Qua ghi nhận thực tế, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản của Yên Thành phát triển khá toàn diện, giai đoạn 2016 – 2020 tốc độ tăng trưởng bình quân toàn huyện đạt 2,95%/ năm. Sản xuất nông nghiệp đang có bước chuyển tích cực, từ nặng về năng suất dịch dần sang chất lượng và hiệu quả.
Bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, riêng diện tích liên kết sản xuất lúa dao động trên 2.000 ha/ ha, trong đó gần 500 là lúa giống, tập trung phần nhiều ở các xã Hoa Thành, Liên Thành, Thọ Thành… Bên cạnh đó, địa phương còn chủ động đẩy mạnh hình thức liên kết nhiều loại cây trồng khác (ngô, rau, cây dược liệu…) với quy mô gần 200 ha.
Có chủ trương đúng đắn, đường lối phù hợp, lại áp dụng chính sách kích cầu thông thoáng, những năm qua “quê lúa” ghi nhận hàng loạt doanh nghiệp lớn mạnh tìm về khai sáng. Ngày qua ngày danh sách càng nối dài dằng dặc, nổi bật phải kể đến Tổng Công ty Giống cây trồng Thái Bình, Công ty INAD thuộc Tập đoàn TH, Công ty Khang Long, Công ty thực phẩm sạch Bibi Green…
Không dừng lại ở đó, tranh thủ sự hỗ trợ của Sở NN-PTNT và Chi cục Phát triển nông thôn, UBND huyện Yên Thành đã xây dựng thành công 5 chuỗi liên kết sản xuất giá trị, mà ở đó các HTX điển hình như Quyết Tiến, Quyết Thắng, Thọ Thành, Văn Thành, Liên Thành đã phát huy được tối đa giá trị cốt lõi.
Nhanh chóng xóa bỏ định kiến “bình mới rượu cũ”, các HTX đã làm tốt vai trò “bà đỡ”, xứng đáng là chất keo kết dính hữu hiệu, đưa doanh nghiệp và nhà nông sát lại gần nhau. Chỉ qua hơn 2 mùa vụ Yên Thành đã xây dựng được mô hình cánh đồng sản xuất lúa quy mô 100 – 200 ha, nâng năng suất lên mức 6 – 7 tấn/ ha, hiệu quả kinh tế nhờ đó cũng được cải thiện thấy rõ.
Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành đánh giá: “Thành công của dự án đã tạo ra hướng đi mới trong sản xuất lúa ở các vùng thâm canh, làm thay đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tăng lợi nhuận cho người sản xuất, cung cấp mặt hàng chất lượng cho người tiêu dùng.
Bên cạnh đó, dự án còn góp phần đào tạo kỹ năng quản lý, điều hành sản xuất của đội ngũ lãnh đạo cấp thôn, xã và nâng cao năng lực, trình độ hiểu biết cho bà con nông dân”.
Trồng trọt được nâng tầm, chăn nuôi cũng không kém cạnh là bao. Bằng chứng là toàn huyện đã hình thức nhiều cơ sở sản xuất khép kín, hoặc liên kết giữa các khâu trong chuỗi giá trị (sản xuất giống, thức ăn...) để nâng cao năng suất, giảm chi phí, lại cải thiện đáng kể môi trường sinh thái xung quanh.
Mọi thứ đều có nguyên do, để đạt được kết quả nêu trên UBND huyện Yên Thành đã tập trung chỉ đạo, đưa ra giải pháp phù hợp nhằm tạo động lực thúc đẩy. Bên cạnh công tác tuyên truyền, vận dụng linh hoạt cơ chế… nét chấm phá đến từ quá trình tiếp cận, chủ động tìm tòi, học hỏi.
Xác định “có thực mới vực được đạo”, huyện đã tổ chức nhiều đợt đi học tập thực tế cách thức xây dựng cánh đồng sản xuất lúa giống tại HTX Bình Định (Kiến Xương, Thái Bình), hay như ở Nam Định, Ninh Bình… qua đó đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu để có thể tự tin khai phá tối đa tiềm năng bờ xôi ruộng mật quê nhà.