| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ tăng mạnh

Thứ Bảy 30/01/2021 , 18:25 (GMT+7)

Hiện việc xuất khẩu cá ngừ đại dương của Việt Nam sang nước ngoài tăng mạnh, nhất là thị trường Mỹ do các doanh nghiệp nhận nhiều đơn đặt hàng.

Những ngày này, tại cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung Bộ, xã Phước Đồng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương nối đuôi nhau vào bờ cập cảng.

Hiện các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương trở về cập cảng Hòn Rớ đều đạt sản lượng khá, trung bình từ 30-40 con. Ảnh: KS.

Hiện các tàu đánh bắt cá ngừ đại dương trở về cập cảng Hòn Rớ đều đạt sản lượng khá, trung bình từ 30-40 con. Ảnh: KS.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung Bộ cho biết, chuyến biển này hầu hết các tàu đánh bắt cá ngừ đều đạt sản lượng hơn nhiều so với các chuyến biển trước trong năm 2020.

Cụ thể, trung bình mỗi tàu đánh bắt được từ 30-40 con, tương đương từ 1,2-1,5 tấn, cá biệt từ 50-80 con, tương đương từ 2-3 tấn. Giá cá ngừ cũng được các doanh nghiệp thu mua dao động từ 110-115 ngàn đồng/kg, tăng khoảng 10-20 ngàn đồng/kg. Nhờ vậy, hầu hết các tàu đều có mức lãi khá, rất phấn khởi.

Theo các doanh nghiệp chuyên xuất khẩu cá ngừ đại dương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, sở dĩ giá cá ngừ tăng vì trong tháng 1/2021, các doanh nghiệp nhận đơn đặt hàng tăng vọt từ 3-5 lần, thậm chí tăng đến 10 lần so với những tháng trong năm 2020, nhất là thị trường Mỹ.

Về vấn đề trên, bà Nguyễn Thị Thu Thanh, Giám đốc Công ty TNHH Hải sản Bền Vững xác nhận và cho biết, doanh nghiệp của bà hiện cũng nhận nhiều đơn hàng từ Mỹ, trong đó có 9 đơn hàng phải nợ đối tác vì không có nguồn nguyên liệu để chế biến xuất khẩu.

Theo bà Thanh, hiện các nước như Ấn Độ, Đài Loan, Singapore…đánh bắt cá ngừ đại dương với sản lượng giảm mạnh. Điều này kéo theo nguồn nguyên liệu cá ngừ từ nước ngoài nhập về Việt Nam cũng giảm đi rất nhiều, trong khi đó giá lại tăng mạnh.

Các doanh nghiệp đều đẩy mạnh thu mua cá ngừ đại dương với giá cao nên ngư dân phấn khởi. Ảnh: KS.

Các doanh nghiệp đều đẩy mạnh thu mua cá ngừ đại dương với giá cao nên ngư dân phấn khởi. Ảnh: KS.

Ví dụ cách đây 2 tháng (tháng 11/2020), mỗi kg cá nguyên liệu nhập về Việt Nam chỉ 3,5 USD/kg, nay tăng lên 5 USD/kg. Giá cá nguyên liệu từ nước ngoài tăng cũng kéo giá cá ngừ thu mua trong nước tăng theo cho phù hợp.

Cùng quan điểm bà Thanh, ông Lê Bửu Quốc, Trưởng phòng Thu mua nguyên liệu của Công ty TNHH Thịnh Hưng cũng cho rằng, giá cá ngừ nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam đều tăng nên giá cá trong nước tăng theo. Mặc dù giá xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang các thị trường đều bị ảnh hưởng bởi Covid-19, song các doanh nghiệp đều phải mua giá cao để duy trì sản xuất.

Theo ông Quốc, hiện tại doanh nghiệp cũng nhận nhiều đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ. Tuy nhiên các đơn hàng chủ yếu xuất sang Mỹ chủ yếu tiêu thụ tại các siêu thị, còn các nhà hàng vẫn chưa hoạt động nhiều, nhất là nhà hàng cao cấp vẫn chưa mở cửa trở lại.

Ông Quốc đánh giá: Trong tình hình ảnh hưởng dịch Covid-19, các doanh nghiệp nhận các đơn đặt hàng để xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ như hiện nay là khá ổn định. Hơn nữa, giá sản phẩm xuất đi đã tăng khoảng 4% so với các tháng trước và cũng đã phục hồi trở lại như trước khi chưa bị ảnh hưởng Covid-19.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đại dương hiện nhận nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu, nhất là thị trường Mỹ. Ảnh: KS.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đại dương hiện nhận nhiều đơn đặt hàng xuất khẩu, nhất là thị trường Mỹ. Ảnh: KS.

Tương tự, tại Công ty TNHH T&H Nha Trang hiện cũng nhận nhiều đơn hàng xuất khẩu cá ngừ đại dương từ nhiều thị trường. Vì vậy, doanh nghiệp này cũng đẩy mạnh giá thu mua cá ngừ lên đến 115 ngàn đồng/kg để khuyến khích các tàu bám biển.

Ông Huỳnh Đắc Trí, Giám đốc Công ty TNHH T&H Nha Trang cho biết, hiện thị trường xuất khẩu cá ngừ diễn ra bình thường, chỉ có thị trường Châu Âu hiện còn kiểm soát chặt. Song, các đơn hàng từ các thị trường cũng đã cơ bản phục hồi trở lại, nhất là sản phẩm cá ngừ tươi của Việt Nam được tiêu thụ rất ổn định.

“Hiện thị trường Mỹ họ không giảm nhu cầu. Do đó các doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ đang tăng cường thu mua để đáp ứng các đơn đặt hàng cho đối tác. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đều thiếu hụt nguyên liệu nghiêm trọng”, ông Trí chia sẻ.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng Ban Quản lý cảng cá Hòn Rớ và chợ thủy sản Nam Trung bộ cho biết, thời gian gần đây, nhiều tàu đánh bắt cá ngừ đại dương năm bờ với nhiều nguyên nhân, trong đó có việc đánh bắt không hiệu quả. Tuy nhiên với chuyến biển này, các tàu đánh bắt có sản lượng, lại bán giá cao nên sẽ khuyến khích nhiều ngư dân bám biển xuyên Tết.

    Tags:
Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm