| Hotline: 0983.970.780

Đại diện Facebook: Việt Nam có 50 bạn trẻ là triệu phú, thu nhập 100.000 USD/tháng!

Thứ Bảy 25/02/2017 , 07:02 (GMT+7)

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 50 bạn trẻ (từ 19 - 24 tuổi) đã trở thành triệu phú đô la nhờ kiếm tiền trên mạng. 

Có người tiết lộ, bình quân một tháng em nhận khoảng 100.000 USD (2,2 tỷ đồng).

Đây là chia sẻ của ông Huỳnh Kim Tước, Đại diện Facebook Việt Nam tại Diễn đàn Toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam diễn ra chiều qua (24/2) tại Hà Nội.

Theo ông Tước, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang rất sôi động và có nhiều dấu hiệu phát triển rất tích cực.

Cụ thể, những chỉ số của Facebook cho thấy Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 7 đến 8 trên bảng xếp hạng tổng các nước có thứ hạng: số lượng người truy cập mạng, người dùng internet trên máy tính, điện thoại và số người có tài khoản mạng, sử dụng thanh toán, mua bán thương mại điện tử... Nếu trừ đi số ngày lễ, tết, chỉ số này tại Việt Nam còn có thể tăng hơn so với nhiều nước trong khu vực.

Kinh doanh trên nền tảng internet và thương mại điện tử đang tạo cơ hội cho nhiều người?
Kinh doanh trên nền tảng internet và thương mại điện tử đang tạo cơ hội cho nhiều người?
 

Ông này cho hay, về trình độ và thu nhập chúng ta chưa bằng các nước G7, nhưng nếu tận dụng môi trường internet, chúng ta có thể đi tắt đón đầu trong cách mạng công nghiệp 4.0.

“Mặt bằng chung, Việt Nam không thể tham gia được vào trình độ và thu nhập của các nước G7, nhưng nếu là internet và online thì chúng ta có thể đi tắt đón đầu và nhảy cóc. Người nước ngoài họ cũng nhận xét chúng ta là như vậy, nhưng hiện tại Việt Nam vẫn chưa tận dụng được cơ hội đó”, ông Tước nói.

Theo đại diện của Facebook, Việt Nam đang ở thời đại dân số vàng với 32 triệu dân số đang độ tuổi lao động, chỉ kém sau Trung Quốc, Ấn Độ. Đây là "thiên thời, địa lợi" bởi giới trẻ 8X, 9X đủ kiến thức, kỹ năng để cảm nhận và chuyển lợi ích của Internet thành điều có ích.

“Hai nhà đồng sáng lập ra hãng tìm kiếm Google từng là hacker. Thời đi học, họ đã hack hệ thống server trường. Đơn giản, họ có tài năng nhưng chưa có sân khấu để diễn. Việt Nam cũng đang trong trạng thái đó”, đại diện Facebook cho hay.

Ông này nêu ví dụ minh chứng là có lần gặp và trò chuyện với một bạn trẻ mới 19 tuổi hoạt động rất sôi nổi và có thu nhập cao nhờ kiếm tiền online, ông này hỏi về thu nhập thì được trả lời "bình quân em được 100.000 USD/tháng".

Ông Tước cho hay, nếu tính trên nền dữ liệu của ông có được, hiện tại Việt Nam có khoảng 50 triệu phú đô la như cậu chàng trên, và trong tương lai, số này sẽ tăng gấp đôi.

Tuy nhiên, ông này buồn bởi đa số người có thu nhập trên không muốn công khai danh tính, chia sẻ câu chuyện, cách làm ra tiền của mình bởi ở Việt Nam bởi chúng ta chưa có luật lệ rõ ràng về cách họ kiếm tiền như thế này.

“Họ không hề ngại về vấn đề nộp thuế. Cậu bạn 19 tuổi kia chỉ bảo, đăng ký rồi thì sẽ có chuyện gì xảy ra, em không muốn mỗi tuần đều có người đến nhà hỏi thăm em. Cái đó không rõ ràng, nhưng nó tồn tại, các em đã mơ hồ nhận ra cái gì đó, khiến bản thân e sợ”, ông Tước cho hay.

 

Dân trí

Xem thêm
Chăn nuôi hướng đến hiệu quả bền vững tại Sóc Trăng

Gói giải pháp chăn nuôi toàn diện từ con giống, thức ăn, thuốc thú y và hỗ trợ kỹ thuật của nhà phân phối Bích Phúc giúp nhiều nông hộ đạt lợi nhuận tốt.

Số hóa quản lý chó, mèo để phòng, chống bệnh dại

Để công tác phòng, chống bệnh dại có hiệu quả, chó, mèo nuôi ở các địa phương cần được quản lý chặt chẽ, nhất là thông qua việc áp dụng số hóa.

Cao điểm phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa xuân vào dịp nghỉ lễ 30/4

Theo Trung tâm BVTV phía Bắc, thời điểm phòng trừ tập trung sâu cuốn lá nhỏ từ 25/4 - 5/5. Sau khi phun lần 1, nếu mật độ còn cao tổ chức phun trừ lần 2.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm