| Hotline: 0983.970.780

An Giang theo dõi chặt chẽ việc xả lũ lấy phù sa

Thứ Hai 25/09/2017 , 09:10 (GMT+7)

Hai đập Tha La và Trà Sư đưa vào vận hành từ tháng 5/2000. Nhiệm vụ chính là điều tiết lũ từ thượng nguồn Campuchia ra biển Tây, ngăn lũ đổ về phía nam QL91, bảo vệ diện tích lúa hè thu, bảo an toàn sản xuất vụ thu đông (vụ ba).

Việc xả lũ ở đập Tha La vào lúc 8 giờ ngày 22/9/2017; đập Trà Sư xả lũ vào lúc 9 giờ ngày 22/9/2017 (NNVN đã đưa tin ngày 22/9) nhằm vận hành linh hoạt, đảm bảo an toàn cũng như kiểm soát lũ của hai đập này đối với vùng Tứ giác Long Xuyên được tốt hơn.

14-54-04_nh_-_x_lu_o_dp_th_l_v_tr_su
Xả lũ ở đập Tha La

Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn An Giang, hiện nay mực nước tại các trạm đầu nguồn đang ở mức cao. Tại Tân Châu lũ đạt mức 2,98m, cao hơn so với cùng cùng kỳ năm 2016 là 0,33m. Tại Châu Đốc, lũ đạt mức 2,63m, so với cùng kỳ năm 2016 cao hơn 0,37m. Tại 2 đập Tha La và đập Trà Sư khu vực thương lưu, mực nước ngày 18/9 đã hơn 2,91m và 2,89m, cao hơn hạ lưu từ 1,83m đến 1,97m.

Dự báo, mực nước cao nhất đầu nguồn sông Cửu Long, khu vực hạ nguồn, khu vực nội đồng tứ giác Long Xuyên những ngày tới sẽ tiếp tục lên nhanh và diễn biến bất thường. Ông Lưu Văn Ninh, GĐ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, hiện nay mực nước thượng nguồn khá cao, kết hợp với triều cường làm cho mực nước lên nhanh. Đài khí tượng đã thông tin kịp thời đến các Sở, ngành, địa phương biết để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp phù hợp.

Đối với các cống trên tuyến lộ 955A thuộc địa bàn TP Châu Đốc sẽ vận hành theo yêu cầu sản xuất vụ thu đông của địa phương. Riêng cống Nhơn Thới, huyện Tịnh Biên sẽ vận hành mở cống nhằm làm giảm áp lực lên hai đập và hạn chế ô nhiễm môi trường nước trong vùng.

BCH Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, yêu cầu các địa phương, Cty TNHH MTV Khai thác thủy lợi An Giang thông báo cho chính quyền và nhân dân biết, có phương án an toàn khi xả lũ .Trong quá trình mở đập xả lũ, nơi nào có yêu cầu đóng đập để bảo vệ an toàn đê bao tiểu vùng thì báo cáo về BCH.

Ông Trần Anh Thư, GĐ Sở NN-PTNT An Giang cho biết, ngành nông nghiệp tỉnh đang phối đã hợp chặt chẽ với các bên liên quan chủ động các giải pháp bảo vệ an toàn cho vụ lúa thu đông. Liên quan tới tình hình xả lũ, ngành nông nghiệp đã xây dựng phương trâm 4 tại chỗ.

 

Xem thêm
Chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt cho hộ nghèo ở Thanh Hóa

Tập đoàn Mavin và Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (World Vision) vừa tổ chức tập huấn, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi vịt tại huyện Thường Xuân, Thanh Hóa.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm