| Hotline: 0983.970.780

Dâu hư

Thứ Hai 31/10/2011 , 09:53 (GMT+7)

Con trai đầu của bà Loan lấy vợ khi đã gần bước sang tuổi 35, cả nhà ai cũng vui mừng chúc phúc cho cậu Hoàng. Riêng bà Loan rất hài lòng khi Hoàng lấy được cô vợ xinh và hiền theo như bà đánh giá.

Hoàng vốn dĩ là đứa con sức khỏe không tốt do bị tai nạn, cả nhà ai cũng giục cậu lấy vợ đi cho bà Loan sớm có cháu bồng. Nhưng mãi rồi cũng không thấy Hoàng dẫn người yêu về nhà ra mắt chứ đừng nói là vợ. 34 tuổi, thấy Hoàng dẫn về một cô gái làng bên tên Dung, mới gặp lần đầu nhưng bà Loan ưng ý lắm, bởi bà thấy Dung hiền lành lại dễ bảo. Ba tháng sau, Hoàng tuyên bố cưới Dung làm vợ.

Một đám cưới linh đình được tổ chức, hôm rước dâu bà Loan như mở cờ trong bụng khi ra dẫn nàng dâu mới vào nhà. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc. Hàng ngày, mối quan hệ giữa bà Loan và con dâu mới cũng vui vẻ và cởi mở, đi đâu bà cùng khoe với hàng xóm rằng con Dung nhà tôi lễ phép lắm, con Dung nhà tôi nấu ăn ngon và con Dung nhà bà… Dung mang bầu và sinh đôi hai đứa con trai bụ bẫm.

Bà Loan lo lắng tẩm bổ cho con dâu và dành phần chăm sóc cháu cho Dung nghỉ ngơi. Không biết giữa Dung và chồng mâu thuẫn gì nhưng hôm đó chính tai bà Loan nghe con dâu chửi chồng và chửi luôn cả bố chồng (đã mất). Nước mắt bà Loan trào ra khi bà không ngờ rằng Dung lại xử sự như vậy. Từng lời đay nghiến Hoàng được thốt ra từ miệng Dung làm bà Loan nhớ như in: “Anh dám đối xử với tôi như thế à, tôi không ngờ anh lại thay đổi như thế đấy, bố anh có sống lại mà nhìn anh đối xử với vợ con như thế này không”.

Mà chuyện giữa Dung và Hoàng có gì to tát đâu chứ, chỉ là Hoàng mải xem đá bóng nên không về giúp vợ cho con ăn có một hôm. Vợ chồng Dung không ngờ là bà Loan ngó thăm cháu và đã nghe hết tất cả mọi chuyện. Sau bữa đó, bà Loan bắt đầu để ý hơn về cách cư xử của con dâu, những lúc trước mặt bà thì Dung tỏ ra là người lễ phép, hết sức chiều chồng và thương con.

 Kỳ thực, những lúc vắng mặt mẹ chồng Dung lại trở thành một người phụ nữ cay nghiệt, đay nghiến hai đứa con còn bé khi nó không chịu uống sữa hay chì chiết chồng khi không làm việc giúp cô. Hàng ngày, những công việc nhà như đi chợ, giặt giũ bà Loan làm hết để cho vợ chồng thằng con trai được thoải mái khi đi làm về. Ban đầu, Dung còn e ngại khi để mẹ chồng giặt đồ cho đứa con nhỏ, còn đồ của vợ chồng cô thì cô vẫn âm thầm giặt luôn khi tắm xong.

Càng về sau, Dung càng ỉ lại mọi việc cho bà Loan, hôm nào được nghỉ là cô lại hẹn với mấy người bạn đi chơi tối ngày mới về. Chồng có nhắc nhỏ thì Dung tưng hửng bỏ đi, thương mẹ già còn phải côi cút làm những việc nhà, Hoàng lên tiếng nhắc nhở Dung: “Em ít đi chơi thôi, ở nhà còn phụ giúp mẹ làm việc nhà nữa, mẹ già rồi”. Dung vừa đắp mặt nạ vừa trả lời: “Úi dào, anh lo gì chứ, mẹ còn khỏe chán cứ để mẹ làm không mẹ rảnh quá lại đi lung tung”.

Hoàng lớn tiếng: “Em nói gì thế, em nói vậy mà nghe được à, mẹ đã làm cả đời để nuôi anh rồi, giờ mẹ chăm con cho vợ chồng mình là tốt lắm rồi, có thời gian để mẹ đi chơi, nói chuyện với các cụ cho khuây khỏa cũng tốt chứ sao”. Dung rít lên: “Tốt cái nỗi gì, các ông bà già giờ ngồi với nhau chỉ tổ nói xấu con dâu thôi”.

Không đồng ý với suy nghĩ của vợ, Hoàng lên tiếng thì Dung cãi lại nên hai người xảy ra cãi vã. Hai đứa con nhỏ đang được bà Loan bế cho ngủ, giật mình tỉnh giấc khóc um lên. Bà Loan đã nghe hết câu chuyện từ đầu, cố nuốt nước mắt vào trong, bà Loan gõ cửa phòng cậu con trai nói: “Tôi xin anh chị khe khẽ cho cháu tôi ngủ”. Biết mẹ đã nghe hết, Hoàng lẳng lặng đi ra sau cái nguýt sắc lẹm của vợ.

Từ bữa đó, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, Dung có làm việc nhà nhưng hở ra là cô lại đá thúng đụng nia. Bà Loan ngày càng buồn, bà không còn tự hào về Dung nữa, bà biết rằng cô con dâu của bà là người đanh đá nhưng lỗi một phần cũng thuộc về bà do bà quá nuông chiều con dâu từ ngày đầu.

Xem thêm
Di căn gan chiếm 25% trường hợp ung thư đại trực tràng

TP.HCM Di căn gan là di căn xa thường gặp nhất, chiếm 25% các trường hợp ung thư đại trực tràng. Mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 16.000 ca ung thư đại trực tràng mới.

Điều trị suy tim sung huyết

Mục tiêu của điều trị suy tim sung huyết là để tim đập hiệu quả hơn giúp đáp ứng nhu cầu năng lượng của cơ thể.

Đối tượng nào cần xét nghiệm tiền đái tháo đường?

Bộ Y tế khuyến cáo, phụ nữ đã được chẩn đoán đái tháo đường thai kỳ thì cần phải theo dõi lâu dài, thực hiện xét nghiệm ít nhất 03 năm/lần.

Kháu Vài Lèng bị giả mạo, Lương y Mạc Văn Minh kêu cứu

Kháu Vài Lèng, bài thuốc điều trị sinh lý nam giới của Lương y Mạc Văn Minh đang bị các đối tượng xấu làm giả, bán trục lợi, ảnh hưởng đến uy tín sản phẩm.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm