| Hotline: 0983.970.780

Chứng khoán phố Wall lao đao giữa căng thẳng Mỹ-Trung

Thứ Tư 04/04/2018 , 11:05 (GMT+7)

Giá trị cổ phiếu nhiều công ty công nghệ lớn của Mỹ đang sụt mạnh trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung có dấu hiệu leo thang.

Chứng khoán phố Wall chịu tác động mạnh vì căng thẳng thương mại Mỹ-Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump đang bị xem là nguyên nhân chính với quyết định áp thuế nhập khẩu lên các mặt hàng nhôm, thép đồng thời tấn công Amazon.
 

Tại sao là Amazon?

Cổ phiếu hãng bán lẻ khổng lồ của Mỹ đã mất giá 5,2% hồi đầu tuần này, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump lên tiếng chỉ trích Amazon với cáo buộc nộp thuế không minh bạch, “ăn” vào tiền của Bưu điện Mỹ 1,4 USD/kiện hàng. Theo ông Trump, số tiền Bưu điện Mỹ thiệt hại lên tới hàng tỉ USD.

Amazon đến thời điểm hiện tại vẫn từ chối đưa ra bình luận về. Tuy nhiên, chỉ trong ngày Thứ Hai, hãng này đã bốc hơi hơn 36 tỉ USD vốn hoá trên thị trường vì dòng twit ngắn gọn của ông Trump trên trang cá nhân.

Trên thực tế, Trump không hề vô cớ khi nhắm vào Amazon, với quan điểm sự lớn mạnh của tập đoàn này có thể gây thiệt hại cho các doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC, Thượng nghị sĩ Bernie Sander đã chia sẻ mối lo với ông Trump về việc Amazon phát triển quá lớn. Theo ông Sander, người thua bà Hillary Clinton trong cuộc đua thành ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2016, điều này có thể dẫn tới giảm cạnh tranh của thị trường bán lẻ.

Tuy nhiên, giới truyền thông Mỹ lại chú ý nhiều hơn tới khía cạnh bên ngoài của vụ việc này, là mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa ông Trump với người sáng lập, đồng thời là CEO Amazon, tỉ phú Jeffrey Bezos. Ông Bezos đồng thời là chủ của tờ Washington Post, chuyên đăng các bài viết tiêu cực nhắm vào Trump. Hồi tuần trước, ông Trumpg đã công khai chỉ trích Washington Post với cáo buộc tờ này là công cụ “vận động trên mạng” cho Amazon. Dĩ nhiên, Washington Post bác bỏ thẳng thừng.

Washington Post tuyên bố hoạt động độc lập với Amazon, và việc ông Bezos sở hữu tờ báo chỉ mang tính chất cá nhân. “Không ai ở chỗ chúng tôi được trả tiền bởi Amazon, hoặc làm điều gì đó mang tính chất đại diện cho công ty. Tờ báo độc lập như một tổ chức thông tin”-phát ngôn viên của Amazon cho biết.
 

Các hãng công nghệ lao đao

Sự sụt giá của Amazon vô tình đẩy bức tranh thị trường chứng khoán Mỹ thêm hỗn loạn hơn khi đồng thời với việc tấn công hãng nãy, ông Trump phát động cuộc chiến thuế nhằm vào Trung Quốc.

Hồi tháng 3, ông Trump đã ký sắc lệnh tăng mức thuế lên 25% đối với mặt hàng thép và 10% với nhôm xuất khẩu, quyết định được cho nhắm vào Bắc Kinh. Lập tức, Trung Quốc hồi đầu tuần này thông báo tăng thuế lên 25% đối với 128 mặt hàng xuất khẩu của Mỹ, trị giá 3 tỷ USD.

Thị trường chứng khoán lập tức có phản ứng. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,9%, Nasdaq giảm 2,7% và Standard & Poor giảm 2,2%. Theo Reuters, các công ty công nghệ lớn của Mỹ như Microsof Corp, Apple Inc hay Facebook cũng đang chịu áp lực rất lớn. Lý do bởi giới đầu tư lo lắng về khả năng tình hình sẽ tiếp tục xấu đi khi ông Trump cho thấy quyết tâm “đấu” với Trung Quốc rất mạnh mẽ. Trong khi đó, những biện pháp đáp trả của Trung Quốc dự báo sẽ tác động ngay tới các nhà sản xuất Mỹ. Giá cổ phiếu Tyson Foods, một công ty thịt lớn của Mỹ, đã giảm 6,3%. Thịt lợn đông lạnh của Mỹ là mặt hàng chịu thuế suất 25% khi vào Trung Quốc theo quyết định mới công bố của Bắc Kinh.

Đã có những ý kiến phân tích kêu gọi ông Trump dừng cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, đồng thời “nới tay” cho Amazon thay vì đẩy đôi bên vào một cuộc chiến thương mại thực sự. Tuy nhiên với cá tính của ông Trump, thật khó biết chuyện gì có thể xảy ra. Trên thực tế dù chưa công khai, nhưng Mỹ và Trung Quốc đã chuẩn bị cho một cuộc chiến thực sự.

(Theo Reuters, Washington Post)

Xem thêm
Tìm thấy virus dịch tả lợn châu Phi trong xác lợn rừng

Thủ phạm virus gây dịch tả lợn châu Phi (ASF) đã được phát hiện trong xác một con lợn rừng vừa được tìm thấy ở phía tây bắc Singapore.

Tướng Israel tiết lộ chi phí đánh chặn 'mưa tên lửa' của Iran

Tướng Israel Reem Aminoach cho rằng Israel hôm 13/4 đã phòng thủ thành công, song chi phí cho việc phòng thủ lớn gấp 10 lần những gì Iran đã bỏ ra.

Bùng nổ thị trường thú cưng và chăm sóc thú cưng

Lần đầu tiên Triển lãm Quốc tế chuyên ngành công nghệ, sản phẩm, dịch vụ chăm sóc thú cưng được tổ chức tại TP.HCM với sự tham gia của 12 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bình luận mới nhất