Nguồn lợi thủy sản trên biển ngày càng cạn kiệt, tàu thuyền đánh bắt phải có công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để xoay chuyển nhanh, tìm luồng cá và kéo dài thời gian bám biển thì đánh bắt mới mang lại hiệu quả.
Ngư dân Bình Định tăng tốc đóng mới tàu cá công suất lớn |
Trong những năm qua, ngư dân Bình Định đã có nhiều nỗ lực cải hoán, nâng cấp và đóng mới tàu cá công suất lớn để thích ứng với điều kiện khắc nghiệt hiện tại.
Theo ông Nguyễn Văn Phúc, PGĐ Sở NN-PTNT Bình Định, nhờ các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính phủ nên ngư dân có điều kiện đóng mới, cải hoán tàu cá công suất lớn. Riêng năm 2016, ngư dân Bình Định đã đóng mới thêm 486 tàu cá công suất từ 90 CV trở lên; tổng sản lượng thủy sản khai thác đạt 212.011 tấn, tăng 5,7% so với năm 2015; trong đó sản lượng cá ngừ đại dương đạt 9.210 tấn tăng 1,4%.
“Ngoài ra, tỉnh còn đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng các cảng cá, bến cá và nhiều khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, đảm bảo an toàn tàu thuyền của ngư dân”, ông Nguyễn Văn Phúc cho hay.
Tuy nhiên, cũng theo ông Phúc, khách quan nhìn nhận thì hoạt động khai thác thủy sản tại Bình Định vẫn còn nhiều bất cập. Mặc dù trong thời gian qua, ngư dân đã nỗ lực hiện đại hóa đội tàu cá, nhưng hiện vẫn còn khoảng 1.400 tàu vỏ gỗ công suất nhỏ, đã qua sử dụng nhiều năm, máy móc thiết bị thiếu và lạc hậu, khả năng hoạt động và chống chịu sóng gió yếu, nên hiệu quả khai thác không cao.
Theo lão ngư Bùi Thanh Ninh (59 tuổi), người đang “cầm chịch” đội tàu cá công suất lớn 16 chiếc ở thôn Thiện Chánh 1, xã Tam Quan Bắc (huyện Hoài Nhơn), do nguồn lợi thủy sản trên biển ngày càng cạn kiệt, thực tế này càng gây khó khăn cho những tàu cá đã vừa cũ, vừa nhỏ lại có công suất thấp, bởi chúng không đủ sức “tung hoành”, xoay trở trên biển để đi tìm luồng cá như những chiếc tàu có công suất lớn. Do vậy, đội tàu của ông đã lớn, nhưng những năm qua ông không ngừng cải hoán, đóng mới, nâng tổng công suất từ 6.000CV lên 8.000CV.
Tàu cá công suất lớn xoay chuyển tốt trên biển để đi tìm luồng cá |
Từ bất cập này, ngành nông nghiệp Bình Định quyết tâm từ nay đến năm 2020 sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu lĩnh vực thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững đảm bảo hiệu quả. Đối với ngành khai thác thủy sản, sẽ tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương hiện đại hóa đội tàu, giảm dần số tàu công suất nhỏ; đầu tư nâng cao công suất tàu cá, hiện đại hóa các trang thiết bị khai thác và bảo đảm an toàn hàng hải. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm cá ngừ đại dương, phấn đấu đến năm 2020, sản lượng cá ngừ đạt 11.000 tấn/năm, giảm tổn thất sản phẩm dưới 10%.
Trước mắt, tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản theo tinh thần Quyết định 48/CP và Nghị định 67/CP của Chính phủ, tạo điều kiện cho ngư dân đóng mới tàu cá, nâng cao năng lực khai thác, đảm bảo an toàn trên biển. Ðồng thời, thực hiện chỉ đạo của Bộ NN-PTNT về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác thủy sản, ưu tiên phát triển các nghề lưới vây, lưới rê, nghề câu, nghề chụp và dịch vụ hậu cần...
“Bên cạnh việc cơ cấu lại đội tàu cá cùng các nghề khai thác phù hợp với ngư trường và nguồn lợi, chúng tôi sẽ củng cố và phát triển các mô hình hợp tác sản xuất, như: Tổ đội, hợp tác xã, liên kết giữa sản xuất - thu mua - chế biến - tiêu thụ sản phẩm. Ðẩy mạnh ứng dụng KHCN trong khai thác, bảo quản sản phẩm, giảm tổn thất sau thu hoạch, nâng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị tàu thuyền và thu nhập của ngư dân”, ông Nguyễn Văn Phúc. |