| Hotline: 0983.970.780

Xuất hiện sương muối trên đỉnh Fansipan

Thứ Năm 05/12/2019 , 09:50 (GMT+7)

Rạng sáng 5/12, trên đỉnh Fansipan của dãy Hoàng Liên Sơn xuất hiện sương muối. Hiện tượng này có thể khiến nhiều người lầm tưởng đó là băng tuyết.

Sương muối xuất hiện trên đỉnh Fansipan.
 
Theo ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai, đêm về sáng 5/12, không khí lạnh ảnh hưởng đến Lào Cai biến tính; gây hiện tượng ban đêm bầu trời ít mây, khiến bức xạ nhiệt mặt đất lớn, làm nhiệt độ giảm sâu.
 
Đặc biệt, tại khu vực đỉnh Fansipan (cao 3.143m) nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C. Do nhiệt độ giảm thấp, hơi nước trong lớp không khí sát đất gặp lạnh đã ngưng tụ lại thành tạo thành sương muối.
 
Sương muối xuất hiện với cường độ trung bình. Chúng hình thành từ khoảng nửa đêm về sáng, theo hình ảnh mới cập nhật tại đỉnh Fansipan, sương muối trải một lớp khá dày trên đường đi, bậc đá lên xuống, sàn gỗ, cành cây, ngọn cỏ mọc sát đất khu cáp treo một lớp trắng xoá. Khi có ánh nắng mặt trời rọi xuống, nhiệt độ tăng lên, sương muối tan dần. Đây là đợt sương muối đầu tiên tấn công núi Fansipan mùa đông 2019-2020.
 
Dự báo đêm nay 5/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nhiệt độ ở đỉnh Fansipan tiếp tục giảm thấp. Theo đó, sương muối khả năng xuất hiện dày đặc hơn và lan toả xuống các vùng thấp lân cận trong khu vực, gây hại cho cây trồng, vật nuôi.
 
Sương muối giống như băng tuyết phủ trắng cây cỏ ở đỉnh Fansipan.
 
Ông Nguyễn Xuân Nhẫn - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Lào Cai - cho biết, từ đầu mùa rét, các địa phương đã tuyên truyền, hướng dẫn bà con, triển khai tích cực các phương án phòng chống rét cho vật nuôi đặc biệt bảo vệ đại gia súc như trâu bò, bởi đây là những vật nuôi của có giá trị cao đối với người nông dân. Qua đó, góp phần hạn chế thiệt hại tới mức thấp nhất đối với người chăn nuôi tại địa phương đồng thời duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, đóng góp tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Lào Cai.
 
Theo bà Lê Thu Hương - Phó trưởng phòng NN-PTNT huyện Sa Pa, nhiệm vụ quan trọng nhất được UBND huyện Sa Pa xác định là nâng cao nhận thức về tác hại của rét đậm, rét hại cho người chăn nuôi, từ đó phát huy tính chủ động trong phòng, chống đói rét, bảo vệ đàn vật nuôi.
 
Chính vì vây, ngay từ đầu đông, huyện đã yêu cầu cán bộ khuyến nông các xã tuyên truyền, vận động nhân dân làm chuồng trại và mua bạt che chắn, giữ ấm cho gia súc. Vận động người dân thực hiện tốt việc dự trữ thức ăn tinh, khi nhiệt độ xuống thấp tuyên truyền bà con tiến hành nuôi nhốt trâu bò. 
 
Cán bộ khuyến nông, thú y cũng thường xuyên đến các hộ kiểm tra, đôn đốc việc dọn vệ sinh chuồng trại và phòng bệnh cho vật nuôi trong mùa rét...
 
Trước đó, UBND các huyện, thành phố Lào Cai đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tổ chức cho các hộ ký cam kết thực hiện các biên pháp dự trữ thức ăn và phòng chống đói rét cho gia súc trong vụ đông xuân 2019 - 2020.
 
Theo đó, mỗi gia đình sẽ dự trữ cho mỗi một con trâu, bò trên 200kg thức ăn thô, xanh; 30 đến 35 kg thức ăn tinh (bột ngô, bột sắn, cám gạo) và có chuồng trại kiên cố đảm bảo phòng chống đói rét cho gia súc.
 
Được biết, toàn tỉnh Lào Cai hiện có trên 55.000 hộ chăn nuôi với tổng đàn trâu, bò trên 148.000 con. 
 
Sương muối phủ một lớp dày trên đỉnh Fansipan.
 
Sáng sớm trên đỉnh Fansipan.
Sương muối ở đỉnh Fansipan đóng lớp dày có thể vun lại đắp thành "người tuyết".
Một du khách thích thú với lớp sương muối trên đỉnh Fansipan.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm