| Hotline: 0983.970.780

Bảo tàng tử thần: Ký ức rùng rợn về tội giết người hàng loạt

Thứ Hai 27/11/2017 , 07:05 (GMT+7)

Museum of Death (Bảo tàng tử thần hay Bảo tàng chết chóc), gọi tắt MoD, là kiến trúc có một không hai trên thế giới nói về ký ức hãi hùng liên quan đến các vụ giết người hàng loạt, trang tin Chuyện xứ người (ODC) ngày 15/11 vừa qua cập nhật.

Nguyên thủy, MoD được xây dựng tại San Diego năm 1995, sản phẩm trí tuệ của hai nghệ nhân J. D. Healy và Catherine Shultz với mục đích duy nhất là "làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc được sống". Năm 2000, MoD di chuyển đến Los Angeles và được công nhận là bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật giết người hàng loạt lớn nhất trên thế giới.

14-17-56_1
Bảo tàng MoD nhìn từ bên ngoài

MoD không chỉ trưng bày bộ sưu tập khổng lồ về cái chết mà còn trưng bày cả các bản sao dụng cụ khám nghiệm tử thi. "Tôi nghĩ MoD không dành cho người yếu tim mà là một cú sốc đối với nhiều người, không phải ai cũng có đủ can đảm để xem hết bộ sưu tập này". J. D. Healy, đồng sáng lập MoD cho báo giới hay.

Nếu xem hết các hiện vật tại MoD phải mất 45 phút, bắt đầu từ khu trưng bày các bài báo, thư từ, và tác phẩm nghệ thuật liên quan đến những vụ án giết người rùng rợn. Chẳng hạn, vụ án về chú hề giết người John Gacy gây chấn động thế giới hay những hình ảnh về tên sát nhân khét tiếng Charles Manson. Charles Manson là thủ lĩnh nhóm Gia đình Manson đã chiêu mộ những thiếu niên nhỏ tuổi và bất mãn với xã hội, Charles Manson đã thành lập một nhóm tội phạm gây ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng, mà điển hình là cái chết thương tâm của nữ diễn viên Hollywood Sharon Tate.

Và cả những hiện vật liên quan đến vụ tự sát tập thể tồi tệ nhất nước Mỹ của giáo phái Heaven's Gate Cult (HGC) năm 1997. HGC tin rằng một tàu vũ trụ ngoài hành tinh đang tiến gần trái đất và cách duy nhất để khỏi bị hành hình là tự sát. 39 người của HGC đã cùng nhau tự tử trong căn biệt thự trắng mà họ đã thuê.

Tiếp đến "Phòng hành hình", có cả ghế điện, chiếc đầu bị máy chém cắt gọn của Henri Landru, một tên giết người hàng loạt trong vụ án the Blue Beard ở Paris vào năm 1922. Hay hiện vật liên quan đến vụ đánh bom Timothy McVeigh ở Oklahoma, đồ vật vụ hành quyết tên ác thú Ted Bundy cùng nhiều hiện vật liên quan đến giết người hay các dụng cụ khám nghiệm nghiệm tử thi khác...Thậm chí, còn có cả các quan tài dành cho trẻ em mà những kẻ giết người hàng hoạt đã xuống tay đoạt mạng sống của các em mới còn thơ dại này.

Theo J. D. Healy, đồng sáng lập MoD thì bảo tàng MoD cung cấp những bằng chứng sống động về các hành vị tội các của con người đối với đồng loại, và nhắc nhở chúng ta cần cảnh giác trước những tưu tưởng và hành động cực đoan, và "làm cho mọi người cảm thấy hạnh phúc khi được sống".

14-17-56_2
14-17-56_2-
Những hiện vật trưng bày bên trong MoD

 

(Theo Oddee.com-11/2017)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Ukraine nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Nga, Moscow xuyên thủng Patriot

Ukraine tăng cường các vụ tấn công bằng UAV và tổ chức nhiều đợt xâm nhập lãnh thổ Nga, trong khi đó, mục tiêu của Moscow là khu vực hậu phương của Kiev.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm