| Hotline: 0983.970.780

Xóa tên trong sổ hộ khẩu

Thứ Ba 10/03/2015 , 06:10 (GMT+7)

Trên cơ sở quyết định tuyên bố mất tích của tòa án thì cán bộ tư pháp xã mới có căn cứ để xóa tên ai đó trong sổ hộ khẩu của gia đình.

Bạn đọc xin được giấu tên hỏi:

Vào năm 2001 tôi có nhận một cháu bị bỏ rơi về nuôi tên là Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh năm 1995. Lúc đó tôi đã làm thủ tục nhập khẩu cháu vào hộ khẩu của gia đình tôi, với mối quan hệ mà tôi đã khai báo với công an xã là con để cháu được đi học.

Tôi nuôi cháu được khoảng gần 3 tháng thì mẹ của cháu về bắt cháu lại và dẫn đi đâu, đến nay tôi cũng không biết. Vì lúc đó gia đình tôi cũng gặp khó khăn lo làm ăn nên chưa khai báo với công an xã để làm thủ tục xóa tên cháu ra khỏi sổ hộ khẩu theo quy định.

Nay tôi muốn xóa tên cháu ra khỏi sổ hộ khẩu của tôi nhưng công an xã hướng dẫn tôi đến tòa án huyện ra quyết định việc mất tích của cháu mới có căn cứ xóa tên được. Vậy có đúng không?

Trong khi cháu đã bỏ đi khỏi địa phường cho đến nay đã gần 14 năm rồi, vậy công an xã căn cứ vào đó có làm thủ tục xóa tên trong sổ hộ khẩu được không? Nếu không được thì tôi phải làm gì?

Rất mong được Luật gia giúp đỡ!

Trả lời:

Theo quy định của Luật Hộ tịch thì thẩm quyền đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc như sau:

UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của người nước ngoài có thẩm quyền giải quyết việc cải chính, bổ sung hộ tịch đối với người nước ngoài đã đăng ký hộ tịch tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

UBND cấp huyện nơi người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký hộ tịch trước đây có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc.

UBND cấp huyện nơi đã đăng ký hộ tịch trước đây hoặc nơi cư trú của cá nhân có thẩm quyền giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc.

Trường hợp của gia đình anh nay muốn xóa tên cháu trong sổ hộ khẩu của gia đình nhưng hiện tại gia đình cũng không biết cháu hiện đang ở đâu. Do đó, anh chị phải nghe hướng dẫn của cán bộ tư pháp xã, làm các thủ tục gửi Tòa án nhân dân huyện để làm các thủ tục xác định cháu đã mất tích.

Trên cơ sở quyết định tuyên bố mất tích của tòa án thì cán bộ tư pháp xã mới có căn cứ để xóa tên cháu trong sổ hộ khẩu của gia đình.

Hướng dẫn của cán bộ xã như bạn nêu là đúng, anh chị nên thực hiện theo sự chỉ dẫn để thực hiện các bước tiếp theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền xóa tên cháu trong sổ hộ khẩu của gia đình.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm