| Hotline: 0983.970.780

Xuất khẩu thủy sản Bình Định tín hiệu vui đầu năm

Thứ Hai 26/02/2018 , 15:50 (GMT+7)

Năm 2017 vừa qua, mặc dù trong 4 tháng đầu năm hoạt động xuất khẩu (XK) ngành hàng thủy sản tại Bình Định gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ các doanh nghiệp (DN) sớm có giải pháp tháo gỡ nên những tháng còn lại của năm 2017 đã có bước tăng trưởng đáng kể.

Bước sang năm 2018, mặt hàng thủy sản của Bình Định có thêm nhiều đơn hàng XK mới.
 

Một năm lội ngược dòng

Theo UBND tỉnh Bình Định, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng thủy sản của tỉnh trong năm 2017 tăng 10,4%, điều này cho thấy XK thủy sản ở Bình Định đã có 1 năm lội ngược dòng ngoạn mục.

09-54-01_2
Đầu năm mới 2018, Bình Định đã có nhiều container tôm đông lạnh được xuất khẩu

Còn nhớ, đến tháng 4/2017, mặt hàng thủy sản XK ở Bình Định vẫn còn gặp khó khăn, giá trị kim ngạch XK nhóm hàng thủy sản chỉ thực hiện được 5,76 triệu USD, giảm gần 21% so với cùng kỳ năm 2016. Trong số này, chỉ có hải sản đông lạnh là tăng về số lượng (7,7%) và giá trị (12,6%), còn lại đều giảm sút.

Riêng tại Cty CP Thủy sản Bình Định (BIDIFISCO), với mục tiêu trong năm 2017 sẽ phấn đấu SX và tiêu thụ 18.200 tấn sản phẩm; doanh thu 1.443,6 tỉ đồng, kim ngạch XK đạt 54 triệu USD; thế nhưng đến cuối tháng 4/2017 mà DN này mới chỉ XK được 2.649 tấn hải sản; kim ngạch XK gần 14,7 triệu USD, đạt khoảng 27% so với kế hoạch.

Cũng tại thời điểm này, tình hình tại Cty CP Đông lạnh Quy Nhơn cũng chẳng sáng sủa gì hơn. Đến cuối tháng 4/2017 DN này chỉ XK được 214 tấn tôm đông lạnh, đạt giá trị kim ngạch gần 1,66 triệu USD. Kim ngạch XK 4 tháng đầu năm 2017 của Cty CP Thực phẩm XNK Lam Sơn cũng chỉ đạt gần 1,4 triệu USD. Còn tại Cty CP Thủy sản Hoài Nhơn mới chỉ xuất được khoảng 107 tấn sản phẩm tôm thẻ đông lạnh, giá trị kim ngạch XK trên 800 ngàn USD…

Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do những rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu áp đặt trên mặt hàng thủy sản. Đó là các loại thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp; các quy định kiểm soát chất lượng của thị trường nhập khẩu như kiểm tra hóa chất, kháng sinh; quy chế truy xuất nguồn gốc thủy sản đánh bắt (IUU); cấm nhập khẩu tôm và thịt tôm chưa nấu chín vào Australia…

Ngay sau đó, ngành chế biến thủy sản XK ở Bình Định đã có giải pháp tháo gỡ, tập trung phát triển SX những mặt hàng có lợi thế cạnh tranh, có khả năng thâm nhập vào thị trường khu vực và thế giới, nhờ đó đến cuối năm đã có bước tăng trưởng ngoạn mục.
 

Thêm nhiều đơn hàng mới

Từ sáng mùng 6 Tết Mậu Tuất, hơn 900 công nhân của BIDIFISCO đã đồng loạt ra quân bước vào SX. Theo bà Cao Thị Kim Lan, Giám đốc BIDIFISCO, trong năm 2017, nhờ kịp thời khắc phục khó khăn nên DN đã đạt kết quả tốt, sản lượng các mặt hàng thủy sản đông lạnh XK 11.000 tấn, doanh thu 1.430 tỉ đồng, kim ngạch XK đạt 62,3 triệu USD, chiếm trên 2/3 giá trị XK thủy sản toàn tỉnh. Đầu năm 2018, Cty đã ký được một số hợp đồng hàng thủy sản lớn xuất sang thị trường châu Âu, nên từ mùng 6 Tết đã tổ chức sản xuất để kịp giao hàng.

09-54-01_1
Từ mùng 6 Tết Mậu Tuất 2018 hơn 900 công nhân của BIDIFISCO đã tất bật bước vào SX

“Năm 2018, DN đề ra mục tiêu đạt giá trị kim ngạch XK tăng từ 10 - 15%, tạo việc làm ổn định cho trên 900 lao động. Ngay trong ngày đầu năm mới đi làm lại sau Tết Mậu Tuất, Cty đã xuất 4 container hàng thủy sản đông lạnh đi châu Âu. Dự kiến đến tháng 6/2018, Cty sẽ khởi công xây dựng nhà máy đông lạnh thủy sản XK tại Khu Kinh tế Nhơn Hội”, bà Cao Thị Kim Lan phấn khởi cho biết.

Cty CP Đông lạnh Quy Nhơn, từ ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất trên 300 công nhân đã hăng hái vào ca. Tại các phân xưởng, tổ sản xuất, công nhân đồng loạt vào việc.

Ông Mai Ngọc Sơn, Giám đốc Cty CP Đông lạnh Quy Nhơn, cho biết: “Trong năm 2017, mặc dù gặp không ít khó khăn do thị trường tôm đông lạnh xuất khẩu có nhiều biến động, giá cả tôm nguyên liệu đầu vào tăng mạnh, nhưng Cty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất với sản lượng tôm xuất khẩu trên 1.000 tấn, tổng doanh thu 250 tỉ đồng, kim ngạch XK đạt 8 triệu USD.

“Trong năm 2018, Cty đề ra chỉ tiêu tổng doanh thu trên 300 tỉ đồng, kim ngạch XK trên 10 triệu USD. Hiện nay, DN đã ký được hợp đồng xuất khẩu mặt hàng tôm đông lạnh với các đối tác từ châu Âu, Hàn Quốc, Trung Đông… Do vậy, ngay từ những ngày đầu năm mới, đơn vị đã động viên công nhân nỗ lực làm việc để đạt kết quả tốt nhất. Trong ngày mùng 6 Tết, DN xuất khẩu 1 container trên 20 tấn tôm đông lạnh”.

Nhận định trong thời gian tới, XK thủy sản ở Bình Định sẽ còn phải đối mặt với nhiều thách thức, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng yêu cầu các DN cần phải dồn nỗ lực, tăng cường đổi mới công nghệ, hiện đại hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm để tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời củng cố bộ máy quản lý, điều hành; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ và tay nghề của đội ngũ nhân lực, đề ra các mục tiêu và hướng hoạt động của DN phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Xem thêm
Xuất khẩu cà phê Việt Nam quý II sẽ tăng do nhu cầu thế giới tăng?

Trong 4 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 756.000 tấn cà phê, trị giá 2,57 tỷ USD, tăng 5,4% về lượng và 57,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Phú Lương lần đầu tổ chức Ngày hội hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS

Sáng 21/4, huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Ngày hội Tư vấn hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS năm 2024.

Liên doanh DHN với mô hình kinh tế xanh trong nông nghiệp tại Tây Ninh

Chủ tịch Hùng Nhơn Group Vũ Mạnh Hùng chia sẻ định hướng đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao tại Lễ công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh Tây Ninh, chiều nay.

Những gương mặt 'vàng' trong danh sách trả nợ trái phiếu doanh nghiệp bất động sản

Năm 2024, hơn 90 doanh nghiệp bất động sản có trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn với tổng nợ vay gần 100.000 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 'ông lớn' có nợ tới hàng nghìn tỷ.