| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái: Đạt gần 179.000 tấn lương thực vụ xuân

Thứ Tư 13/05/2020 , 10:17 (GMT+7)

Sáng 13/5, Sở NN-PTNT Yên Bái sơ kết SX vụ xuân 2020, nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được để rút kinh kinh nghiệm cho vụ mùa đang đến gần…

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Thái Sinh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Thái Sinh.

Mặc dù tình trạng khô hạn kéo dài, lượng mưa thấp, nhất là các huyện phía Tây tỉnh Yên Bái: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải các loại cây trồng: Lúa, ngô, chè…bị ảnh hưởng rất lớn nhưng với sự tích cực của ngành nông nghiệp và bà con nông dân nên diện tích gieo cấy được 19.588 ha/19.534 ha, đạt 100,3% theo kế hoạch. Năng suất bình quân 55,4 tạ/ha, nhiều huyện có năng suất cao: TX Nghĩa Lộ 62 tạ/ha, Văn Chấn 57 tạ/ha, Lục Yên 57 tạ/ha… sản lượng ước đạt 108.456 tấn, đạt 100,37% kế hoạch, sản lượng lúa chất lượng cao: Séng cù, Hương chiêm, J01, J02, ĐS1...đạt trên 30.000 tấn.

Vụ xuân là vụ sản xuất chính của Yên Bái về cơ bản được mùa. Ảnh: Thái Sinh.

Vụ xuân là vụ sản xuất chính của Yên Bái về cơ bản được mùa. Ảnh: Thái Sinh.

Ngô đông xuân gieo trồng đạt 19.830 ha, trong đó có 5.259 ha ngô đông, năng suất trung bình 35,5 tạ/ha, sản lượng  ước đạt 70.378 tấn. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 178.834 tấn đạt 56,95% kế hoạch cả năm.

Tổng diện tích chè của tỉnh Yên Bái hiện có 7.740 ha, trong đó diện tích chè đang thu hái 7.150 ha, kế hoạch 2020 sản lượng chè búp tươi đạt 74.000 tấn, đến ngày 5/5/2020 đã thu hái 10.929 tấn.

Tổng đàn gia súc chính của tỉnh Yên Bái hiện có 568.865 con, trong đó đàn lợn 442.024 con, đàn trâu 95.989 con, đàn bò 30.852 con, sản lượng xuất chuồng 4 tháng đầu năm được 14.911 tấn/47.800 tấn. Giá trị SX chăn nuôi ước đạt 600 tỷ đồng.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng: Tổng diện tích rừng của Yên Bái hiện có 688.767 ha, mùa khô 2019-2020 chỉ xảy ra 4 vụ cháy rừng, phần lớn là trảng cỏ và lau lách, không có diện tích thành rừng bị cháy. Đến hết tháng 4/2020 tỉnh Yên Bái đã trồng được 11.147 ha/ 16.000 ha. Đã khai thác và tiêu thụ 312.651 m3 gỗ rừng trồng, 3.324 tấn quế vỏ và 21.875 tấn cành lá quế chế biến tinh dầu.

Ông Vũ Quang Hải- Chủ tịch UBND huyện Văn Yên cho hay: Việc tái đàn lợn sau dịch tả Châu Phi rất khó khăn do người dân thiếu vốn, huyện sẽ phải xuất ngân sách để hỗ trợ, tuy nhiên phải thận trọng, nếu không dịch tả lợn Châu Phi tái phát thì sẽ rất khó khăn cho người chăn nuôi…

Ông Nguyễn Văn Liễu- Phó Chủ tịch UBND huyện Trạm Tấu ch biết: Phát triển chăn nuôi lợn đen bản địa, đến nay đã có 312 hộ gia đình đăng ký chăn nuôi lợn thịt quy mô 50 con trở lên; 261 hộ đăng ký chăn nuôi lợn nái sinh sản quy mô 5 con trở lên; 36 hộ đăng ký chăn nuôi gia cầm đặc sản địa phương, quy mô 200- 500 con trở lên… tổng kinh phí hỗ trợ 3,58 tỷ đồng.

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm