| Hotline: 0983.970.780

Người ngoài hành tinh - bí ẩn gây tranh cãi

Thứ Hai 04/04/2011 , 10:06 (GMT+7)

Không ít cựu phi hành gia, chuyên gia vũ trụ từng lên tiếng rằng, người ngoài hành tinh từng tấn công một số điểm quân sự và vũ trũ của nước Mỹ nhưng Nhà trắng chỉ thị phải giấu nhẹm.

Nhiều thập kỷ nay, những nghiên cứu và giả thuyết về người ngoài hành tinh luôn được đưa ra. Rất nhiều người muốn biết rằng, hình dáng của người ngoài hành tinh có giống chúng ta không? Họ ăn thức ăn gì, đi đứng ra sao… Tuy nhiên, việc phát hiện ra vật thể được xem là hộp sọ của người ngoài hành tinh trên sao Hỏa mới đây sẽ cho chúng ta thấy nhiều sự thật hơn. Không ít cựu phi hành gia, chuyên gia vũ trụ từng lên tiếng rằng, người ngoài hành tinh từng tấn công một số điểm quân sự và vũ trũ của nước Mỹ nhưng Nhà trắng chỉ thị phải giấu nhẹm.

NHỮNG GIẢ THUYẾT BAN ĐẦU

Vật thể được cho là sọ người ngoài hành tinh

Cách đây không lâu, phi thuyền Spirit đã chụp được hình ảnh một vật thể giống chiếc sọ người nằm lăn lốc trên một khu đất cằn tựa như sa mạc trên sao Hỏa. Ngay sau khi hình ảnh này được Cơ quan hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) truyền về trái đất, đã có nhiều dư luận nhận định khác nhau. Những chuyên gia tiên đoán về Vật thể bay không xác định (UFO) thì cho rằng, đây có thể là hộp sọ của người ngoài hành tinh sống trên sao Hỏa, kết luận đưa ra sau khi họ nghiên cứu kỹ hình dạng hộp sọ từ mắt tới mũi.  

Vật thể trên sao Hỏa phát hiện mới đây được xem là hộp sọ người ngoài hành tinh

Trên diễn đàn của một website về thiên văn học đã có nhiều phỏng đoán khác nhau, qua nghiên cứu thì giới chuyên môn nhận định rằng, hộp sọ dài khoảng 15cm, các mắt cách nhau khoảng 5cm, dung tích sọ khoảng 1400 cc, miệng hẹp, đây chắc chắn là một loài sinh vật ăn thịt. Chỏm đầu rộng với hệ thống cơ được cho là những dây ăngten thu nhận và phát đi tin tức - phỏng đoán đưa ra dù hình ảnh được chụp này có vẻ mờ ảo. Khu vực mũi của hộp sọ rộng, ngắn, phù hợp với những quan điểm cho rằng, sinh vật này sống ở nơi lạnh và nhiều gió nên cấu tạo cơ quan phải như vậy để thích nghi.

Giải phẫu hộp sọ qua ảnh thì thấy, nạn nhân có thể bị chặt đầu hoặc bị chôn tới cổ. Đây được xem là hình ảnh thật nhất về người ngoài trái đất, hình ảnh trước đó năm 2006 được xem là giả mạo. Hình ảnh nổi tiếng về người ngoài hành tinh trên sao Hỏa được chụp bởi phi thuyền Viking 1 vào năm 1976 cũng được cho là hình ảnh khá thật nhưng sau đó bị lật tẩy là lừa dối do đã làm lại ảnh vào năm 1998.

Họ vượt trội ta về bộ óc

Lord Martin Rees, Chủ tịch của Viện Xã hội Hoàng gia và Phi hành gia Anh đã cho rằng: “Trên lý thuyết, người ngoài hành tinh là sống trên cạn, họ nổi trội hơn chúng ta về bộ não vì vậy chúng ta cũng rất khó mới có thể tiếp cận và hiểu biết họ, tựa như những chú vượn không hiểu về thuyết lượng tử của con người. Điều cơ bản hiện nay là chúng ta phải đi tìm sự tương đồng của họ với chúng ta trong các lĩnh vực toán học và công nghệ”.

Trong một diễn đàn mới đây có tựa đề “Bảo vệ cuộc sống người ngoài hành tinh và kết quả của khoa học kỹ thuật”, nhiều nhà khoa học đã phát hiện rằng, người ngoài hành tinh có thể gây khủng bố hoặc làm những điều không tốt cho trái đất. Các nhà khoa học cũng tin rằng, khi cải thiện tốt hệ thống kính hiển vi có thể giúp chúng ta phát hiện người ngoài hành tinh tốt hơn. TS Frank Drake, người chuyên săn các tín hiệu hàng đầu của người ngoài trái đất đã cho rằng, truyền hình qua vệ tinh và kỹ thuật số với các cuộc cách mạng sẽ giúp con người đạt được nhiều điều ngoài sức tưởng tượng trong quan sát và phát hiện. Nhưng để thu được tín hiệu từ người ngoài hành tinh thì chúng ta phải cắt bỏ tín hiệu đường truyền truyền hình (TV) và Radio đi vào không gian.

Hiện tại, trái đất được bảo vệ bởi bộ khung bằng 50 năm ánh sáng từ những bước sóng radio, rada, TV. Nhưng dù tín hiệu của chúng ta đã vượt quá xa, mỗi khi vươn tới hệ thống các ngôi sao thì người ngoài hành tinh đã biến mất do sự đánh động đến họ của các hệ thống kỹ thuật số. Tổ chức Nghiên cứu các hành tinh ở Mỹ cho rằng, các tín hiệu kỹ thuật số của TV chắc chắn đánh động tới người ngoài hành tinh.

Người ngoài hành tinh hoạt động nhờ robot biết tri giác?

Trên đây là lời nhận định của TS Seth Shostak, thuộc Viện nghiên cứu Trí tuệ ngoài hành tinh ở California (Mỹ). Nhà khoa học này cũng cho rằng, loài người có cơ hội lớn để bắt gặp các tín hiệu từ những robot hoạt động dựa vào tri giác của người ngoài hành tinh hơn là thể loại robot sinh học mà chúng ta tạo ra. Vị tiến sĩ cũng cho rằng, các phi hành gia cũng nên có cái nhìn kỹ đối với máy móc ngoài không gian có tri giác, ông cũng nhấn mạnh, trong lúc chúng ta chuẩn bị phát minh ra radio thì người ngoài hành tinh đã phát minh ra robot điều khiển bằng ý nghĩ. Công nghệ của họ với khả năng vượt trội.

Người ngoài hành tinh viếng thăm Nga vào cuối năm 2010?

Cư dân thành phố Perm, thủ phủ vùng Ural cuối năm 2010 đã xôn xao khi nhiều người nhìn thấy vật thể lạ bay trên bầu trời. Theo quan sát của nhiều nhân chứng và giới báo chí, vật thể lạ chuyển động trên bầu trời, xung quanh phát sáng, trong vật thể lạ đó có khá nhiều người, mọi người không chắc chắn là con số bao nhiêu nhưng cư dân quan sát rất kỹ hình thể của những người ngoài hành tinh. Cũng theo thông tin của một phụ nữ trong vùng, vật thể lạ xuất hiện vào lúc khoảng 1-2 giờ sáng, chị ta liền đánh thức con cái và nhiều người thân dậy xem thì thấy hình dáng vật thể lạ là hình đĩa, xung quanh phát sáng và có 3 luồng sáng khác nhau chiếu xuống đất. Sau sự kiện này, cư dân vùng cũng đã thảo luận đề tài trên mạng thật sôi nổi. Hiện nay, Nikolai Subbotin, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu vật thể bay không xác định của Nga đã bắt tay vào điều tra và xem xét sự kiện này. Từ rất lâu, báo chí Nga cũng loan tin người ngoài hành tinh từng đổ bộ xuống đất nước này nhưng cộng đồng quốc tế có vẻ nghi ngờ.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm