| Hotline: 0983.970.780

Càng chờ dự án, càng ô nhiễm

Thứ Hai 01/10/2012 , 09:45 (GMT+7)

Cùng với sự mở rộng và phát triển nghề, đã đẩy làng bún Vân Cù (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, TT- Huế) vào tình trạng ô nhiễm…

Làng bún Vân Cù (xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, TT- Huế) là một trong những làng nghề truyền thống nức tiếng. Sợi bún trong, mềm đã có mặt khắp các chợ trong tỉnh, mang lại thu nhập cao cho người SX. Tuy nhiên, cùng với sự mở rộng và phát triển nghề, đã đẩy làng bún vào tình trạng ô nhiễm…

Nước thải chảy khắp làng

Từ trung tâm xã Hương Toàn, men theo đường liên thôn đến làng bún Vân Cù, những ngày nắng chói chang, mùi chua, thối cứ xộc vào mũi. Thôn Vân Cù có 160 hộ làm nghề bún, trong đó chừng 60 hộ đã đầu tư máy móc, công nghệ SX. Xung quanh làng là các hệ thống ao hồ nước đọng làm “bãi thải” cho nước làm bún chảy ra.


Làm bún tươi tại làng Vân Cù

Bình quân mỗi hộ làm bún tươi thải ra môi trường từ 3-4 m3 nước thải/ngày. Vào những ngày nắng nóng, nước thải từ các hộ dân làm bún chảy lênh láng ra đường rồi tấp vào hồ gây ô nhiễm nghiêm trọng. Cạnh đó là dòng sông Bồ, cũng hứng chịu nhiều nước thải từ các hộ dân.

Ông Nguyễn Hữu Định- Bí thư Chi bộ thôn Vân Cù lo lắng: “Mặc dù làm bún là nghề truyền thống của làng, mang lại thu nhập cao thế nhưng hậu quả ô nhiễm môi trường đã thấy rõ. Như mấy anh vào giờ buổi trưa mà đến đây thì không thở nổi đâu. Hầu hết các hộ làm bún không có hệ thống xử lý nước thải, mạnh ai nấy xả. Nước thải được các hộ dẫn từ đường ống trong nhà, thải thẳng ra ao hồ, tràn ra cả mặt đường. Vào mùa nắng ruồi nhặng nhiều vô kể, môi trường sống bị đe dọa nghiêm trọng”.

Theo ông Định, những năm gần đây, người dân làng bún Vân Cù đã biết đầu tư công nghệ, mỗi loại máy SX ra sợi bún từ khâu xay bột, buốt sợi… có giá 60 triệu đồng. Xã đã làm việc với ngành điện, kéo điện 3 pha về cho người dân SX. Từ đó sản lượng tăng lên đáng kể, thu nhập người dân cũng ổn định từ 300.000-500.000 đồng/ngày. Trung bình mỗi hộ dân SX 1,5-2 tạ bún/ngày, cả làng cho ra lò hàng chục tấn bún/ngày. Cùng với việc cải tiến công nghệ, gia tăng sản lượng, làng nghề cũng đang đối diện với tình trạng ô nhiễm nặng.

Vấn đề ô nhiễm ở làng bún Vân Cù đã thấy rõ, bởi nhiều năm nay, trẻ nhỏ cũng như người lớn trong làng thường mắc các bệnh xoang, đường ruột và bệnh ngoài da. Bà Nguyễn Thị Vàng, một hộ SX bún ở Vân Cù cho biết: “Người dân làm nghề chúng tôi vẫn biết là ô nhiễm, nhưng đây là nghề truyền thống, giờ bỏ nghề thì biết làm chi đây? Như gia đình chúng tôi, cả 5 lao động đều dựa vào nghề làm bún cả, thu nhập bình quân mỗi người 150.000 đồng/ngày. Để làng nghề được duy trì và phát triển, chúng tôi kiến nghị Nhà nước đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải, nhằm đảm bảo môi trường, tạo cơ hội cho nghề này phát triển”.

Ngóng dự án

Ông Nguyễn Văn Tho- Chủ tịch UBND xã Hương Toàn cho hay: “Vấn đề ô nhiễm ở làng bún Vân Cù đã được quan tâm từ lâu bởi sau khi làng nghề mở rộng, đầu tư công nghệ, cộng với tình trạng chăn nuôi gia súc của các hộ dân đã đẩy làng nghề vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng. Năm 2010, UBND tỉnh đã có quyết định đầu tư 5,3 tỷ đồng để xây dựng hệ thống xử lý nước thải tại làng bún.

Phương án đưa ra là xây dựng mới 10 tuyến mương có nắp đậy bê tông cốt thép thu gom nước thải tại 10 xóm với tổng chiều dài 3 km. Tại mỗi điểm thu của tuyến mương, có một hệ thống lắng chìm để xử lý nước thải (mỗi bể 4 m3) đảm bảo tiêu chuẩn cho phép rồi thải ra sông Bồ cách đó 20 m. Để đảm bảo thu gom và xử lý, tại mỗi hộ gia đình cần xây dựng hầm biogas, hồ sinh học và tuyến mương nhỏ dẫn nước từ các hộ đấu nối vào hệ thống mương chung.

“Vừa qua, Hội Nghề SX bún tươi Vân Cù được thành lập, chính quyền đã xúc tiến đăng ký thương hiệu nhằm tạo vị trí cho sản phẩm và nâng cao ý thức của người dân làng nghề về bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng sản phẩm”, ông Tho nói.

Hiện nay, nhờ hưởng lợi từ dự án của Cộng hòa Séc, người dân đã được đầu tư 8-10 triệu đồng/hầm biogas với hình thức dự án đầu tư 5 triệu, còn lại người dân phải góp vốn”.

Người dân làng bún đã khấp khởi mừng bởi thoát được tình trạng ô nhiễm, có cơ hội đầu tư làm ăn bền vững. Thế nhưng, trong khi dự án mới thực hiện các bước khảo sát, thiết kế thì lại “vướng” vào Nghị định 11 của Chính phủ về cắt giảm đầu tư công. Từ đó đến nay, dự án vẫn chưa được bố trí nguồn vốn để thực hiện, trong khi tình trạng ô nhiễm ngày càng trở nên cấp bách.

Ông Tho cho biết thêm, nếu dự án được thực hiện trở lại cũng rất khó khăn bởi nguồn vốn được bố trí như cũ nhưng qua 2 năm, giá vật liệu và nhân công đã “đội” lên, nếu làm theo như thiết kế ban đầu thì không đảm bảo được chất lượng. Người dân làng bún Vân Cù đang thấp thỏm chờ dự án nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm hơn bao giờ hết.

Nhưng nếu để người dân đầu tư trọn gói để xây dựng hệ thống xử lý nước thải thì họ không kham nổi. Đây là vấn đề cần có sự chung tay giữa Nhà nước và cộng đồng dân cư.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm