| Hotline: 0983.970.780

Đằng sau vụ thiếu gia cưỡng bức 60 nữ nghệ sỹ

Thứ Tư 22/08/2012 , 10:39 (GMT+7)

Vụ thiếu gia Lý Tông Thụy bị cảnh sát Đài Loan truy nã vì bị cho là nghi phạm cưỡng bức 60 nữ nghệ sỹ đang là tâm điểm báo giới Hoa ngữ.

Vụ thiếu gia Lý Tông Thụy bị cảnh sát Đài Loan truy nã vì bị cho là nghi phạm cưỡng bức 60 nữ nghệ sỹ đang là tâm điểm báo giới Hoa ngữ. Tuy nhiên, điều không ít người nghi ngờ là, có thực những nữ nghệ sỹ bị cưỡng bức, hay đó là một thứ “văn hóa” trong làng giải trí Đài Loan?

>> Góc khuất của mỹ nhân gợi tình nhất 2012
>> Đằng sau scandal sex của cô Kim ''siêu vòng 3''

Lý Tông Thụy là ai?

Lý Tông Thụy, sinh năm 1985, là thế hệ giàu có thứ hai tại Đài Loan. Trước đây, Tông Thụy được biết đến là con trai của Lý Nhạc Thương - chủ tịch tập đoàn Nguyên Đại Kim.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của báo giới Đài Loan, Lý là con ngoài giá thú chứ không phải là con ruột của đại gia này. 

Dương Tiểu Lợi - mẹ của Lý Tông Thụy, tên thật là Thạch Miên Tú được cho là “tú bà” có tiếng suốt 20 năm, chủ Club 307 nổi tiếng Đài Loan thập niên 80 và thập niên 90 thế kỷ trước. Người đàn bà này nổi tiếng là người khôn khéo và có “tài giao tiếp”.

Trước khi lấy Lý Nhạc Thương, bà Dương đã có một đời chồng. Sau khi ly hôn, bà từng qua lại với nhiều doanh nhân có tên tuổi, sau đó có một đứa con trai, chính là Lý Tông Thụy.

Sau đó, bà kết hôn với đại gia Lý Nhạc Thương, Tông Thụy được mang họ Lý và nghiễm nhiên trở thành một trong những thiếu gia nổi tiếng xài tiền như rác ở Đài Loan. Dù vậy, hiện chưa rõ trước khi thành thiếu gia họ Lý, thực sự kẻ được gọi là “đệ nhất dâm tặc” ở Đài Loan mang họ gì.

Lý Tông Thụy nổi tiếng ăn chơi trác táng, một trong sở thích của Lý là tiệc tùng tại các quán bar. Hàng loạt ảnh được phát tán trên mạng Hoa ngữ cho thấy, không quán bar đình đám nào ở Đài Loan không có mặt của Lý.


Lý Tông Thụy và hình ảnh bê bối làng giải trí xứ Đài

Ngoài việc thường xuyên đốt tiền vào rượu ngoại, bao trọn gói vài bàn rượu hay thậm chí hàng chục bàn để tha hồ trác táng, Lý còn giúp các quán bar “thơm lây” nhờ việc lôi kéo những nữ nghệ sỹ tên tuổi tới góp vui như: Quan Dĩnh, Ngô Á Hinh, Lâm Lợi Phi, Makiyo. Trong đó, nổi tiếng nhất là diễn viên, người mẫu Ngô Á Hinh.

Trước nữ diễn viên xinh đẹp họ Ngô, danh sách những cuộc tình của họ Lý còn rất nhiều nữa, nhưng hiện cảnh sát chưa công bố tên tuổi nạn nhân.

Theo cáo trạng của cảnh sát, Lý bị cho là đã lạm dụng tình dục, cưỡng bức khoảng 60 cô gái, đa phần đều hoạt động trong làng giải trí.

Thuở “mới vào đời”, Lý từng cưỡng bức một nữ người mẫu trẻ ngay ở nhà riêng cô này. Tuy nhiên, sau đó nạn nhân đã không khởi kiện để đổi lại khoản tiền đền bù không dưới “5 số 0 Đài tệ”, cùng với đó là việc được xuất hiện trong nhiều show diễn lớn trong vòng 1 năm, theo những nguồn tin trong giới nghệ sĩ Đài Loan.

Lý Tông Thụy từng nổi tiếng với câu nói: “Cảnh sát ư, đừng nghĩ rằng có ngày nào đó cảnh sát bắt được tôi. Với các cô gái, tôi không làm gì cả, chỉ là tiền trao cháo múc mà thôi, lo gì cảnh sát bắt”.

“Tiền trao, cháo múc” hay lối sống thác loạn?

Ngô Á Hinh, một thời được tung hô là “cô gái trong sáng” trong làng diễn viên xứ Đài nay thành cái bia cho hàng chục ngàn người ngắm tới, trang mạng Sina của Trung Quốc bình luận.

Một số blogger nổi tiếng của Trung Quốc đặt câu hỏi: “Tại sao trước khi những tấm ảnh không mảnh vải che thân bị tung hê trên mạng, Ngô Á Hinh nhiều lần rao giảng về đạo đức, tình yêu và tự “nổ” về những vai diễn học trò thơ ngây, trong sáng của mình?”.

Không những thế, dư luận đang xì xào chuyện Ngô Á Hinh đổi tình lấy bệ đỡ tài chính từ nguồn tiền của kếch sù của nhà họ Lý. Hiện mỗi vai diễn trong phim hoặc quảng cáo của nữ diễn viên họ Ngô có giá ít nhất là vài trăm ngàn Đài tệ, bằng thu nhập cả năm trời của một gia đình nhà nông làm quần quật.


Diễn viên, người mẫu Ngô Á Hinh

Nhưng trước khi lên đỉnh cao danh vọng, cô chỉ là diễn viên không mấy tên tuổi và ngoại hình của cô cũng chưa tới mức “đốt cháy ánh nhìn của đàn ông” như ngày nay.

Chiều qua 21/8, người quản lý của Ngô lên tiếng phủ nhận thông tin trong tin nhắn. Trong khi đó, Ngô Á Hinh xuất hiện vài phút ngắn ngủi trong cuộc họp báo ở Đài Bắc, cô nói: “Cuộc sống của tôi đủ mệt mỏi rồi. Xin báo chí hãy để tôi yên ổn”.

Tuy thế, Ngô Á Hinh vẫn không thoát khỏi sự phê phán của cư dân mạng khi người ta so sánh việc chính cô lâu nay vẫn tuyên truyền về lối sống và đạo đức trong tình yêu của giới trẻ.

Đằng sau sự thành công của Ngô, có cả một bộ máy công nghệ lăng xê hùng hậu, điều nhiều người biết nhưng không mấy ai dám hé răng, hoặc có đủ bằng chứng để công khai trước dư luận.

Thậm chí, các trang mạng xã hội Trung Quốc còn đang bàn luận sôi nổi về chủ đề: Tại sao có hàng chục thiếu nữ bị Lý Tông Thụy lạm dụng, mà những cô gái khác vẫn lao vào? Có trường hợp, cả hai chị em là người mẫu đều được “mua vui” cho họ Lý thâu đêm suốt sáng.

Họ được gì sau những cuộc tình ngập trong men rượu và tiếng nhạc chát chúa ấy? Tiền tài, sự đảm bảo về danh vọng, hay đơn giản là thỏa mãn lối sống thác loạn vốn lâu nay được giới diễn viên, người mẫu nước này rao giảng là “sự cố cá biệt, không phải đại diện tất cả”?

Hôm qua, 21/8, cái tên Ngô Á Hinh lại một lần nữa khiến báo giới Đài Loan “dậy sóng” với việc tin nhắn được cho là của cô đang được cư dân mạng chuyền tay nhau. Đoạn tin nhắn khá dài viết về những thú vui bệnh hoạn của thiếu gia họ Lý, kèm theo đó là lời thanh minh của Ngô Á Hinh.

“Sau những phút bên nhau, Lý rút di động và máy ảnh ra rồi chụp hình liên tục khi cả hai chúng tôi đang không mảnh vải trên người. Sau đó, thói quen chụp ảnh và quay clip mỗi khi bên nhau đã trở thành thú vui của anh ta. Tôi đã cố chống cự, nhưng anh ta dọa sẽ tung ảnh lên mạng. Rồi nhiều lần khác, khi không vừa ý, anh ta lại bắt tôi làm đủ chuyện trong phòng để “đền tội”, nếu không anh ta sẽ gửi ảnh cho tất cả người thân của tôi. Còn những lần khác, anh ta lợi dụng lúc tôi say rượu để chụp ảnh”.

Xem thêm
Thái Nguyên thông qua nghị quyết sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 2023-2025

Đây là 1 trong 10 nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội được thông qua tại Kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Syngenta tập huấn kỹ thuật, sử dụng drone an toàn, hiệu quả tại ĐBSCL

Vĩnh Long Ngày 26/4, tại Vĩnh Long, Công ty TNHH Syngenta Việt Nam tổ chức tập huấn cho 230 người điều khiển máy bay phun thuốc BVTV, cách sử dụng an toàn và hiệu quả tại ĐBSCL.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Kỷ lục 120 món ăn chế biến từ sâm dây tại núi rừng Ngọc Linh

Tại núi rừng Ngọc Linh (huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum) đã chứng kiến các đầu bếp chế biến 120 món ăn từ sâm dây và được xác lập kỷ lục Việt Nam.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm