn bị sóng gió đánh chìm. 

Từ 24 giờ đêm 29/11 đến 1 giờ sáng 30/11 trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định) có gió giật mạnh, hàng loạt cây xanh cổ thụ trên các đường phố bị trốc gốc, ngã đổ nằm la liệt. Thông tin ban đầu PV NNVN ghi nhận được vào sáng 30/11, ít nhất đã có 3 chiếc tàu đánh cá của ngư dân Quy Nhơn bị sóng gió đánh chìm. Nhà máy SX của Cty TNHH Việt Úc bị lốc xoáy đánh sập hoàn toàn.

Theo ghi nhận của PV NNVN, dọc các tuyến đường nội thành Quy Nhơn: Bạch Đằng, Phan Đình Phùng, Lê Duẩn, Cần Vương, Đô Đốc Bảo, Trường Chinh… cây xanh bị gió “bứng” gốc gây ngã đổ rất nhiều.

Theo cho biết của ông Đỗ Đình Phương, GĐ Cty TNHH Cây xanh và chiếu sáng đô thị TP Quy Nhơn , trong số đó có 15 cây thuộc loại cổ thụ.

Sáng 30/11, Cty đã huy động toàn bộ công nhân gồm 400 người ra quân dọn dẹp, đó là chưa nói đến 1 đội được cắt trực suốt đêm 29/11 đến sáng 30/11 để giải phóng những cây ngã giữa đường nhằm bảo đảm thông suốt giao thông nội thành.

Một trụ điện ở thị trấn Diêu Trì (Tuy Phước) bị gió xô ngã và 1 số hệ thống điện khác bị hư hỏng khiến 1 số khu vực bị mất điện cục bộ. Cũng vì không có điện bơm nước nên 1 số khu vực ở các huyện lân cận và TP Quy Nhơn bị mất nước kéo dài đến sáng 30.

Đến 9 giờ 30/11, liên lạc qua điện thoại với ông Trần Tiến Dũng, Phó GĐ Cty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định, chúng tôi được biết, hiện 6 giếng nước ở khu vực Diêu Trì (Tuy Phước) đã khắc phục xong.

Tuy nhiên, 9 giếng nước ở khu vực Tân An (TX An Nhơn), 4 giếng ở phía Nam sông Hà Thanh thuộc KCN Phú Tài (TP Quy Nhơn) do chưa có điện nên chưa hoạt động lại được. “Một nguyên nhân khác gây mất nước là do cây xanh ngã đổ tác động đến đường ống dẫn nước nên không dẫn nước đi được”, ông Dũng nói.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hải Cảng (TP Quy Nhơn), cho biết: “Đó là những phương tiện có công suất nhỏ chuyên đánh bắt gần bờ của các ông Nguyễn Đức Lợi, Nguyễn Dậu và Phạm Văn Trường cùng ở KV9, Hải Minh bị sóng gió đánh chìm trong đêm 29/11”.

Ở xã đảo Nhơn Châu, trường THCS Nhơn Châu bị gió xô sập 15m tường rào, đến 9 giờ sáng 30/11, tuyến giao thông đường thủy từ Nhơn Châu đi TP Quy Nhơn không lưu thông được. Nguyên nhân do sóng biển quá lớn nên chính quyền địa phương cấm không cho dân ra biển khai thác thủy sản và đi về Quy Nhơn.

Từ chiều 29/11, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã có mặt tại xã Nhơn Hải để trực tiếp chỉ đạo di dời khẩn cấp 165 hộ dân sống cạnh mép biển nên đã tránh được thiệt hại về người. Tại xã Nhơn Lý, cũng theo ông Dũng cho biết, tuyến kè biển mới được xây dựng đã bị sóng lớn đánh sạt lở nặng một đoạn dài 300 - 400m.

Đặc biệt, tại Cty TNHH Việt Úc, đơn vị chuyên SX giống thủy sản đóng trên địa bàn xã Mỹ An, huyện Phù Mỹ trong đêm 29/11 đã bị 1 cơn lốc xoáy tấn công trực diện làm sập nguyên nhà máy SX, thiệt hại chưa tính toán được.

Một số hình ảnh NNVN ghi được vào sáng 30/11 tại TP Quy Nhơn:

Xem thêm
Sống lại ký ức hào hùng trên tuyến đường 1C huyền thoại

KIÊN GIANG Tuyến đường 1C nối đường Hồ Chí Minh trên bộ nhằm vận chuyển hàng hóa, vũ khí, thuốc cứu thương, nhu yếu phẩm và đưa rước cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm