| Hotline: 0983.970.780

10 năm canh tác lúa cải tiến

Thứ Sáu 14/10/2016 , 09:45 (GMT+7)

Hệ thống canh tác lúa cải tiến theo phương pháp SRI đã khẳng định được tính khoa học trên cả 3 mặt là kinh tế, xã hội và môi trường.

Mới đây, Trung tâm hợp tác Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) phối hợp với tổ chức Oxfam tổ chức hội thảo “Hành trình 10 năm hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI ở Việt Nam và triển vọng phát triển” với sự tham gia của các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực canh tác lúa cải tiến SRI ở Việt Nam và một số tỉnh.

09-09-08_1
Triển vọng phát triển với phương pháp canh tác SRI
 

Hiệu quả thiết thực

Trong phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS.TS Hoàng Văn Phụ, Giám đốc Trung tâm Hợp tác Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) cho biết, hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI là một phương pháp canh tác theo hướng nông nghiệp sinh thái bền vững đã được triển khai ở trên 50 nước. SRI cũng đã được nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam cách đây 1 thập kỷ và cho kết quả rất tốt ở cả 3 mục tiêu: Kinh tế, xã hội và môi trường.

Năm 2007, SRI đã được công nhận là tiến bộ kỹ thuật và hiện nay gần 2 triệu nông dân Việt Nam áp dụng trên diện tích nửa triệu ha. Tập thể nghiên cứu và triển khai SRI đã được nhận giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam” của Bộ NN-PTNT, đây được coi là giải pháp thông minh sản xuất lúa trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và biến đổi khí hậu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề xoay quanh chủ đề như: Hệ thống canh tác lúa cải tiến SRI tại Việt Nam trong giai đoạn 10 năm (2007 - 2016); Chia sẻ một số vấn đề cùng quan tâm trong nghiên cứu và triển khai SRI tại Việt Nam; Thảo luận triển vọng phát triển của SRI tại Việt Nam trong thời gian tới; Tăng cường mối quan hệ giữa các đơn vị, tổ chức cá nhân cùng triển khai SRI trong thời gian tới…

Nhiều ý kiến cho rằng, việc áp dụng SRI làm giảm chi phí hạt giống tới 90%, tiết kiệm nước 40 - 60%, giảm công cấy 50%, giảm phân đạm 25 - 30% và giảm thuốc trừ sâu, trong khi đó, năng suất lúa tăng từ 13 - 29%.

Ông Nguyễn Ngọc Dung, Chi cục BVTV Phú Thọ cho biết, áp dụng SRI cho 157 mô hình canh tác lúa cho thấy, năng suất tăng từ 7 - 15%, tương đương với 15 - 30kg/sào, hiệu quả sản xuất lúa tăng từ 5 - 10 triệu đồng/ha, góp phần cải thiện đời sống người dân, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái.

09-09-08_2
Đại biểu tham quan sản phẩm từ phương pháp canh tác lúa SRI
 

Đồng quan điểm với ông Dung, ông Đỗ Danh Kiếm, Chi cục BVTV Hà Nội cho biết, từ vụ mùa năm 2010, Chi cục đã ứng dụng SRI trên lúa nếp cái hoa vàng, kết quả năng suất bình quân đạt 47 tạ/ha (tăng 12 tạ/ha so với tập quán canh tác cũ của địa phương), đặc biệt là chất lượng giống lúa và chất lượng gạo được tăng lên rõ rệt.

 

Trở ngại

Một số đại biểu cho rằng, khi tổ chức thực hiện SRI trên quy mô lớn (cánh đồng lớn) thường gặp những khó khăn như việc gieo cấy không tập trung và các giống có thời gian sinh trưởng khác nhau, hệ thống thủy lợi nội đồng không đảm bảo, cánh đồng thiếu bằng phẳng… gây khó khăn cho việc điều tiết nước theo yêu cầu khô ướt xen kẽ.

Ngoài ra, cũng còn một số khó khăn khác liên quan đến tập quán canh tác, nhận thức của cộng đồng về yêu cầu kỹ thuật và hiệu quả của SRI, thiếu sự hợp tác với cán bộ thủy nông, nhận thức của cán bộ thủy lợi về yêu cầu kỹ thuật tưới nước theo SRI còn hạn chế…

Nhiều kiến nghị đã được đưa ra như tiếp tục đẩy mạnh chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM/SRI; cải tạo hệ thống thủy lợi nội đồng (tưới và tiêu) gắn với cải tạo mặt bằng đồng ruộng để thực hiện tốt nguyên tắc tưới khô ướt xen kẽ (nông - lộ - phơi); thực hiện SRI gắn kết với “Chương trình xây dựng cánh đồng mẫu lớn” hoặc hợp tác cộng đồng; cải tiến công cụ sản xuất như công cụ sạ hàng, máy cấy, công cụ làm cỏ… để giảm bớt công lao động, tăng hiệu quả sản xuất; tiếp tục nghiên cứu khai thác tiềm năng tăng năng suất lúa theo nguyên tắc SRI, nghiên cứu phát triển bền vững các “hệ thống canh tác lúa” (lúa - cá, lúa - cá - mầu/cải tạo đất…) nhằm tăng cường các biện pháp canh tác thân thiện với môi trường, cải thiện hiệu quả sản xuất, nghiên cứu các giải pháp thay thế hóa chất…

Với biểu trưng “SRI - đơn giản mà hiệu quả”, có thể thấy rằng, SRI là một tiến bộ cả về khoa học và nhân văn. SRI vừa gần gũi với người nông dân vừa mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội. SRI góp phần giải quyết các vấn đề nan giải từ góc độ vĩ mô như môi trường và biến đổi khí hậu cho đến những góc cạnh nhỏ vi mô của đời sống xã hội nông thôn như việc nâng cao tình đoàn kết, tạo kinh tế vững vàng cho từng hộ dân, từng người nông dân Việt Nam trong thời đại mới.

Từ thực tiễn và nhận thức đó, các đơn vị, đại biểu tham dự hội thảo thông nhất tiếp tục đẩy mạnh phát triển SRI trong thời gian tới.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Cần chế biến sâu cho 'tứ đại danh dược'

HÀ TĨNH Nhung hươu là một trong 'tứ đại danh dược' (sâm, nhung, quế, phụ), tuy nhiên giá trị gia tăng từ chế biến sâu sản phẩm nhung hươu hiện đang bị bỏ ngỏ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm