| Hotline: 0983.970.780

10 nước Ả rập trừ Thổ Nhĩ Kỳ ký cam kết ủng hộ liên minh chống IS

Thứ Sáu 12/09/2014 , 16:26 (GMT+7)

10 nước Ả rập đã nhất trí tham gia vào liên minh đứng đầu là Mỹ nhằm đánh đổ nhóm chiến binh Nhà nước Hồi giáo (IS).

Website chính thức của Bộ ngoại giao Mỹ đưa tin sau cuộc họp của Ngoại trưởng Mỹ với những người đồng cấp Ả rập.

“Các nước tham gia đồng minh đã nhất trí mỗi bên sẽ thực hiện những phần việc của mình trong cuộc chiến tổng hợp đánh lại IS, trong đó sẽ có những việc như: Ngăn chặn sự di chuyển của các tay súng nước ngoài qua các nước láng giềng, có biện pháp chống lại việc tài trợ tài chính cho IS và những thành phần cực đoan bạo lực khác, xóa bỏ ý thức hệ cấy ghép sự hận thù của chúng, chấm dứt việc miễn trừ luận tội trừng phạt chúng, đưa những kẻ phạm tội ra xét xử, đóng góp cho nỗ lực cứu trợ nhân đạo, trợ giúp cho việc tái thiết và tái khôi phục các cộng đồng đã từng bị IS hành xử tàn bạo, hỗ trợ cho các quốc gia đang phải đối mặt với hiểm họa IS ở tình trạng cấp bách nhất, và nếu có thể tham gia vào nhiều hoạt động khác nhau trong chiến dịch quân sự phối hợp chống IS”, tuyên bố nêu rõ.

Theo văn bản này, liên minh sẽ gồm có Ả rập Xê út, Bahrain, Cô-oét, Oman, Qatar, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất, Ai cập, Iraq, Jordan và Li-băng, Ria Novosti đưa tin.

BBC dẫn tin sau cuộc đàm phán với các nước Ả rập, Mỹ và các nước Ả rập đã ra một thông cáo chung khẳng định “cam kết chung sẽ liên minh chống lại mối hiểm họa của tất cả các loại khủng bố” và các thành viên “đã thảo luận một chiến lược diệt trừ IS cho dù chúng ở đâu, kể cả trong Iraq và Syria”.

Tuy nhiên, thành viên của NATO là Thổ Nhĩ Kỳ cũng có mặt tại hội nghị Jeddah nhưng đã không ký vào tuyên bố chung này. Ngoại trưởng Mỹ Kerry chỉ nói rằng nước đồng minh quan trọng này của Mỹ đang gặp phải một số “vấn đề nhạy cảm” nhưng vẫn “rất tích cực tham ra và đã từng tham gia rất tích cực”.

Sở dĩ Thổ Nhĩ Kỳ không ký vào tuyên bố chung này và cũng không muốn lãnh vai trò lớn trong liên minh là vì có tin 49 công dân Thổ đang bị IS cầm giữ làm con tin.

Nga đã từng cảnh báo Mỹ không nên mở rộng chiến dịch không kích từ Iraq sang nước láng giềng Syria. Bộ ngoại giao Nga từng nói bất kể hành động nào không có sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an sẽ là “hành động xâm lược” và “vi phạm nghiêm trọng” luật pháp quốc tế.

Ông Obama đã xin với Quốc hội Mỹ phê chuẩn cho một dự luật huy động 500 triệu USD cho việc tăng cường đào tạo và trang bị vũ khí cho các nhóm nổi dậy trung hòa của Syria để họ có thể chống lại IS.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ, là người của phe Đảng Cộng hòa, John Boehner đã ủng hộ cho động thái trên của ông Obama: “Vào thời điểm này, điều quan trọng là phải trao cho Tổng thống những gì mà ông ấy đòi hỏi.”

Mỹ đã tiến hành hơn 150 đợt không kích vào IS và đã gửi hàng trăm cố vấn quân sự đến hỗ trợ chính quyền Iraq và các lực lượng người Kurd. Tuy nhiên, Mỹ luôn phủ định việc gửi quân tham chiến trên thực địa.

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm