| Hotline: 0983.970.780

Yêu cầu công an vào cuộc dẹp ‘loạn cát tặc’ ở suối Đạ K’Nàng

Thứ Ba 04/04/2023 , 17:18 (GMT+7)

LÂM ĐỒNG Sau khi báo chí phản ánh, lực lượng chức năng đã yêu cầu UBND xã Phúc Thọ kiểm tra, ngăn chặn nạn 'cát tặc' nhưng địa phương này vẫn không xử lý triệt để.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo Sở TN-MT chủ trì, phối hợp cùng UBND huyện Lâm Hà và UBND huyện Đam Rông tổ chức kiểm tra, làm rõ việc khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép dọc suối Đạ K’Nàng sau khi báo chí phản ánh.

Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà siết chặt công tác quản lý nhà nước trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu UBND huyện Lâm Hà chỉ đạo Công an huyện Lâm Hà vào cuộc điều tra, làm rõ, xử lý dứt điểm hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực suối Đạ K’Nàng (xã Phúc Thọ). Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã, thị trấn triển khai lắp đặt camera giám sát từ nguồn ngân sách địa phương tại những khu vực xảy ra tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép.

'Cát tặc' lộng hành trên suối Đạ K'Nàng suốt nhiều năm nhưng chính quyền xã Phúc Thọ không xử lý triệt để. Ảnh: Minh Hậu.

"Cát tặc" lộng hành trên suối Đạ K'Nàng suốt nhiều năm nhưng chính quyền xã Phúc Thọ không xử lý triệt để. Ảnh: Minh Hậu.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu UBND huyện Lâm Hà xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng sai phạm tại địa phương, gây dư luận không tốt trong nhân dân, để báo chí tiếp tục phản ánh.

Tình trạng "cát tặc" lộng hành tại khu vực suối Đạ K’Nàng (xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà) diễn ra suốt nhiều năm qua khiến khu vực này trở nên hoang tàn, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân và tình hình sản xuất tại địa phương.

Hồi tháng 3 năm 2022 và tháng 3 năm 2023, Báo Nông nghiệp Việt Nam đã có bài phản ánh về vấn đề này. Sau các bài báo, Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng, UBND huyện Lâm Hà đã có văn bản chỉ đạo UBND xã Phúc Thọ kiểm tra, ngăn chặn nạn khai thác cát trái phép nhưng đến nay vẫn không triệt để.  

Mặc dù Sở TN-MT và UBND huyện Lâm Hà đã nhiều lần yêu cầu UBND xã Phúc Thọ kiểm tra, xử lý dứt điểm nạn 'cát tặc' nhưng vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Ảnh: Minh Hậu. 

Mặc dù Sở TN-MT và UBND huyện Lâm Hà đã nhiều lần yêu cầu UBND xã Phúc Thọ kiểm tra, xử lý dứt điểm nạn "cát tặc" nhưng vụ việc vẫn chưa có hồi kết. Ảnh: Minh Hậu. 

Xem thêm
Tạm giữ 300 chiếc xe đạp không rõ nguồn gốc

THÁI NGUYÊN 300 chiếc xe đạp vi phạm có tổng trị giá 300 triệu đồng, trên vỏ hộp và hàng hoá không có thông tin về nơi sản xuất, xuất xứ.

Bắt tạm giam 3 nguyên Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo ở Quảng Nam

Các bị can đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thỏa thuận và nhận hối lộ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật trong đấu thầu thiết bị giáo dục.

Bình luận mới nhất