| Hotline: 0983.970.780

Yên Bái phát động Tết trồng cây

Thứ Hai 07/02/2022 , 22:29 (GMT+7)

Sáng 7/2 tức mùng 7 tết Nhâm Dần, tỉnh Yên Bái tổ chức phát động Tết trồng cây ‘Đời đời nhớ ơn Bác’, hàng trăm cán bộ và nhân dân tham gia…

Lãnh đạo TP. Yên Bái tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Thái Sinh.

Lãnh đạo TP. Yên Bái tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Thái Sinh.

Thực hiện Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh, như đã thành truyền thống, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tỉnh Yên Bái tổ chức Tết trồng cây “ Đời đời nhớ ơn Bác”, năm nay do TP. Yên Bái đứng ra tổ chức, lãnh đạo tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo các ban, ngành, sở và đông đảo người dân tham gia.

Tất cả các các huyện và thị xã đều tổ chức Tết trồng cây, những cây trồng là các loại cây truyền thống: Quế, keo, bạch đàn, lát hoa, bồ đề…trồng tập trung và phân tán. Mỗi năm tỉnh Yên Bái trồng từ 15.000- 16.000 ha, riêng TP.Yên Bái trồng khoảng 450 ha phần lớn là cây phân tán, cây đường phố.

Người dân tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Thái Sinh.

Người dân tham gia Tết trồng cây. Ảnh: Thái Sinh.

Do ý thức của người dân tỉnh Yên Bái hiện có 206.854,8 ha rừng trồng, bảo vệ 417.649,7 ha rừng tự nhiên, trong đó có 210.794,9 ha phòng hộ, khoán bảo vệ 231.759 ha rừng phòng hộ, giữ vững tỷ lệ che phủ rừng ổn định 63%.

Mỗi năm Yên Bái khai thác từ 700.000- 850.000 m3 gỗ các loại Hiện Yên Bái là tỉnh có độ che phủ rừng lớn nhất các tỉnh miền núi phía Bắc. 

Xem thêm
Gìn giữ những thành lũy tre xanh mát

Bình Dương Khu bảo tồn tre lớn nhất Việt Nam - làng tre Phú An - là nơi bảo tồn nguồn gen tre lớn nhất khu vực Đông Nam Á, đang gìn giữ những thành lũy xanh mát...

Cần tăng đầu tư, hỗ trợ lực lượng bảo vệ rừng

Yên Bái là điểm nóng về cháy rừng, ý thức người dân chưa cao, địa hình chia cắt, lực lượng mỏng, thiếu thiết bị chuyên dụng nên công tác chống cháy rừng còn gian nan.

Đặc sắc lễ cúng thần rừng của người Mông Nà Hẩu

Lễ cúng thần rừng là nghi lễ độc đáo được người Mông ở xã Nà Hẩu tổ chức vào ngày cuối cùng của tháng Giêng hàng năm.