| Hotline: 0983.970.780

“Bóng ma” đỏ đen vươn tới thế giới ảo

Chủ Nhật 30/05/2010 , 08:47 (GMT+7)

Đã qua rồi cái thời cả chủ lẫn khách phải chui lủi, sát phạt nhau bên những chiếu bạc mờ ảo. Giờ chỉ cần đăng ký tài khoản tại một trang web “giải trí đặc thù” là sẽ thỏa sức kiếm tiền của thiên hạ.

Những bóng ma của thế giới đỏ đen đang vươn mình tới thế giới ảo (Ảnh chỉ có tính minh họa)

Hơn một tuần nay, Vũ Thành, sinh viên một trường đại học tại Hà Nội, hiếm khi được chợp mắt một đêm trọn vẹn. Kỳ thi tốt nghiệp đã mấp mé nhưng tâm trí của cậu sinh viên nọ lại oằn trĩu vì nỗi ám ảnh với khoản nợ gần trăm triệu đồng.

Tính ra, cậu sinh viên có dáng vẻ hiền lành tới mức yếu ớt này mới dấn bước vào thế giới đỏ đen online được vỏn vẹn 1 tháng. Ba cây, xóc đĩa, tá lả…, tất cả Thành đều đã thử qua. Niềm vui thắng bạc cậu cũng hưởng trọn vẹn lắm. Nhưng, bóng ma của những khoản nợ đang ngày một chất ngất cũng đang điên cuồng bám đuổi và hút cạn sinh lực của cậu.

Thâm nhập thế giới cờ bạc online

Nhớ lại thời chân ướt chân ráo bước vào thế giới hoàn toàn mới lạ của những trò cờ bạc trên mạng internet, Thành vẫn không khỏi xuýt xoa vì những đêm “vui không ngủ được.” Có nhiều tối, chỉ riêng tiền đánh xóc đĩa, Thành đã lĩnh gần chục triệu tiền thắng trận.

“Quan trọng nhất là, mình chả phải lén lún hay liều lĩnh tham gia vào những chiếu bạc nay đây mai đó chạy công an,” Thành tâm sự.

Theo Thành, thế giới của những trò đỏ đen hiện đã “sáng” hơn rất nhiều. Đã qua rồi cái thời cả chủ lẫn khách phải chui lủi, sát phạt nhau bên những chiếu bạc mờ ảo. Giờ, người chơi chỉ cần đăng ký tài khoản tại một trang web “giải trí đặc thù” là sẽ thỏa sức kiếm tiền của thiên hạ.

Như để dẫn chứng cụ thể cho chúng tôi, Thành thoăn thoắt đăng nhập vào một trong những trang web mà theo cậu đang khá nóng với nhiều dịch vụ hút khách. Thành bật mí, trang web này trước đây nổi tiếng là thiên đường của giới cá cược bóng đá online. Dần dà, đánh hơi thấy miếng mồi béo bở từ dịch vụ đánh bạc, trang này quyết định mở hẳn sân chơi riêng dành cho những khách hàng có nhu cầu.

Quả như lời quảng  cáo của Thành, vừa ngó qua màn hình trang web nọ, chúng tôi đã hoa mắt vì vô số đường dẫn nhấp nháy mời gọi: Xì dách, Xì tố, Binh, Ù 9 lá, Ba cây, Tiến lên… Thậm chí, một số trò vốn khá “lành” cũng được đẩy lên tầm đỏ đen chuyên nghiệp như: Domino, Cờ Caro, Cờ vua, Cờ tướng…

Theo lời giới thiệu của Thành, chúng tôi được làm quen với người tên Minh, một tay bạc lão luyện trong nghề. Trong căn phòng chật chội chưa đầy 15m2 trên đường Láng của Minh, bầu không khí ngột ngạt đến nao người. Mùi thuốc lá quện quánh với hơi ẩm mốc của căn phòng lâu ngày không thấy ánh mặt trời khiến người không quen không khỏi tức ngực.

Theo lời Minh, với cá độ bóng đá, sẽ có hẳn một đội quân hùng hậu lãnh trách nhiệm vào từng nhà thu tiền của khách hàng. Tuy nhiên, những chiếu bạc online hơi khác biệt bởi phần lớn giao dịch được thực hiện bằng cách chuyển khoản.

Phần lớn những trang đánh bạc hiện đều xuất phát từ nước ngoài. Tùy từng trang web mà tiền sẽ được quy đổi ra thành điểm. Khách muốn chơi phải chuyển tiền vào tài khoản của mạng chủ để quy đổi thành điểm. Nếu thắng và muốn rút tiền ngay, người chơi sẽ phải gửi email cho mạng chủ và nhận lại tiền vào ngày hôm sau hoặc hôm sau nữa.

“Chính vì khá rắc rối như thế nên nhiều ông chủ có tiền ở Việt Nam sẵn sàng cho khách mượn tài khoản tại các trang đánh bạc. Khách muốn đánh bao nhiêu cũng được những đại gia này bơm tiền vào tài khoản. Tiền thắng sau khi trừ hoa hồng sẽ được ông chủ nọ chuyển tiền ngay lập tức cho khách mà không cần đợi chờ,” Minh hé lộ với chúng tôi về mánh kiềm lời của một số đại gia trong nước.

Đáng sợ hơn, Minh còn kể với chúng tôi về một lần chứng kiến cuộc tỉ thí online của một số đại gia. Cuộc quyết chiến diễn ra chỉ trong một đêm nhưng theo Minh, riêng tiền hoa hồng nhà cái kiếm được từ trận đấu này đã lên tới gần 3 tỷ đồng.

Thông thường, nhà cái sẽ được “ăn” 2-3% trong tổng số tiền giao dịch. Làm một phép tính nhỏ, chúng tôi cũng không khỏi gai người về mức độ khốc liệt của những cuộc chiến ảo đó.

Kẻ dẫn lối tới “địa ngục”

Là người đang trực tiếp gánh hậu quả của những đêm chìm đắm với ba cây, tá lả, xóc đĩa, Thành có lẽ thấm hơn ai hết cảnh “sống dở chết dở” vì gánh nợ.

“Lúc đầu mình cũng thắng được một ít nhưng rồi có đợt thua liền 1 tuần. Mình liều đánh cao lên để đuổi theo số tiền thua nhưng… đều mất cả. Bây giờ người ta cứ ngày ngày đòi nợ thế này thì làm sao còn tâm trí để làm gì,” Thành rầu rầu thở dài.

Thì ra, để có tiền nạp vào tài khoản chơi, Thành đã liều mình đi vay nóng gần một trăm triệu đồng với niềm tin ngất ngưởng rằng một đêm may mắn là được cả vốn lẫn lời. Để rồi, sự lạc quan ngây thơ ấy đang bóp ngẹt cậu sinh viên vì “sang tháng không trả được dễ mất mạng như chơi.”

Thành bảo, chỉ khi đã lâm vào tình cảnh này, cậu mới nhớ tời lời khuyên của mấy tay cờ bạc gan góc trong nghề. Rằng, nhà cái có vô số mánh giăng sẵn để bẫy “mồi,” nhất là với những người mới chơi.

“Với xóc đĩa và một số trò khác, nhà cái có thể gài để điều khiển cuộc chơi, phần lớn những người mới chơi thì còn thắng được chút ít. Thoáng thấy những khách nào có biểu hiện thắng lớn, nhà cái sẽ can thiệp ngay,” Thành ngậm ngùi kể lại kinh nghiệm mà những “ma cũ” đã cảnh báo.

Trớ trêu hơn, Hùng, sinh viên trường đại học Quốc gia Hà Nội, cũng vì mê những trò cờ bạc trực tuyến nên đã học tới năm thứ…7 vẫn chưa thể tốt nghiêp. Theo quy định, năm nay sẽ là cơ hội cuối cùng cho Hùng ra trường. Thế nhưng, hy vọng tốt nghiệp của Hùng đang ngày một mờ mịt vì việc duy nhất cậu làm hàng ngày chỉ là chạy vạy khắp nơi nghĩ cách kiếm tiền trả nợ và... tiếp tục gỡ.

Kiên quyết không chịu nói về thời gian dấn thân với “nghề” nhưng Hùng lại nhất mực khuyên chúng tôi đừng bước chân vào con đường như cậu.

“Một khi đã bước chân vào chơi, mình như bị hút vào vòng xoáy thắng thua. Chỉ đến khi thua nợ, sực tỉnh ra thì mọi thứ đã quá muộn,” Hùng thẳng thắn tâm sự.

Nói về vấn đề này, một cán bộ của Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội cho biết, đánh bạc trên mạng là một hình thức khá mới.

“Chúng tôi biết về tình trạng trên và đang tiến hành điều tra về loại tội phạm này,” người cán bộ cho hay.

(Theo Vietnam+)

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

4,2 triệu Euro hỗ trợ nông dân ĐBSCL làm nông nghiệp sinh thái, thông minh

Trà Vinh Dự án được tài trợ bởi Liên minh Châu Âu và triển khai tại các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang và Trà Vinh, với tổng vốn đầu tư 4,2 triệu Euro.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

42 mẫu cà phê vào chung kết cuộc thi Cà phê đặc sản Việt Nam

42 mẫu cà phê, gồm 24 mẫu cà phê robusta và 18 mẫu arabica lọt vào vòng chung kết cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam 2024.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm