| Hotline: 0983.970.780

CLB Thanh niên làm nghề mộc

Thứ Năm 15/11/2012 , 13:11 (GMT+7)

Câu lạc bộ Thanh niên làm nghề mộc xã Thọ Minh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) ban đầu chỉ có 3 thành viên, đến nay đã phát triển được hơn 20 thành viên làm nòng cốt.

Anh Lữ Văn Trưởng, Bí thư Đoàn kiêm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên làm nghề mộc xã Thọ Minh (huyện Thọ Xuân, Thanh Hoá) cho biết: CLB do Đoàn Thanh niên đứng ra tổ chức với mục đích cùng giúp nhau phát triển kinh tế.

CLB ban đầu chỉ có 3 thành viên, đến nay đã phát triển được hơn 20 thành viên làm nòng cốt, sẵn sàng giúp đỡ thanh niên khác trong làng, xã cùng tham gia SX, có công ăn việc làm ổn định tại địa phương.

Từ khi tham gia CLB, nhiều thanh niên đã mạnh dạn vay vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, liên hệ tìm đầu ra cho sản phẩm. Thời gian đầu, tay nghề, nhà xưởng và phương tiện SX còn nhỏ lẻ nên chất lượng và giá thành sản phẩm thấp. Vì vậy, Ban chấp hành Đoàn xã đã vận động các đoàn viên là chủ xưởng mộc liên kết lại, hỗ trợ, giúp đỡ nhau.

Với phương châm “Đoàn kết, hỗ trợ giúp đỡ nhau cùng giữ và phát triển nghề mộc”, CLB đã phổ biến những kinh nghiệm, giới thiệu các mẫu mã đồ gỗ mới phù hợp với thị trường tiêu thụ, hỗ trợ vốn và đầu ra cho sản phẩm... Đến nay sản phẩm gỗ mộc của địa phương đã được xuất đi Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan...

Hiện mỗi xưởng của các thành viên CLB tạo công ăn việc làm cho 7 - 10 lao động với thu nhập bình quân  từ 2,5 - 3 triệu đồng/người/tháng. Điển hình như xưởng mộc của Bí thư Chi đoàn 5 Nguyễn Xuân Tuấn; Bí thư Chi đoàn 4 Đỗ Văn Bình; Bí thư Chi đoàn 1 Lê Văn Nghĩa...

Anh Nguyễn Xuân Tuấn chia sẻ: Trước đây học xong cấp 3 anh đã phải đi làm thuê rất nhiều nơi với nhiều ngành nghề khác nhau. Một thời gian vào TPHCM làm công nhân nhưng lương tháng cũng chẳng đủ ăn, vì thế anh quyết tâm quay về quê lập nghiệp. Để có được nghề anh đã phải vay mượn tiền khắp nơi để đi "học đạo" và mua phương tiện để SX. Tuấn cũng là thành viên đầu tiên trong CLB có máy tiện gỗ. Anh sẵn sàng chia sẻ cho anh em cách thức tiện gỗ, mua máy, nhập hàng… Đến nay cả xã có khoảng 5 máy tiện đều do Tuấn truyền nghề.

“Từ khi có CLB thanh niên trong làng đã biết lo lắng làm ăn, không chơi bời lêu lổng như trước đây nữa. Nhiều người sau khi học hỏi, làm trong các xưởng cũng muốn tách ra làm xưởng riêng, tuy nhiên khó khăn nhất là thiếu vốn nên cần phải có chính sách hỗ trợ”, Tuấn tâm sự.

CLB Thanh niên làm nghề mộc xã Thọ Minh đã góp phần giải quyết việc làm và đem lại thu nhập ổn định cho đoàn viên trong xã, giảm bớt được tình trạng “ly nông bất ly hương”. Thông qua các hoạt động của CLB đã có không ít thanh niên nỗ lực vươn lên làm giàu chính đáng, trở thành điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua SX-KD giỏi của địa phương.

Xem thêm
Nghệ An: Tôm chết hàng loạt, nghi do bệnh mới

Tôm chết nhiều trên diện tích khoảng 25ha, trong đó phần đa xuống giống chưa được bao lâu. Đây là hồi chuông báo động đối với nghề hoàng kim một thời ở Nghệ An.

Điều động 1 kíp tàu tuần tra, phòng chống khai thác IUU

Từ ngày 22/4, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu điều động 1 kíp tàu tuần tra, kiểm soát kết hợp tuyên truyền phòng, chống khai thác IUU trên vùng biển do đơn vị quản lý.

Xuất khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm tăng 22,3%

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt 1,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm 2023.

Có máy tời kéo thuyền, ngư dân khỏe re

QUẢNG TRỊ Chiếc máy tời nhỏ gọn nổ xình xịch, kéo theo thuyền đánh cá lên bờ một cách nhẹ nhàng. Ngư dân vì thế giảm được sức người trong khai thác hải sản.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm